Người đàn ông bị cắt mất cậu nhỏ, vĩnh viễn không thể quan hệ tình dục vì sai lầm tai hại của bác sĩ

HOÀNG THÙY. - Ngày 07/03/2023 11:40 AM (GMT+7)

Một bác sĩ ở Italy đã đưa ra chẩn đoán sai dẫn đến việc cắt nhầm "cậu nhỏ" của bệnh nhân.

Một bác sĩ tiết niệu 30 tuổi ở Arezzo, Iatly đã cắt bỏ dương vật của nam bệnh nhân vì cho rằng người này có u ở bộ phận sinh dục. Tuy nhiên đây là một chẩn đoán sai lầm nên bác sĩ đã bị buộc tội gây thương tích nghiêm trọng cho người bệnh giấu tên.

Được biết, người đàn ông ngoài 60 tuổi đã đi khám vì gặp các vấn đề ở "cậu nhỏ". Sau khi trải qua các xét nghiệm và được bác sĩ tiết niệu kiểm tra, nam bệnh nhân nhận được thông báo rằng ông bị ung thư dương vật và có một khối u ở "cậu nhỏ" nên cần phẫu thuật. 

Bệnh viện San Donato - nơi người đàn ông ngoài 60 tuổi bị chẩn đoán sai dẫn đến phải cắt bỏ cậu nhỏ.

Bệnh viện San Donato - nơi người đàn ông ngoài 60 tuổi bị chẩn đoán sai dẫn đến phải cắt bỏ "cậu nhỏ". 

Một tháng sau đó tại Bệnh viện San Donato, người đàn ông đã được phẫu thuật để cắt bỏ "cậu nhỏ" nhằm tiêu diệt ung thư. Mặc dù quá trình phẫu thuật diễn ra suôn sẻ nhưng sau đó, các bác sĩ bất ngờ phát hiện ra rằng ca mổ không cần thiết với bệnh nhân. 

Vị bác sĩ tiết niệu ban đầu đã mắc sai lầm khi thực hiện sinh thiết thứ mà ông cho là khối u nhưng thực tế đó không phải u. Các báo cáo cho thấy nam bệnh nhân thực ra mắc giang mai - căn bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Nam bệnh nhân sau khi biết sự thật đã đệ đơn kiện bác sĩ và yêu cầu bồi thường. Sau ca phẫu thuật không cần thiết đó, người đàn ông hiện gặp vấn đề khó khăn khi đi vệ sinh và không thể quan hệ tình dục được nữa.

Ung thư dương vật - dấu hiệu nhận biết ra sao?

Ung thư dương vật là một loại ung thư hiếm gặp, chủ yếu ảnh hưởng đến da "cậu nhỏ" và bao quy đầu (da bao phủ đầu dương vật). Với những trường hợp được phát hiện sớm có thể được điều trị bằng các loại kem và liệu pháp laser.

Nếu không được phát hiện sớm, phương pháp điều trị duy nhất có thể là phẫu thuật. Do đó, điều quan trọng là phải kiểm tra bất cứ triệu chứng nào nghi ngờ là ung thư "cậu nhỏ" càng sớm càng tốt. Phát hiện ung thư sớm có thể dễ điều trị hơn.

Khi cậu nhỏ có khối u, bị chảy máu hay có bất cứ dấu hiệu bất thường nào nên đi khám ngay. (Ảnh minh họa)

Khi "cậu nhỏ" có khối u, bị chảy máu hay có bất cứ dấu hiệu bất thường nào nên đi khám ngay. (Ảnh minh họa)

Các triệu chứng chính phổ biến là:

- Có khối u hoặc vết loét không lành trong vòng 4 tuần

- Phát ban

- Chảy máu từ bộ phận sinh dục hoặc dưới bao quy đầu

- Bộ phận sinh dục có mùi

- Da dương vật hoặc bao quy đầu dày lên gây khó khăn cho việc kéo bao quy đầu trở lại 

- Sự thay đổi màu sắc của da "cậu nhỏ" hoặc bao quy đầu 

Các triệu chứng khác bao gồm:

- Có khối u ở háng

- Cơ thể mệt mỏi không rõ lý do

- Đau bụng

- Giảm cân không rõ nguyên nhân

Hãy đến gặp bác sĩ nếu bạn có:

- Bất kỳ thay đổi nào về hình dáng "cậu nhỏ"

- Chảy máu bất thường ở bộ phận sinh dục 

- Đã điều trị các triệu chứng bệnh ở bộ phận sinh dục nhưng không thuyên giảm

Lưu ý, không phải lúc nào có các triệu chứng kể trên cũng có nghĩa bạn bị ung thư "cậu nhỏ". Điều quan trọng là phải nhờ bác sĩ đa khoa kiểm tra để nếu thực sự bị ung thư, việc phát hiện sớm có thể giúp điều trị dễ dàng hơn.

Ngôi sao phim người lớn từ bỏ công việc kiếm gần 100 triệu mỗi tháng vì cậu nhỏ gặp sự cố hãi hùng
Một cựu ngôi sao phim người lớn đã chia sẻ lý do muốn từ bỏ ngành công nghiệp này vì những tổn thương mà nó đã gây ra cho sức khỏe của anh.

Sức khỏe sinh sản nam giới

Theo HOÀNG THÙY. (Dịch từ The Sun)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sức khỏe sinh sản nam giới