Người phụ nữ "4 ngực" phải cầu cứu bác sĩ sau khi không thể mặc quần áo bình thường

HOÀNG THÙY. - Ngày 28/05/2021 12:00 PM (GMT+7)

Một bà mẹ 2 con gần đây đã xuất hiện trên chương trình truyền hình với một vấn đề khá bất thường đó là xuất hiện "ngực" ở nách.

Samantha, đến từ Los Angeles (Mỹ) xuất hiện trong chương trình Botched (chương trình truyền hình thực tế của Mỹ chuyên khắc phục các vấn đề về thẩm mỹ) với mong muốn các bác sĩ có thể giúp cô giải quyết 2 cục u giống như ngực ở nách cô.

Samantha nói với bác sĩ phẫu thuật là Terry Dubrow và Paul Nassif rằng 2 "ngực" thừa này đã phát triển sau khi cô sinh đứa con đầu lòng. Nhưng nó đã trở nên tồi tệ hơn sau khi cô sinh đứa con thứ hai. Nó khiến cô vô cùng đau đớn, và đặc biệt mỗi lần cô cho con bú, cô cũng nhận thấy chúng rỉ ra chất trắng đục như sữa. 

Người phụ nữ amp;#34;4 ngựcamp;#34; phải cầu cứu bác sĩ sau khi không thể mặc quần áo bình thường - 1

Samantha xấu hổ về 2 "ngực" thừa của cô.

Samantha nói: “Tôi có thêm hai "bộ ngực" và tổng cộng là 4, mặc dù bạn nghĩ rằng điều đó sẽ rất thú vị, nhưng không phải vậy. Nó phát triển ngang với cỡ ngực cup B".

Bà mẹ 2 con cũng cho biết 2 "ngực" thừa này khiến cô rất xấu hổ và mặc quần áo cũng khó khăn hơn, cô cũng không bao giờ dám mặc bất cứ thứ gì có thể để lộ nó, luôn phải mặc đồ kín mít. Cô thậm chí còn từ bỏ chiếc váy cưới không tay mà cô hằng mơ ước vì cảm thấy quá xấu hổ.

Ngay cả chồng cô, anh Frank cũng thừa nhận rằng 2 "ngực" thừa đó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tình cảm của họ, vì Samantha từ chối để ngực trần trước mặt anh. Frank nói: “Khi chúng tôi kết hôn, Samantha thậm chí không thể mặc chiếc váy cưới trong mơ của cô ấy vì đó là một chiếc váy không tay để lộ tất cả mọi thứ ở nách của cô ấy. Tôi hy vọng rằng có thể một ngày nào đó cô ấy có thể mặc chiếc váy mà cô ấy luôn muốn mặc."

Người phụ nữ amp;#34;4 ngựcamp;#34; phải cầu cứu bác sĩ sau khi không thể mặc quần áo bình thường - 2

2 cục u to như ngực mọc ở nách khiến Samantha đau đớn, khó chịu.

Samantha cũng cho biết cô đã từng đi khám và các bác sĩ trước đó nói rằng họ không thể làm gì với 2 "ngực" thừa đó nên cô đã tìm đến các bác sĩ của Botched với mong muốn có được chút hy vọng. 

Bác sĩ Terry và bác sĩ Paul giải thích với Samantha rằng có thể cô có vấn đề với tuyến giáp. Họ cũng cho biết 2 cục u như ngực này có thể là kết quả của sự tích tụ mô vú dưới cánh tay hoặc sự mất cân bằng hormone. Tuy nhiên sau một số cuộc kiểm tra, các bác sĩ phẫu thuật kết luận rằng không phải tuyến giáp của Samantha gây ra vấn đề cho cô mà chỉ đơn thuần là sự tích tụ của mô da và mỡ.

Sau khi kết luận vấn đề ở nách của cô ấy là một vấn đề riêng biệt, các bác sĩ phẫu thuật đã đề xuất một thủ thuật hút mỡ. Bác sĩ Dubrow đã thực hiện hút mỡ ở 2 cục u để loại bỏ mỡ ở hai bên, trước khi phẫu thuật mở và cắt bỏ các mô mỡ.

Cuộc phẫu thuật cuối cùng đã khiến Samantha hoàn toàn thoát khỏi "bộ ngực" thừa đã khiến cô tự ti suốt bao lâu. Cô nói: “Tôi nóng lòng muốn mặc những gì mình muốn và chỉ cần tự tin hơn. Tôi rất vui mừng. Tôi rất biết ơn bác sĩ Dubrow".

Người phụ nữ amp;#34;4 ngựcamp;#34; phải cầu cứu bác sĩ sau khi không thể mặc quần áo bình thường - 3

Hình ảnh trước (bên trái) và sau (bên phải) khi phẫu thuật của Samantha.

Tại sao lại có u cục dưới nách?

Một khối u ở nách có thể đề cập đến sự mở rộng của ít nhất một trong các hạch bạch huyết dưới cánh tay của bạn. Các hạch bạch huyết là cấu trúc nhỏ, hình bầu dục, nằm trong toàn bộ hệ thống bạch huyết của cơ thể. Chúng đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống miễn dịch của cơ thể.

Trong các trường hợp khác, khối u cục có thể cực kỳ đáng lưu ý. Nổi cục ở nách có thể do u nang, nhiễm trùng hoặc kích ứng do cạo râu hoặc sử dụng lăn khử mùi. Tuy nhiên, những cục u này cũng có thể cho thấy tình trạng sức khỏe tiềm ẩn nghiêm trọng.

Tìm kiếm sự chăm sóc y tế nếu bạn có một khối u ở nách dần dần trở nên to ra, đau hoặc không đau hoặc không biến mất.

Hầu hết các cục u là vô hại và thường là kết quả của sự phát triển bất thường của mô. Tuy nhiên, u cục ở nách có thể liên quan đến một vấn đề sức khỏe tiềm ẩn nghiêm trọng hơn. Bạn nên để bác sĩ đánh giá bất kỳ cục u bất thường nào mà bạn có.

Những nguyên nhân phổ biến nhất gây ra u ở nách là:

- Nhiễm trùng do vi khuẩn hoặc vi rút

- Lipomas (tăng trưởng mô mỡ thường vô hại, lành tính)

- U sợi tuyến (phát triển mô sợi không phải ung thư)

- Phản ứng dị ứng

- Phản ứng bất lợi khi tiêm chủng

- Nhiễm nấm

- Ung thư vú

- Ung thư hạch (ung thư hệ bạch huyết)

- Bệnh bạch cầu (ung thư tế bào máu)

- Lupus ban đỏ hệ thống (một bệnh tự miễn dịch nhắm vào khớp và các cơ quan của bạn)

Ngoài ra còn có một tình trạng xuất hiện u dưới nách gọi là vú thứ ba. Núm vú thứ ba khá phổ biến, mặc dù chúng thường không bị phát hiện hoặc được cho là nốt ruồi hoặc vết bớt. Chúng hình thành trong quá trình phát triển trong tử cung và có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào dọc theo các tuyến sữa — các tuyến mô vú có khả năng xuất hiện từ ngay trên nách đến bẹn. Thông thường, núm vú thứ ba xảy ra đơn lẻ, nhưng đôi khi có thể liên quan đến các rối loạn bẩm sinh của tim hoặc thận.

Khi một núm vú thêm (hoặc núm vú) xảy ra một mình, tình trạng này được gọi là polythelia. Khi núm vú thứ ba được kết nối với vú (vú) mô và tuyến, nó được gọi là polymastia.

Mặc dù núm vú thứ ba không làm tăng nguy cơ ung thư vú, chúng nên được kiểm tra cùng tần suất với mô vú bình thường vì chúng dễ mắc các bệnh tương tự. Thường không cần thiết phải cắt bỏ vì lý do thẩm mỹ hoặc nếu núm vú gây khó chịu, chẳng hạn như trong khi cho con bú.

Nữ sinh lớp 8 có vòng ngực to gấp 4 lần người lớn
Từ sau khi xuất hiện kinh nguyệt năm 11 tuổi, vòng một của cô bé to nhanh bất thường, trong thời gian ngắn, áo ngực chuyển từ size nhỏ nhất sang size...
HOÀNG THÙY. (Dịch từ The Sun)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh phụ nữ