Bé gái 9 tuổi chảy máu vùng kín suốt 1 năm, bác sĩ khám và phát hiện điều bất ngờ

Ngày 15/04/2019 09:40 AM (GMT+7)

Con gái bị chảy máu "vùng kín" suốt 1 năm không rõ lý do. Đến khi biết được sự thật cả bác sĩ và gia đình đều sửng sốt.

Theo tờ Thời Báo Sức khỏe của Trung Quốc, ngày 8/8, một bà mẹ dắt tay con gái 9 tuổi tới gặp bác sĩ Bi Yu – trưởng khoa Sản Phụ khoa, Bệnh viện đầu tiên thuộc Đại học Bắc Kinh. Người phụ nữ vừa khóc vừa nói: “Xin bác sĩ cứu con gái tôi.”

Vào dịp Tết năm 2016, bé gái đã bắt đầu thỉnh thoảng bị chảy máu "vùng kín", tiết dịch nhiều và có mùi hôi. Tuy nhiên khi đến bệnh viện địa phương, các bác sĩ không phát hiện ra điều gì bất thường. Sau đó gia đình vẫn đưa con gái đến một số bệnh viện khác nhưng vẫn không rõ nguyên nhân.

Bé gái 9 tuổi chảy máu vùng kín suốt 1 năm, bác sĩ khám và phát hiện điều bất ngờ - 1

Cuối cùng người mẹ đưa con gái tới Bệnh viện Nhi Bắc Kinh. Sau khi siêu âm, bác sĩ nhận thấy có dấu hiệu của vật lạ trong âm đạo bé gái. Hỏi thăm bệnh nhi một hồi lâu mới biết bé gái đã đặt bánh xe đồ chơi vào trong vùng kín từ trước Tết năm 2016. Bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đã cố gắng loại bỏ dị vật nhưng do đã nằm trong âm đạo quá lâu nên bị kẹp chặt, nếu cố gắng lấy ra sẽ có thể tổn thương thành âm đạo.

"Tôi đã lấy ra rất nhiều dị vật trong âm đạo của các cô gái trẻ, hầu hết trong số đó là đồ chơi hoặc dụng cụ văn phòng phẩm. Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải một dị vật đã được đặt quá lâu và không thể lấy ra từ bên ngoài." bác sĩ Bi Yu chia sẻ.

Cuối cùng các bác sĩ quyết định tiến hành phẫu thuật, lần này đã thành công lấy ra không phải 1 mà là 3 bánh xe đồ chơi. Sau ca phẫu thuật, bé gái nghỉ ngơi một thời gian và được xuất viện.

Bé gái 9 tuổi chảy máu vùng kín suốt 1 năm, bác sĩ khám và phát hiện điều bất ngờ - 2

Bác sĩ Bi Yu cũng nhắc nhở nhiều bậc cha mẹ cảm thấy rất ngại ngùng về vấn đề giáo dục giới tính cho con nhưng đây là kiến thức cần phải trang bị. Giống như các môn học về ngôn ngữ và toán học, cha mẹ phải chú ý đến sức khỏe của con cái và nói cho con biết phải làm gì và không nên làm gì để tránh thảm kịch.

Trẻ nhỏ thường tò mò về cơ thể của mình và có thể nhét vào âm đạo bất kỳ thứ gì chúng thấy, những mẩu bút chì, các loại hạt (hạt cườm trên quần áo, trang sức), đồng xu, viên pin, cành cây... 

Nếu dị vật bị kẹt lại trong âm đạo sẽ gây viêm nhiễm và gây ra các dấu hiệu như ngứa ngáy, sưng đỏ vùng âm hộ, ra máu hoặc ra dịch có mùi hôi khó ngửi. Đôi khi có thể gây ra các vấn đề khó chịu khi đi tiêu tiểu hoặc biến chứng thủng âm đạo, rò âm đạo niệu đạo, rò âm đạo trực tràng. Các mẹ cần đưa bé đi khám khi có những biểu hiện trên. Việc điều trị phải lấy dị vật ra, nếu có nhiễm trùng cần dùng kháng sinh.

Chăm sóc tại nhà sau khi lấy dị vật:

- Nếu bé được kê đơn thuốc, cần đảm bảo bé uống đủ thuốc, đủ thời gian.

- Để giúp bé giảm kích thích ngứa ngáy, các mẹ có thể cho bé ngâm trong bồn tắm với ít nước ấm vài lần một ngày. Không nên pha thêm xà phòng với nước, không nên rửa âm hộ với xà phòng. Rửa sạch âm hộ bằng nước và lau khô nhẹ nhàng.

- Giáo dục các bé không đưa bất kỳ vật gì vào âm đạo để tránh lập lại vấn đề trên.

- Giáo dục các bé lau chùi âm hộ sau khi đi vệ sinh xong cần lau hướng từ trước ra sau.

- Để xa các vật nhỏ khỏi tầm với của trẻ. Đặc biệt cất giữ tránh tầm lấy của trẻ những viên pin vì khi bị đưa vào cơ thể pin sẽ rò rỉ và gây bỏng.

Bé gái bị viêm vùng kín nặng, rách màng trinh nghi bị người thân xâm hại nhưng sự thật là...
Bé gái được chẩn đoán bị viêm "vùng kín" nghiêm trọng, thậm chí màng trinh cũng bị rách.
Minh Thùy (Dịch từ ETToday)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan