Nữ sinh năm nhất bán dâm nghi nhiễm HIV, loạt nam sinh trong trường vội đi xét nghiệm máu

HOÀNG THÙY. - Ngày 01/12/2020 12:00 PM (GMT+7)

Vào ngày 27/11, cư dân mạng đã liên tục chia sẻ thông tin rằng một nữ sinh đại học đã viết nhật ký bán dâm của mình và đăng lên mạng khiến các nam sinh cùng trường hoang mang, lo lắng.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin một nữ sinh họ Hạ đang theo học tại Đại học Nông Lâm Chiết Giang ở Chiết Giang (Trung Quốc) đã công khai chia sẻ kinh nghiệm làm gái mại dâm của bản thân lên mạng xã hội và thu hút rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.  

Theo những thông tin của nữ sinh họ Ha chia sẻ, cô đã kể về ngày đầu tiên làm gái và có rất nhiều khách hàng của cô là nam sinh cùng trường, đội trưởng đội bóng rổ và có không ít những người ở bên ngoài trường đại học. Sau khi nhật ký của nữ sinh họ Hà được lan truyền, có tin đồn cho rằng cô gái trẻ đã bị nhiễm HIV.

Thông tin này đã khiến cho các nam sinh từng quan hệ tình dục với cô vô cùng hoang mang, lo lắng nên đã đến bệnh viện để xét nghiệm máu.

Nữ sinh năm nhất bán dâm nghi nhiễm HIV, loạt nam sinh trong trường vội đi xét nghiệm máu - 1

Nữ sinh viên Đại học Nông Lâm Chiết Giang (Trung Quốc) chia sẻ nhật ký bán dâm nghi nhiễm HIV.

Ngoài ra, còn có những tin đồn về cuộc sống gia đình không mấy tốt của nữ sinh họ Hạ rằng bố mẹ cô ly hôn đã lâu, vì thiếu thốn tình cảm gia đình nên cô trở nên tự ti và nhạy cảm. Cô không tin tưởng đàn ông vì bị bố lạm dụng nên quyết định trả thù bằng cách này.

Trước những tin đồn ngày càng lan rộng, tối ngày 29/11, tài khoản Weibo của Đại Học Nông Lâm Chiết Giang đã đăng một bài viết phản hồi về thông tin này, nhà trường cho biết đã nhận được báo cáo về bài đăng của nữ sinh họ Hạ. Sau khi điều tra, phía nhà trường cho biết nữ sinh họ Hạ đang học năm nhất, hiện đã được gia đình đưa vào bệnh viện tâm thần ở Hàng Châu để điều trị. Phía nhà trường cũng đã thành lập tổ công tác để điều tra những sự việc có liên quan.

Sau đó, một tài khoản khác được cho là của nữ sinh họ Hạ đã lên tiếng đính chính rằng cô không bị HIV hay định trả thù xã hội mà cô bị trầm cảm. Nữ sinh này cũng cho biết hiện cô đã bị đình chỉ học, việc có thể quay lại trường hay không hiện chưa rõ, cô đang tích cực hợp tác với chuyên gia tâm lý để điều trị. Nữ sinh họ Hạ cũng lên tiếng bảo vệ những nam sinh đã qua lại với cô và xin mọi người đừng làm phiền tới họ. 

Nữ sinh năm nhất bán dâm nghi nhiễm HIV, loạt nam sinh trong trường vội đi xét nghiệm máu - 2

Phía trường học đã điều tra và cho nữ sinh này đi khám bác sĩ tâm thần.

Trước những thông tin mới về nữ sinh họ Hạ, một số cư dân mạng cho rằng dù hiện nữ sinh này không mắc HIV nhưng công việc cô đang làm quá rủi ro, nên vẫn có thể mắc một số căn bệnh tình dục khác và cảnh báo cô nếu tiếp tục làm thì khả năng mắc HIV trong tương lai cũng rất cao. Một số người khác cũng khuyên các nam sinh đã quan hệ tình dục với nữ sinh họ Hạ dù không mắc HIV cũng nên kiểm tra các bệnh tình dục khác.

Quan hệ với gái mại dâm dễ gặp nhiều rủi ro

Hiện nay, tỷ lệ lây HIV qua đường tình dục khi quan hệ tình dục khác giới là 71%, đồng giới (Nam) chiếm 15% và nguy cơ tăng lên khi có vết xây xát tại nơi tiếp xúc với dịch cơ thể của người bị HIV trong lúc quan hệ.

Theo đó, gái mại dâm là những đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao. Ước tính, sau khi nhiễm HIV thì khoảng 50% người bị nhiễm có triệu chứng như cúm và các triệu chứng này thường xảy ra sau 2 – 6 tuần sau nhiễm HIV. Sau 1 – 3 tuần khởi phát các triệu chứng, người ta có thể phát hiện kháng thể kháng HIV typ IgM. Những người đã quan hệ với gái mại dâm, khả năng lây nhiễm HIV cũng có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, còn có thể lây truyền nhiều bệnh tình dục khác bởi bản thân những cô gái làm nghề mại dâm mắc bệnh xã hội như lậu, giang mai, HIV,… thì khả năng những nam giới có quan hệ với cô gái này lây bệnh là rất cao, khoảng 90%.

Hơn nữa, gái mại dâm thường có quan hệ tình dục với nhiều người khác, cô gái này có khả năng bị nhiễm bệnh xã hội từ những người khác và lây bệnh cho những người quan hệ tình dục với mình.

Các bệnh xã hội thường có thời gian ủ bệnh dài – ngắn khác nhau và thường không có bất kỳ biểu hiện gì trong suốt khoảng thời gian đó. Vì vậy, có thể lúc quan hệ cả 2 khá thoải mái và chủ quan không áp dụng các biện pháp an toàn.

Nữ sinh năm nhất bán dâm nghi nhiễm HIV, loạt nam sinh trong trường vội đi xét nghiệm máu - 3

Quan hệ với gái mại dâm không chỉ có nguy cơ lây nhiễm HIV mà còn dễ mắc bệnh tình dục. (Ảnh minh họa)

Việc quan hệ với gái mại dâm không lành mạnh sẽ dễ mắc phải nhiều căn bệnh nguy hiểm như:

Bệnh lậu: Lậu được gây ra do vi khuẩn Neisseria gonorrhoeae khi quan hệ tình dục không an toàn qua đường âm đạo, miệng, hậu môn hoặc dùng chung đồ chơi tình dục. Nam giới mắc bệnh lậu sẽ bị mủ ở dương vật, sưng và đau ở đầu dương vật, tinh hoàn. Ở nữ có biểu hiện khí hư bất thường, niêm mạc âm đạo tấy đỏ,… Ngoài ra, người bệnh còn bị tiểu rắt, tiểu buốt, đau ở vùng chậu, đau khi quan hệ tình dục,…

Bệnh sùi mào gà: Sùi mào gà thường xuất hiện ở cơ quan sinh dục nam và nữ giới và một số vị trí tiếp xúc với mầm bệnh như họng, hậu môn,… Biểu hiện là xuất hiện các nốt sùi, u nhú nhỏ, không đau, không ngứa, sau đó có thể tăng nhanh thành mảng có dạng mào gà gây đau đớn, chảy máu, ngứa ngáy, tiết dịch hôi. 

Bệnh mụn rộp sinh dục: Bệnh do virus herpes – HSV gây ra, mụn rộp mọc trên cơ quan sinh dục và các bộ phận khác như bìu tinh hoàn, bẹn, hậu môn, vùng mu âm đạo,…Biểu hiện là sự xuất hiện mụn nước, mọc riêng lẻ hoặc thành cụm gây tấy đỏ, đau đớn. Sau vài ngày, mụn nước vỡ ra gây loét khiến người bệnh đau đớn, khó chịu,… 

Bệnh giang mai: Bệnh do xoắn khuẩn Giang mai (Treponema pallidum) gây ra. Triệu chứng gồm: Xuất hiện vết loét nông, không đau, không tích mủ ở bộ phận sinh dục; thân mình, lòng bàn tay và lòng bàn chân nổi ban đỏ, nổi hạch ở bẹn,… 

HIV: Đây là căn bệnh nguy hiểm, có tỉ lệ lây nhiễm qua đường tình dục rất cao, phá hủy hệ miễn dịch và là “đầu mối” cho rất nhiều bệnh nguy hiểm. Triệu chứng bệnh thường không rõ ràng, đôi khi chỉ là cảm, sốt nhẹ dai dẳng, cơ thể mệt mỏi, suy nhược,…

Sao phim nóng Nhật mắc ung thư cổ tử cung, bị nghi nhiễm HIV vì đóng phim với nhiều người
Từng bị dính tin đồn nhiễm HIV do đóng phim nóng phải tạm hoãn sự nghiệp, đến khi quay trở lại nữ diễn viên Riry Hosho lại nhận được chẩn đoán mắc ung...
HOÀNG THÙY. (Dịch từ ETToday, QQ)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục