Quan hệ tình dục chớp nhoáng trong công viên, quán trà - đổi gió để "lên mây" hay sớm muộn sẽ gặp họa?

Ngày 03/10/2022 11:50 AM (GMT+7)

Vì được kích thích, tăng khoái cảm khi yêu, nhiều bạn trẻ chọn chỗ đông người để ‘’hành sự’’. Hành động này có thể đem lại niềm vui chốc lát nhưng dễ khiến người trong cuộc đối diện với nhiều nguy cơ, về cả tâm lý và sức khỏe.

Càng hồi hộp, càng kích thích

‘’Nếm trái cấm’’ lần đầu tiên cùng người yêu vào năm 18 tuổi vào một buổi chiều tại góc khuất của công viên, từ đó, Minh (26 tuổi, ngụ quận 3, TPHCM) đâm ra nghiện cảm giác hành sự tại những nơi đông người. “Mình cũng không hiểu vì sao cảm giác đó rất thích thú, khi vừa âu yếm nhau vừa phải hồi hộp canh chừng mọi người xung quanh. Những lần tiếp theo, dù mình có thử chở người yêu đi nhà nghỉ nhưng sự phấn khích vẫn không giống như khi yêu ở chốn đông người. Mình lờ mờ nhận ra có lẽ mình thích được quan hệ ở những nơi hơi khác thường’’, Minh nói.

Những lần tiếp theo, cả hai thường chọn khuôn viên trường đại học làm nơi hẹn hò. Minh chia sẻ: "Trường mình ở Thủ Đức, nhiều cây và rất rộng, thậm chí có một khoảng sân nhỏ mà mọi người hay gọi là vườn tình yêu - nơi tối nào cũng có nhiều cặp đến tâm sự. Mà mình thấy tâm sự thì ít, mà hành sự thì nhiều. Có lẽ cũng nhiều người cảm thấy hành động thân mật ở nơi công cộng sẽ mang lại cho họ cảm giác đặc biệt. Lúc đó, cứ nghĩ xung quanh ai cũng giống mình, chẳng có gì phải ngại".

Nhiều người trẻ cho rằng việc quan hệ nơi công cộng mang lại cho họ những trải nghiệm đặc biệt. (Ảnh minh hoạ)

Nhiều người trẻ cho rằng việc quan hệ nơi công cộng mang lại cho họ những trải nghiệm đặc biệt. (Ảnh minh hoạ)

Địa điểm công cộng khác mà Minh lựa chọn là một quán trà sữa vắng người. Dù đã chọn góc khuất camera nhưng khi “mới đi tới giữa đường’’, bạn phục vụ đã lên tiếng nhắc nhở và yêu cầu cả hai rời khỏi quán. Tuy nhiên, lần hành sự vào sinh nhật 23 tuổi tại bãi biển mới là tai nạn nhớ đời của Minh.

Cả hai quan hệ ngay trên bãi biển lác đác người, mọi thứ diễn ra thật nhanh vì sợ bị bắt gặp. Không kịp dạo đầu kỹ lưỡng, cát rơi cả vào miệng, chà xát vào người. Kết quả sau trận yêu nồng cháy ấy, Minh và bạn gái phải đến bệnh viện để điều trị vì viêm quy đầu và viêm đường tiết niệu.

Thích "yêu" chỗ đông người có phải bệnh?

Nhắc đến vấn đề quan hệ tình dục nơi đông người, chị Ngô Anh (35 tuổi, sống tại Dĩ An, Bình Dương) khá bức xúc. Lý do là cách đây không lâu, chị cho hai con (8 tuổi và 4 tuổi) đi công viên vào dịp cuối tuần và vô tình chứng kiến cảnh một đôi đang có những hành vi quá lố: "Tôi thực sự không hiểu họ nghĩ gì mà làm như thế. Công viên là nơi công cộng, có rất nhiều trẻ em đến chơi. Việc bọn trẻ chứng kiến những hành động đó và bắt chước theo thật sự nguy hiểm. Nếu không có vấn đề về tâm lý hay không bị bệnh thì sao chuyện tế nhị lại thực hiện ở chỗ đông người?".

Nhìn nhận về vấn đề này, bác sĩ Nguyễn Lan Hải - chuyên gia nghiên cứu về vấn đề giới tính, tình dục cho biết, việc thích quan hệ tình dục nơi công cộng không/chưa được xếp vào các vấn đề lệch lạc tình dục, cũng chưa được xem là phạm pháp. “Thực ra, vấn đề này có chăng là vi phạm thuần phong mỹ tục và ứng xử văn hoá nơi đông người mà thôi’’, BS Lan Hải nhấn mạnh.

Đồng ý với ý kiến trên, bác sĩ Vũ Đức Công - Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health (TP. HCM) cho hay, quan hệ tình dục nơi công cộng là một hành vi xã hội nên không được xem là bệnh. 

‘’Đầu tiên, chúng ta cần hiểu rõ về khái niệm quan hệ tình dục nơi công cộng. Quan hệ tình dục là một hoạt động riêng tư và đảm bảo sự an toàn. Vốn dĩ, khi hành sự thì người thực hiện luôn cần sự thoải mái nhất để dễ dàng đạt cực khoái. Ngược lại, nơi công cộng là nơi thực hiện chung các hoạt động xã hội. Do đó, quan hệ tại đó là một hành động thực hiện tại không gian chung của xã hội và không gian này không phù hợp với hoạt động tình dục’’, BS Công nhấn mạnh.

Xét về nguyên nhân của việc nhiều người trẻ thích quan hệ nơi công cộng, chuyên gia về sức khoẻ nam giới cho rằng có nhiều giả thuyết được đặt ra. Đầu tiên là cảm giác hồi hộp khi sợ bị bắt quả tang. Đây là một liều thuốc kích thích về tâm lý khiến cho các đôi muốn thử để có nhiều hưng phấn khi quan hệ.

Nếu nhìn ở góc độ khoa học, việc quan hệ nơi công cộng khiến não giải phóng một hormone thần kinh là dopamine. Hormone này được tiết ra khi có một sự phấn khích cao độ. Trong trường hợp thân mật  nơi công cộng, sự kích thích có thể nhiều hơn do cảm giác lạ từ môi trường mang lại, dẫn đến hormone dopamine có thể tiết ra nhiều hơn. Ngoài ra, hormone dopamine cũng là một chất gây ảnh hưởng ham muốn dẫn đến những hành vi vượt chuẩn của xã hội.

Việc thích quan hệ nơi công cộng không/chưa được xếp vào vấn đề lệch lạc tình dục hay phạm pháp nhưng nó trái với thuần phong mỹ tục. (Ảnh minh hoạ)

Việc thích quan hệ nơi công cộng không/chưa được xếp vào vấn đề lệch lạc tình dục hay phạm pháp nhưng nó trái với thuần phong mỹ tục. (Ảnh minh hoạ)

BS Công phân tích thêm: “Sự ám ảnh đến từ phim ảnh cũng được xem là nguyên nhân dẫn đến việc giới trẻ thích “yêu’’ chốn đông người. Những hình ảnh, video có xu hướng khiêu dâm dễ gây tác động, đặc biệt những thông tin chưa được kiểm duyệt, khiến cho nhiều bạn nghĩ rằng việc quan hệ nơi công cộng dễ dàng được chấp nhận hơn, trong khi thực tế và văn hóa chung đều không cho phép. Ngoài ra, ảnh hưởng của văn hoá phương Tây về sự cởi mở của vấn đề tình dục cũng được xem là tác nhân dẫn đến thực trạng này. Bên cạnh đó, việc thân mật ở nơi công cộng cũng có những cảm giác mới lạ giống như gia vị mới để cho các cặp đôi muốn trải nghiệm’’.

Hại nhiều hơn lợi

Sự hưng phấn kèm cảm giác hồi hộp vì sợ bị phát hiện là một trong những gia vị kích thích những người thích quan hệ nơi công cộng. Vì lẽ đó, trạng thái cảm xúc của những người này khi đạt khoái cảm có thể sẽ tăng lên nhiều hơn so với bình thường. Tuy nhiên, trường hợp khi đang làm "chuyện ấy" vì tâm lý hồi hộp dễ dẫn đến việc quan hệ vội vàng, việc chuẩn bị không kỹ càng có thể gây ra những hệ lụy đáng tiếc.

BS Công cho hay, vì đa phần các trường hợp quan hệ nơi công cộng xuất phát từ một ý nghĩ bộc phát, không chuẩn bị kỹ càng nên luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cả về thân thể lẫn đạo đức. Trước tiên, các cặp đôi có thể đối diện với nguy cơ tổn thương vùng sinh dục do hành vi tình dục vội vàng, bỏ qua giai đoạn dạo đầu khiến việc bôi trơn không đủ, dễ dẫn đến tổn thương cơ quan sinh dục. Cụ thể, nam giới có thể bị gãy dương vật, rách da niêm mạc, đứt dây thắng. Với nữ giới, nguy cơ gây trầy xước, rách âm đạo, viêm âm đạo hoàn toàn có thể xảy ra. 

Việc quan hệ nơi đông người có thể dẫn đến những nguy cơ về tinh thần và sức khoẻ cho các đôi. (Ảnh minh họa)

Việc quan hệ nơi đông người có thể dẫn đến những nguy cơ về tinh thần và sức khoẻ cho các đôi. (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, khi một số đôi chọn nơi không đảm bảo vệ sinh như nhà vệ sinh công cộng, bãi biển, công viên… làm nơi "yêu" dễ dẫn đến viêm nhiễm đường tiết niệu. Một vấn đề về sức khoẻ cần lưu tâm khi quan hệ nơi công cộng chính là nguy cơ lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục như lậu, chlamydia, HIV, sùi mào gà…

“Trên tất cả, việc này còn ảnh hưởng nặng nề về đạo đức. Khi truyền thông hiện nay ngày càng phổ biến, hình ảnh quan hệ tình dục nơi công cộng có thể tác động tiêu cực tới cá nhân. Hành vi này không chỉ gây mất mỹ quan công cộng, văn hóa vùng miền mà còn liên lụy tới sức khỏe của đôi lứa. Do đó, đặt trên bàn cân giữa lợi và hại, rõ ràng nguy cơ nhiều hơn lợi ích’’, bác sĩ Vũ Đức Công khuyến cáo.

Quan hệ tình dục nam hay nữ tốn sức hơn? Đáp án không giống điều đàn ông hay nghĩ
Quan hệ tình dục thường được mô tả là một bài tập vận động tuyệt vời, nhưng liệu nó có thực sự giúp bạn giảm cân giống như tập thể dục.

Quan hệ tình dục

Theo Tuệ Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục