Nữ bệnh nhân nhiễm COVID-19 số 50 dương tính lại sau 2 lần xét nghiệm âm tính

Ngày 09/04/2020 19:10 PM (GMT+7)

Bệnh nhân COVID-19 thứ 50 đang được điều trị tại Quảng Ninh đã có hai lần xét nghiệm âm tính, tuy nhiên sau đó, bệnh nhân lại dương tính trở lại.

Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết hiện tỉnh đang điều trị cho 2 bệnh nhân mắc COVID-19, đó là bệnh nhân số 50 (nữ, 24 tuổi) và bệnh nhân số 149 (nam, 40 tuổi) tại bệnh viện số 2 của tỉnh.

Cả 2 bệnh nhân sức khỏe đều ổn định, tuy nhiên kết quả xét nghiệm của bệnh nhân số 50 có những diễn biến phức tạp. Theo đó, bệnh nhân số 50 sau khi nhập cảnh được đưa về BV số 2 Quảng Ninh cách ly theo dõi, sau đó bệnh nhân được phát hiện dương tính ngày 13/3, BN50 được điều trị tại BV này, đến ngày  18/3 và 23/3 kết quả xét nghiệm vẫn dương tính.

Đến ngày 26/3 và 28/3 kết quả xét nghiệm âm tính với SARS -CoV -2. Và, đến ngày 30/3, 2/4 và 5/4 kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân 50 lại  dương tính. Tuy nhiên, gần đây nhất, ngày 8/4 kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân đã cho kết quả âm tính với SARS -CoV-2.

Hiện trên thế giới, qua nghiên cứu của nhiều nhà khoa học, nhất là các công bố gần đây của các nhà khoa học Hàn Quốc, Trung Quốc cũng đã phát hiện trường hợp như vậy.

Nữ bệnh nhân nhiễm COVID-19 số 50 dương tính lại sau 2 lần xét nghiệm âm tính - 1

Bệnh nhân hiện vẫn được điều trị và theo dõi tại Quảng Ninh.

Theo đó, bệnh nhân nhiễm COVID-19 sau khi điều trị thành công, xét nghiệm nhiều lần cho kết quả âm tính với SARS-Cov-2 nhưng khi về cộng đồng một thời gian, làm xét nghiệm sàng lọc lại “tái dương tính” với virus này.

Tại Việt Nam, theo quy định hiện nay, với tất cả những trường hợp được công bố khỏi bệnh sau khi điều trị COVID-19, các bệnh nhân sẽ được tiếp tục theo dõi tại cơ sở y tế hoặc tại nhà ít nhất 14 ngày để đảm bảo an toàn.

Được biết, Quảng Ninh là một trong những địa phương có chiến lược rất cụ thể trong việc phòng và điều trị COVID-19, đặc biệt là việc khoanh vùng, xét nghiệm mở rộng để sớm phát hiện bệnh nhân dương tính nếu có.

Cũng liên quan đến vấn đề điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, ngày 9/4, Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch COVID-19 cho biết Bộ Y tế đã giao Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cùng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và hệ thống các bệnh viện chuyên ngành huyết học nghiên cứu tách chiết huyết tương từ người khỏi, để điều trị cho các bệnh nhân nặng theo phác đồ được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo.  

Được biết, việc điều trị bằng huyết tương là phương pháp mới, chưa được Việt Nam sử dụng nên nhóm chuyên gia đang nghiên cứu tài liệu và đánh giá kỹ lưỡng. Hiện nhóm chuyên gia đang thu thập và nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu y khoa, các cách hạn chế biến chứng nếu có để đảm bảo an toàn cho người bệnh khi thử nghiệm lâm sàng.

Về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam, tính đến 18h ngày 09/4, Việt Nam ghi nhận 255 trường hợp mắc tại 27 tỉnh, thành phố (Việt Nam đứng thứ 105 trong số 210 quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch COVID-19); trong đó 128 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh; 127 bệnh nhân đang được điều trị trong 18 cơ sở y tế; 17 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 1 lần, 16bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 2 lần trở lên.

Tổng số trường hợp nghi ngờ đã loại trừ: 24.208; Tổng số trường hợp nghi ngờ đang theo dõi, cách ly: 2.544 (trong đó: số mới trong ngày: 177, số cũ đang theo dõi: 2.367). Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 74.941 (trong đó: cách ly tập trung tại bệnh viện: 720; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 24.329; cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 49.892). Tổng số mẫu bệnh phẩm đã xét nghiệm cộng dồn: 114.241(số mẫu dương tính: 255, số mẫu âm tính: 113.986).

Thêm 4 ca nhiễm COVID-19 nâng tổng số lên 255, có hàng xóm và chị dâu của ca bệnh 243
Theo thông tin mới nhất từ Bộ Y tế, Việt Nam vừa ghi nhận thêm 4 ca mới nhiễm COVID-19, nâng tổng số lên 255 ca.
Lê Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19