12 tuổi ngực đã 90cm, 15 năm sau cô gái xấu hổ vì 1 bộ phận trên ngực quá lớn

HOÀNG THÙY. - Ngày 19/12/2020 12:00 PM (GMT+7)

Một phụ nữ 27 tuổi cho biết bộ ngực của cô ấy đã không ngừng phát triển, to tới tận rốn và đặc biệt ngay cả đầu ngực cũng to hơn lòng bàn tay.

Kayla Romero, đến từ Houston, Texas, Mỹ cho biết từ năm 12 tuổi, ngực của cô đã liên tục lớn lên hàng tháng. Chỉ trong vòng 1 tháng, cô đã phải thay size áo ngực vì vòng 1 ngày càng lớn hơn và những chiếc áo ngực cho size lớn như cô cũng rất đắt đỏ. 

Cô chia sẻ: "Thật khó để tìm được áo ngực cỡ to phù hợp với tôi bởi nó cũng rất đắt tiền. Tôi không biết làm cách nào để tìm được loại áo ngực phù hợp với vòng 1 của mình. Tôi thậm chí còn chẳng quan tâm tới giá tiền mà chỉ muốn biết liệu có loại nào tôi có thể mặc được."

12 tuổi ngực đã 90cm, 15 năm sau cô gái xấu hổ vì 1 bộ phận trên ngực quá lớn - 1

Cô gái 27 tuổi Romero khổ sở vì bộ ngực lớn tới mức không có một chiếc áo lót nào có thể mặc vừa.

Romero cho biết vòng 1 của cô bắt đầu phát triển từ năm 12 tuổi. Lần đầu tiên mẹ cô mua cho cô một chiếc áo lót cho những đứa trẻ mới dậy thì. Tuy nhiên chỉ trong vòng 1 tuần, vòng 1 của cô đã lớn quá nhanh khiến cô không còn mặc vừa chiếc áo mẹ mua. Trong vòng 3 tháng, bộ ngực của Romero đã phát triển lên tới mức cỡ 90cm (đo ở đỉnh ngực) và kể từ đó bộ ngực của cô cứ lớn dần lên. Hiện tại, Romero không thể mặc vừa những cỡ áo ngực lớn nhất và phần "nhũ hoa" cũng to ngang lòng bàn tay.

Bởi vì sở hữu bộ ngực quá lớn so với bạn bè đồng trang lứa, Romero trở thành mục tiêu bị chế giễu ở trường. "Một trong những kỷ niệm xấu hổ nhất của tôi trong khoảng thời gian này là trong giờ học thể dục ở trường, một trong những kẻ bắt nạt ở trường bắt đầu cười vào bộ ngực của tôi, nói rằng tôi sẽ kiếm tiền từ ngực và nói với tôi rằng đừng chạy quá nhanh nếu không sẽ rơi vào hoàn cảnh rất xấu hổ", Romero nói. 

Việc bị trêu chọc vòng 1 đã khiến Romero vô cùng đau đớn, cô không hiểu tại sao bản thân lại quá khác biệt so với bạn bè. "Chẳng ai lại có cỡ ngực tới 90cm ở tuổi 12 cả", Romero đau lòng nói. 

Không chỉ bị cười nhạo, vòng 1 quá khủng còn khiến Romero gặp vấn đề sức khỏe. Cô thường bị đau lưng dữ dội do gánh thêm trọng lượng của bộ ngực khổng lồ. 

Cô nói: "Bộ ngực của tôi khiến tôi không thể làm được nhiều việc. Ngôi nhà của tôi lúc này là một đống đổ nát vì tôi quá đau đớn để có thể đi lại và dọn dẹp đúng cách. Nếu không mặc áo lót, ngực của tôi có thể chạm tới rốn. Cũng vì vậy, việc tự vệ sinh cá nhân rất khó khăn. Tắm, lau khô hay cạo lông chân, lông nách là những công việc khó khăn đối với tôi."

Romero cũng không thể chạy hay bơi lội, thậm chí việc cúi xuống đúng cách để làm những việc như buộc dây giày hoặc bế trẻ cũng không thể làm nổi bởi những cơn đau hành hạ cả ngày. 

12 tuổi ngực đã 90cm, 15 năm sau cô gái xấu hổ vì 1 bộ phận trên ngực quá lớn - 2

Bộ ngực quá lớn khiến những chiếc áo ngực thít chặt vào da thịt gây chảy máu.

Ngoài việc không thể làm những công việc sinh hoạt hàng, Romero nói thêm rằng bộ ngực thậm chí còn khiến cô chảy máu. Cô tâm sự: "Nhiệt độ ở Texas thường tăng cao, bạn hãy tưởng tượng việc sở hữu vòng 1 lớn trong thời tiết nóng bức khó chịu thế nào. Tôi bị phát ban nhiệt bên dưới ngực và còn để lại sẹo, áo ngực hằn sâu vào da và đôi khi để lại vết thương gây chảy máu."

Bộ ngực ngày càng nở nang của Romero cũng khiến cô thường là trung tâm của sự chú ý khi đi ra ngoài khi mọi người nhìn chằm chằm vào ngực cô và đưa ra nhận xét khiếm nhã hay gạ gẫm cô. Cô cho biết: “Trước đây, từng có người lạ đi đến gần và hỏi xem bộ ngực của tôi có phải thật không, người ta thậm chí còn đụng chạm ngực tôi xem có phải giả không."

Vì bị chú ý quá nhiều nên Romero thậm chí còn không dám ra ngoài bởi những ánh nhìn của mọi người và cảm giác thiếu an toàn. 

Hiện tại, mong muốn duy nhất của Romero là được phẫu thuật thu nhỏ vòng 1. Cô hiện đang lập một trang gây quỹ để thực hiện ước mơ. 

"Tôi mới 27 tuổi, tôi còn cả cuộc đời phía trước, tôi thậm chí không thể tưởng tượng được bộ ngực của mình sẽ như thế nào khi tôi 40 tuổi nếu không được phẫu thuật", Romero nói. "Tôi muốn có thể ra ngoài và trải nghiệm cuộc sống. Tôi muốn có thể cúi gập người xuống mà không bị choáng váng và tôi không muốn cứ phải mua áo lót mới vài tháng một lần trong suốt quãng đời còn lại của mình."

12 tuổi ngực đã 90cm, 15 năm sau cô gái xấu hổ vì 1 bộ phận trên ngực quá lớn - 3

Romero mong muốn được phẫu thuật thu nhỏ ngực.

Tại sao ngực lại phát triển quá mức?

Tình trạng ngực phát triển quá mức, có kích thước lớn bất thường còn được gọi là phì đại vú (Gigastastia). Phì đại vú là một tình trạng hiếm gặp gây ra sự phát triển quá mức của bộ ngực phụ nữ. Chỉ có vài trăm trường hợp đã được báo cáo trong các tài liệu y tế. Theo các chuyên gia, bệnh nhân mắc chứng "phì đại vú" có trọng lượng bộ ngực vượt quá 3% cân nặng của toàn cơ thể họ. Bộ ngực "khủng" có thể gây đau cơ và kéo căng quá lớp da bọc ngoài, có thể dẫn đến tình trạng loét. Ngoài ra, bệnh thường tấn công một bên bầu vú nhiều hơn bên kia, gây ra sự bất đối xứng. 

Nguyên nhân chính xác của chứng phì đại vú vẫn chưa được xác định, nhưng nó thường thấy xảy ra trong giai đoạn dậy thì, mang thai hoặc sau khi dùng một số loại thuốc. 

Di truyền và tăng độ nhạy cảm với nội tiết tố nữ, như prolactin hoặc estrogen có thể cho là một trong những yếu tố tác động. Đối với một số phụ nữ, phì đại vú xảy ra tự phát mà không có nguyên nhân rõ ràng.

Chứng phì đại vú có thể dẫn đến các biến chứng về thể chất, bao gồm:

- Căng da quá mức

- Phát ban da dưới vú

- Loét trên da

- Đau cổ, vai và lưng, đau đầu

- Vú không đối xứng (khi một vú lớn hơn vú kia)

- Tổn thương thần kinh tạm thời hoặc vĩnh viễn (cụ thể là dây thần kinh liên sườn thứ tư, thứ năm hoặc thứ sáu), dẫn đến mất cảm giác núm vú

- Khó chơi thể thao hoặc tập thể dục, dẫn đến béo phì

Ngoài ra, bộ ngực cực lớn có thể dẫn đến các vấn đề về tâm lý, cảm xúc và xã hội. 

Ở phụ nữ mang thai hoặc phụ nữ vừa mới sinh, phì đại vú có thể dẫn đến:

- Thai nhi phát triển kém

- Sảy thai tự nhiên 

- Chặn nguồn sữa 

- Viêm vú (nhiễm trùng vú)

Nữ thần phim 18+ có vòng 1 triệu người mơ nhờ bí quyết không tốn tiền lại ngừa ung thư
Nữ diễn viên 18+ Diệp Tử My chia sẻ bí quyết để có vòng 1 căng tròn, nảy nở chính là massage ngực. Phương pháp này còn có thể giúp phòng ngừa bệnh...
HOÀNG THÙY. (Dịch từ The Sun)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh phụ nữ