Mẹ nhỏ nhầm cồn 90 độ rửa mũi cho con khiến bé trai 8 tháng tuổi phải lọc máu

Ngày 10/06/2020 09:40 AM (GMT+7)

Khi rửa mũi cho con, thay vì dùng nước muối sinh lý 0,9% thông thường, người mẹ đã lấy nhầm lọ cồn 90 độ nhỏ vào mũi khiến con bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu.

Đó là trường hợp bé trai 8 tháng tuổi, được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu vì ngộ độc cồn methanol. Khi vào viện, bé trai quấy khóc, mắt có tổn thương, toan chuyển hóa. Hiện bé trai này đang được điều trị tại khoa Điều trị tích cực nội khoa.

Bác sĩ Trần Đăng Xoay - Khoa Điều trị tích cực nội khoa cho biết, khi vào viện qua khai thác tiền sử gia đình các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị ngộ độc methanol do người mẹ rửa mũi cho con nhưng nhỏ nhầm dung dịch cồn methanol 90 độ. Ngay lập tức, bệnh nhi được xử trí cấp cứu đảm bảo các chức năng sống về hô hấp, tuần hoàn, lọc máu liên tục.

Hiện sau khi được điều trị tích cực, tình trạng của bệnh nhi ổn định, các chỉ số xét nghiệm trở về ngưỡng bình thường và tiếp tục được theo dõi các biến chứng do ngộ độc.

Mẹ nhỏ nhầm cồn 90 độ rửa mũi cho con khiến bé trai 8 tháng tuổi phải lọc máu - 1

Bé trai đang được tiếp tục theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Thực tế, đây không phải là trường hợp đầu tiên trẻ phải nhập viện cấp cứu do ngộ độc vì sai lầm của người lớn. Trước đó, khoa Nhi – Bệnh viện Bạch Mai cũng tiếp nhận trường hợp bé 28 tháng tuổi (ở Gia Lâm, Hà Nội) bị ngộ độc nặng do mẹ nhầm lẫn dùng cồn rửa mũi cho con.

Sau khi bơm được khoảng 20ml, cháu bé khóc nhiều kèm theo chảy nước mũi nhiều. Bé được mẹ gây nôn và cho rửa mũi nhiều lần nhưng không thấy đỡ nên đã cho vào viện cấp cứu.

Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam, Trưởng Khoa Nhi cho biết, việc nhỏ cồn vào mũi trẻ vô cùng nguy hại, nó có thể dẫn đến bỏng niêm mạc mũi, kích thích niêm mạc mũi. Nặng hơn, nếu hít phải nhiều có thể dẫn đến ngộ độc cồn, viêm phổi...

 Trung bình mỗi năm khoa Nhi tiếp nhận khoảng 10 trường hợp nhỏ nhầm cồn. Các bậc phụ huynh nên hết sức chú ý vì chai cồn và chai nước muối rất giống nhau về hình thức và kích cỡ.

Bác sĩ Trần Đăng Xoay cho biết thêm, với những trẻ ngộ độc cồn vấn đề xử lý cấp cứu ban đầu là vô cùng quan trọng. Việc làm này nhằm bảo vệ chắc năng hô hấp, tuần hoàn, thần kinh cho trẻ.

Sau đó, cần đưa trẻ đến cơ sở chuyên khoa nhi để được điều trị kịp thời, bởi khi trẻ ngộ độc cồn, tình trạng toan chuyển hóa ở trẻ có thể xảy ra, trong trường hợp nặng, chậm trễ cấp cứu trẻ có thể tử vong.

Để tránh những tai nạn sinh hoạt không đáng có cho trẻ, bác sĩ Trần Đăng Xoay khuyến cáo, gia đình cần cẩn thận trong việc trông nom, chăm sóc trẻ nhỏ. Phụ huynh cần lưu ý tránh để lẫn các vật dụng mà khi sử dụng có thể gây nguy hiểm cho trẻ, đơn cử như nước muối sinh lý và cồn methanol. Những hóa chất có thể gây nguy hiểm cho trẻ như dầu hỏa, xăng, dầu nhờn, nước giặt, nước sôi... phải để xa tầm tay của trẻ.

Bé trai 3 tuổi hôn mê 2 ngày do ngộ độc, bác sĩ nói thủ phạm ở ngay trong nhà
Một cậu bé 3 tuổi đi ngủ và mãi không tỉnh dậy, gia đình vội vã đưa tới viện và nghi ngờ do con ngã đập đầu. Tuy nhiên kết quả cuối cùng lại hoàn toàn...
Lê Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các vấn đề sức khỏe khác