Nữ diễn viên Nhật Bản từng làm tiếp viên karaoke, cuối đời chết không ai biết

Ngày 02/06/2020 19:00 PM (GMT+7)

Từng một thời được mệnh danh là “nữ hoàng phim nóng” và sau này trở thành một MC nổi tiếng nhưng Ai Lijima lại có tuổi thơ sóng gió, làm tiếp viên quán karaoke và cuối đời lại chết trong cô độc vì biến chứng do dùng thuốc phòng chống bệnh AIDS.

Nữ diễn viên Ai Iijima (sinh năm 1973) từng là biểu tượng sexy của ngành công nghiệp phim người lớn ở Nhật Bản. Cô còn được mệnh danh là “nữ hoàng phim nóng” nhờ vẻ đẹp hút hồn và thân hình quyến rũ, khiến bao người say mê.

Thời điểm đó, Ai Iijima nhận được rất nhiều hợp đồng đóng phim, quảng cáo và trở nên nổi tiếng. Nhưng đúng lúc đang ở thời điểm đỉnh cao, Ai Iijima bất ngờ tuyên bố dừng đóng phim. Cô bắt đầu tham gia vào nhiều chương trình truyền hình chính thống và cũng góp mặt vào một số bộ phim chính thống.

Nữ diễn viên Nhật Bản từng làm tiếp viên karaoke, cuối đời chết không ai biết - 1
Nữ diễn viên Nhật Bản từng làm tiếp viên karaoke, cuối đời chết không ai biết - 2

Ai Iijima từng được xem là biểu tượng sexy của dòng phim người lớn ở Nhật Bản.

Năm 27 tuổi, Ai Iijima ra mắt mắt tự truyện "Platino Sex" kể về cuộc đời đầy bất hạnh của cô và nó đã trở thành cuốn tự truyện ăn khách ở Nhật, thậm chí còn được chuyển thành phim. Cô đã thành công chuyển từ diễn viên "phim nóng" thành ngôi sao của công chúng.

Tuy nhiên, cuộc đời tươi đẹp của Ai Iijima bất ngờ thay đổi khi cô phát hiện mình bị nhiễm HIV. Dù không biết chính xác Ai Iijima đã nhiễm bệnh từ bao giờ nhưng tuổi thơ đầy bi kịch của cô có thể là nguyên nhân.

Ai Iijima sinh ra trong một gia đình nghèo khổ và không mấy hạnh phúc. Vào năm 14 tuổi, cô bị cưỡng hiếp và phải phá bỏ thai nhi. Để kiếm sống, Ai Iijima phải đi làm tiếp viên tại các quan bar, karaoke. Cuộc sống ngày một khó khăn, do đó vào năm 17 tuổi, Ai Iijima quyết định dấn thân vào ngành công nghiệp phim người lớn của Nhật Bản.

Nữ diễn viên Nhật Bản từng làm tiếp viên karaoke, cuối đời chết không ai biết - 3
Nữ diễn viên Nhật Bản từng làm tiếp viên karaoke, cuối đời chết không ai biết - 4
Nữ diễn viên Nhật Bản từng làm tiếp viên karaoke, cuối đời chết không ai biết - 5

Ai Iijima từng có quá khứ cơ cực, phải đi làm tiếp viên ở quán bar, karaoke.

Sau khi phát hiện mình mắc bệnh thế kỷ, Ai Iijima đã tích cực tham gia hội phòng chống HIV- AIDS và trở thành đại sứ tuyên truyền. Năm 2006, Ai Iijima bất ngờ tuyên bố sức khỏe của cô không được tốt do bệnh thận và một số vấn đề khác. Cô chính thức rút lui khỏi làng giải trí hồi tháng 3/2007.

Ngày 24/12/2008, một người bạn của Ai Iijima cùng người quản lý toà nhà nơi cô sinh sống đã phát hiện cô qua đời tại nhà riêng. Cảnh sát điều tra và kết luận, Ai Iijima đã qua đời được 1 tuần trước khi được phát hiện. Bên cạnh thi thể của Ai Iijima là những loại thuốc, đều được kê theo đơn của bác sĩ.

Xét nghiệm tử thi, người ta phát hiện cô đã chết do viêm phổi. Tuy nhiên, một người bạn giấu tên của Ai Iijima đã tiết lộ với giới truyền thông, vài ngày trước khi qua đời, Ai Iijima đã bị sốt rất nặng. Ai Iijima gặp vấn đề với thận do tác dụng của loại thuốc phòng chống AIDS mà cô sử dụng bấy lâu. Nhiều khả năng, Ai Iijima qua đời là do biến chứng với thận. Trên blog cá nhân, Ai Iijima cũng có lần đề cập tới một số vấn đề với thận và thừa nhận, cô có sử dụng một số loại thuốc để điều trị.

Nữ diễn viên Nhật Bản từng làm tiếp viên karaoke, cuối đời chết không ai biết - 6

Ai Iijima qua đời năm 2008, nhiều người cho rằng căn bệnh AIDS mà cô mắc phải là nguyên nhân.

Những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc căn bệnh thế kỷ

AIDS (hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải) là một bệnh nhiễm trùng gây ra bởi virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV) bằng cách giết chết hoặc phá hủy các tế bào miễn dịch của cơ thể. Cơ thể con người không thể chống lại bệnh này. Những người bị AIDS có nguy cơ tử vong do những nhiễm trùng cơ hội. Loại nhiễm trùng này thường không gây bệnh ở những người khỏe mạnh bình thường.

Bất cứ ai cũng có thể bị nhiễm HIV nếu bạn thực hiện những việc nằm trong đường lây truyền của HIV. Bạn có nguy cơ cao bị nhiễm HIV nếu bạn:

- Quan hệ tình dục không an toàn. Điều này có nghĩa là bạn giao hợp âm đạo hoặc hậu môn hoặc giao hợp bằng miệng mà không dùng bao cao su với một người bị nhiễm HIV;

- Bị truyền máu từ một người nhiễm bệnh. Điều này rất khó xảy ra ở Mỹ và Tây Âu, vì tất cả máu đều được xét nghiệm để phòng ngừa nhiễm HIV;

- Có mẹ bị nhiễm HIV. Một em bé cũng có thể bị nhiễm HIV từ sữa mẹ nếu người phụ nữ nhiễm bệnh.

- Sử dụng các dụng cụ xuyên chích qua da không được vô khuẩn như dùng bơm kim tiêm, kim xâu tai, kim xăm mình và các dụng cụ sắc nhọn khác. Nguy cơ lây nhiễm liên quan với số lần tiêm chích và sử dụng dụng cụ tiêm chích cho nhiều người.

- Lây nhiễm HIV trong các cơ sở y tế qua các dụng cụ y tế không được vô trùng.

- Người chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS bị lây nhiễm HIV qua các vết hở rỉ nước khi tiếp xúc với máu và dịch sinh học của người bệnh.

- Bị kim tiêm đâm phải tay, dao kéo cứa phải tay, giẫm phải kim dính máu người bệnh,... do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (chủ yếu là nhân viên y tế).

Làm chuyện ấy với nhiều người lạ, mỹ nhân phim nóng bị nói mắc bệnh do đóng phim
Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp và tuổi đời còn rất trẻ nhưng nữ diễn viên phim nóng Nhật Bản đã buộc phải từ bỏ công việc vì bệnh phụ nữ nhiều chị em...
Minh Thùy (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề HIV/AIDS