Người phụ nữ bị tổn thương phần nhạy cảm suốt 7 năm vì chồng quá thô bạo

Ngày 08/07/2019 09:30 AM (GMT+7)

Trong khi những phụ nữ khác có mong muốn thu nhỏ lại "cô bé" để chuyện vợ chồng được tốt hơn thì nữ bệnh nhân 30 tuổi lại yêu cầu bác sĩ sản phụ khoa Yang Weizhen nới rộng "vùng kín". Điều này khiến bác sĩ Yang rất bất ngờ.

Tình dục là một trong những yếu tố giúp duy trì sự ngọt ngào và hạnh phúc của các cặp đôi. Đôi khi chỉ vì vấn đề tình dục không hòa hợp cũng có thể khiến cho các cặp đôi đứng trước bờ vực tan vỡ.

Bác sĩ sản phụ khoa Yang Weizhen chia sẻ về trường hợp một người phụ nữ 30 tuổi đã phải chịu đựng cuộc sống tình dục vô cùng đau đớn suốt 7 năm. Người phụ nữ này tới gặp bác sĩ để yêu cầu mở âm đạo rộng ra hơn, điều này rất khác thường bởi hầu hết phụ nữ đều mong muốn thu hẹp “vùng kín” nhằm làm cho chuyện ấy tốt hơn.

Người phụ nữ bị tổn thương phần nhạy cảm suốt 7 năm vì chồng quá thô bạo - 1

Người phụ nữ bị chảy máu "vùng kín" suốt 7 năm nhưng không dám than phiền với chồng. (Ảnh minh họa)

Hóa ra nguyên nhân bắt đầu từ bi kịch xảy ra trong đêm tân hôn từ 7 năm trước. Ngay đêm đầu tiên, người phụ nữ và chồng làm "chuyện ấy", cô đã bị chảy máu “vùng kín" và lượng máu chảy ra cũng không hề ít.

“Khi cô ấy đưa bức ảnh chụp lại tấm ga trải giường đêm tân hôn, tôi thấy nó dính không ít máu", bác sĩ Yang Weizhen chia sẻ. Tuy gặp vấn đề khó chịu nhưng người vợ lại không nói chuyện với chồng mà âm thầm chịu đựng suốt nhiều năm.

Mãi đến năm 30 tuổi, người phụ nữ mới chịu đi khám. Bác sĩ Yang Weizhen cũng tò mò hỏi: “Mỗi khi cả hai quan hệ, chồng cô có quá thô bạo hay không?” Người phụ nữ cho biết mỗi khi cả hai làm “chuyện ấy” đều rất lâu, có thể kéo dài 1,2 tiếng, câu trả lời này khiến bác sĩ Yang chết lặng.

Người phụ nữ bị tổn thương phần nhạy cảm suốt 7 năm vì chồng quá thô bạo - 2

Bác sĩ Yang Weizhen bất ngờ khi người phụ nữ yêu cầu nới rộng "cô bé".

Hóa ra, người chồng có nghe bạn bè nói rằng lúc còn trẻ, "chuyện ấy" còn tuyệt vời nhưng khi già rồi sẽ chẳng còn sức lực nữa nên phải tranh thủ tận hưởng thật lâu khi còn khỏe. Vì vậy mỗi khi quan hệ với vợ, người chồng luôn cố gắng làm thật lâu và mãnh liệt vì nghĩ rằng như vậy mới là "tận hưởng”.

Cũng vì quan hệ quá lâu lại thô bạo trong thời gian dài nên người phụ nữ bị rách miệng âm đạo, cổ tử cung bị tổn thương không ít dẫn đến chảy máu mỗi khi quan hệ. Trong khi những người phụ nữ khác tìm đến bác sĩ để thu nhỏ "vùng kín” để quan hệ vợ chồng tốt hơn thì cô lại yêu cầu nới lỏng âm đạo để tránh bị đau khi quan hệ.

Sau đó bác sĩ Yang Weizhen cũng tư vấn giúp cô nới lỏng âm đạo hơn và khuyên cô nên thẳng thắn nói chuyện với chồng.

Quan hệ quá lâu - nguy hại bất ngờ

Bác sĩ Yang Weizhen cũng cảnh báo nam giới nên chú ý tới thời gian cương cứng, nếu quá dài cũng là một vấn đề. Khi bị cương dương kéo dài, dương vật của bạn luôn trong trạng thái “sẵn sàng” liên tục trên bốn giờ đồng hồ sẽ gây ra cảm giác đau và khó chịu. Nếu không được chữa trị trong vòng 24 giờ, dương vật của bạn có nguy cơ bị tổn thương vĩnh viễn và rất khó để cương trở lại sau này.

Ngoài ra việc quan hệ tình dục quá lâu cũng có hại. Theo các nhà khoa học thì yêu quá lâu sẽ rất có hại cho sức khỏe của các cặp đôi. Bởi yêu lâu, tần suất cọ sát nhiều, khiến cho “cậu nhỏ” và “cô bé” đều dễ bị tổn thương. Khi đã qua giai đoạn cao trào, “cô bé” thường khô cạn, nếu “cậu nhỏ” vẫn liên tục ra vào sẽ gây trầy xước cho cả hai. Phụ nữ khi bị tổn thương vùng kín rất dễ bị viêm nhiễm sau khi quan hệ. Bạn trai thì bị viêm niệu đạo và tiền liệt tuyến.

Ngoài ra, trong khi yêu, cơ quan sinh dục ở trạng thái xung huyết cao độ từ lúc hưng phấn đến lúc “cao trào”. Cơ bắp căng phồng, tim đập nhanh, cơ tim co bóp mạnh, áp huyết tăng cao, hô hấp sâu và nhanh, ra mồ hôi nhiều... Nên năng lượng cơ thể bị tiêu hao nhiều, cơ thể bị suy kiệt vì mất sức, dễ dẫn tới đột quỵ.

Hơn nữa, yêu lâu cũng khiến cả hai mệt mỏi, chán nản. Nhưng điều nguy hại nhất là những lần sau, bạn gái sẽ sợ hãi và tìm cách từ chối gặp gỡ “ người hùng”.

Theo các chuyên gia nam học: nếu bạn trai duy trì thời gian xâm nhập được 5-7 phút là quá ổn rồi. Bởi đây là thời gian trung bình khá của đa số đàn ông trên toàn thế giới đạt được.

Quan hệ cửa sau với bạn trai, người phụ nữ nhập viện vì chảy máu hậu môn
Bác sĩ Tien Zhixue, nữ bác sĩ khoa Cấp cứu gần đây đã chia sẻ kinh nghiệm điều trị cho một nữ bệnh nhân bị chảy máu phần dưới khá nghiêm trọng. Nguyên...
Minh Dương (Dịch từ ETToday)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục