Phụ nữ chưa từng quan hệ có bị viêm lộ tuyến cổ tử cung? Những lý do bất ngờ gây viêm lộ tuyến

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 18/01/2024 19:09 PM (GMT+7)

Dù chưa từng quan hệ, cô gái lại có biểu hiện khó chịu ở "vùng kín", như vậy liệu có phải bất thường? BS Lê Thị Kim Dung, Chuyên gia Sản phụ khoa và tư vấn tình dục sẽ giải đáp về vấn đề này.

Như Quỳnh (Hà Nội) (nhuquynh***@gmail.com)

Chào bác sĩ,

Em 27 tuổi và gần đây cảm thấy bị ngứa, đau rát "vùng kín" nhưng em ngại đi khám bởi bản thân chưa từng quan hệ.

Em tự mua thuốc về uống và đặt nhưng chỉ đỡ được vài ngày, khi dừng thuốc lại ngứa và đau rát. Cuối cùng, lo lắng và khó chịu, em đã tới một phòng khám phụ khoa gần nhà để kiểm tra, bác sĩ kết luận em bị viêm lộ tuyến cổ tử cung và phải điều trị.

Nhưng em vẫn thắc mắc tại sao mình chưa có chồng, chưa quan hệ mà lại bị viêm lộ tuyến được?

Xin cảm ơn bác sĩ.

img alt src/upload/1-2024/images/2024-01-18/viem-1705545625-132-width600height450.jpg stylewidth: 600px; height: 450px; /
BS Lê Thị Kim Dung

Với những người chưa quan hệ tình dục, nguy cơ viêm nhiễm phụ khoa sẽ ít hơn so với người từng làm "chuyện ấy". Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc chưa quan hệ là sẽ không bị bệnh. Thực tế, rất nhiều trẻ nhỏ dưới 5 tuổi vẫn mắc bệnh phụ khoa.

Theo đó, nguyên nhân mắc bệnh phụ khoa có rất nhiều như vệ sinh "vùng kín" không đúng cách, dùng chung khăm tắm, đồ lót… Và ngay cả viêm lộ tuyến cổ tử cung cũng vậy, hoàn toàn có thể gặp ở người chưa từng quan hệ tình dục.

Với các bé gái khi đến tuổi dậy thì, có kinh nguyệt là bắt đầu bước vào tuổi sinh sản, khi đó các cơ quan sinh dục phát triển dưới ảnh hưởng của estrogen, làm cho cổ tử cung to lên và bị kéo dài ra. Cùng với đó, tình trạng lộ tuyến cổ tử cung hay viêm nhiễm cũng có thể gặp từ giai đoạn dâỵ thì cho đến giai đoạn mãn kinh.

Viêm lộ tuyến cổ tử cung thường gây ra các triệu chứng ngứa, bỏng rát, tiết dịch khó chịu ở âm đạo, ảnh hưởng nhiều đến đời sống, sinh hoạt của chị em. Thông thường, bệnh sẽ tiến triển theo 3 cấp độ.

Phụ nữ chưa từng quan hệ có bị viêm lộ tuyến cổ tử cung? Những lý do bất ngờ gây viêm lộ tuyến - 2

Viêm lộ tuyến cổ tử cung có thể gặp ở cả những người chưa từng quan hệ. Ảnh minh họa. 

- Cấp độ 1 là giai đoạn đầu của bệnh, diện tích tổn thương nhỏ, khó nhận biết. Cấp độ này có thể có các biểu hiện như ra khí hư, màu sắc dịch âm đạo thay đổi có màu trắng đục, trắng hoặc xanh, có thể xuất hiện mùi khó chịu. Khi có dấu hiệu trên cần đi khám sớm để bệnh không tăng nặng.

- Cấp độ 2 là khi diện tích đã lan rộng, khí hư tiết ra nhiều do vi khuẩn phát triển nhanh chóng. Ở giai đoạn này, tình trạng ngứa ngáy, đau rát nhiều hơn, ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt nói chung.

- Cấp độ 3, là khi tình trạng viêm nhiễm đã lan rộng hơn, các triệu chứng bắt đầu có xu hướng nặng, người bệnh cảm thấy mệt mỏi vì luôn phải chịu những cơn đau quặn ở vùng bụng dưới. Ngoài ra còn có một số biểu hiện khác như tiểu tiện khó khăn, tiểu buốt, rối loạn kinh nguyệt.

Khi bị viêm lộ tuyến cổ tử cung nếu không được thăm khám sớm sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống, thậm chí viêm nhiễm nặng có thể dẫn tới vô sinh, hiếm muộn. Do vậy, bạn cần tuân thủ điều trị theo sự hướng dẫn và tư vấn của bác sĩ.

Mọi thắc mắc của bạn đọc về các vấn đề sức khỏe sẽ được các chuyên gia tư vấn trong những bài tiếp theo. Mời quý bạn đọc đón đọc các bài Hỏi đáp bác sĩ vào các ngày thứ 3-5 hàng tuần trên mục Sức khỏe.

Cưới 7 năm chưa từng quan hệ thành công, cặp đôi làm chuyện ấy ngay tại phòng khám và nhận kết quả bất ngờ
Tình dục không phải bản năng, mọi người cũng cần học hỏi để cải thiện đời sống giường chiếu của mình.

Quan hệ tình dục

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Viêm phụ khoa