Sợ bạn trai dỗi, nữ sinh Hà Thành chiều "chuyện ấy" không phòng hộ, gánh kết cục khủng khiếp

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 14/12/2021 11:50 AM (GMT+7)

Bị bạn trai giận dỗi, chê bai khi đề nghị dùng "áo mưa" lúc quan hệ, cô gái trẻ đành tặc lưỡi chiều ý, không ngờ mắc căn bệnh thế kỷ.

Bác sĩ Phan Chí Thành - Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, quá trình thăm khám và khảo sát cho thấy, nhiều bạn trẻ hiện nay có quan hệ tình dục sớm nhưng không sử dụng biện pháp an toàn. Một phần nguyên nhân là do không ít bạn trẻ còn thiếu kiến thức về các bệnh lây truyền qua đường tình dục và quá tin tưởng bạn tình.

Cũng vì những lý do này mà không ít trường hợp đã phải nhận “trái đắng”. Một trong số đó là nữ sinh tên H.T (21 tuổi), đang là sinh viên của một trường đại học tại Hà Nội. Sau vài tháng yêu, T và bạn trai đã nếm "trái cấm". 

Ban đầu, T có nghĩ tới việc phải dùng bao cao su để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra như có thai ngoài ý muốn, mắc bệnh… Thế nhưng, khi cô nói ra điều này, người bạn trai đã gạt phắt đi và giận dỗi. “Anh ấy chê bai em, nói rằng em không tin tưởng anh ấy nên mới thế. Thậm chí còn dọa chia tay”, T chia sẻ lại.

Nữ sinh nhận kết cục buồn khi chiều người yêu làm chuyện ấy. (Ảnh minh hoạ)

Nữ sinh nhận kết cục buồn khi chiều người yêu làm "chuyện ấy". (Ảnh minh hoạ)

Sau những lời chê bai và giận dỗi của bạn trai, T quyết định không dùng các biện pháp tình dục an toàn trong suốt thời gian sau đó. T không biết rằng chính sự “cả nể”, chiều chuộng người yêu này khiến cô phải gánh hậu quả. Trong một lần đi hiến máu tình nguyện, T choáng váng khi nhận kết quả mình dương tính với HIV. Người lây nhiễm cho T chính là bạn trai mà cô hết lòng yêu thương và tin tưởng bấy lâu.

Bác sĩ Thành cho biết, trường hợp của nữ sinh trên là lời cảnh tỉnh đến mọi người về việc cần trang bị kiến thức, chủ động thực hiện các biện pháp an toàn tình dục cho bản thân và bạn tình.

“Trở ngại lớn để thực hiện những biện pháp này là lòng tin và những suy nghĩ giả định của bạn tình. Một số người có nghĩ rằng khi bị yêu cầu đeo bao cao su có nghĩa là bạn tình không tin tưởng mình. Nếu tin tưởng đã không lo lắng về các bệnh lây nhiễm qua quan hệ. Thế nhưng, những bệnh nhiễm trùng, lây qua đường tình dục có thể âm thầm trong cơ thể nhiều năm mà người bệnh không biết”, bác sĩ Thành cảnh báo.

Quan hệ tình dục an toàn để bảo vệ mình và bạn tình. (Ảnh minh hoạ)

Quan hệ tình dục an toàn để bảo vệ mình và bạn tình. (Ảnh minh hoạ)

Theo vị chuyên gia này, khi làm “chuyện ấy” có những thời điểm không cần thực hành an toàn tình dục như: Vợ chồng muốn sinh con, hai người thực sự chung thủy với nhau (thường là vợ chồng), cả hai đã kiểm tra sức khỏe tình dục bằng cách xét nghiệm cho kết quả âm tính với tất cả các bệnh lây truyền qua con đường này. Nếu đảm bảo được các yếu tố trên thì rủi ro lây bệnh là rất thấp. Khi đó, 2 người có thể cân nhắc không sử dụng các biện pháp bảo vệ.

Về mặt lý thuyết là vậy, còn thực tế, bác sĩ Thành vẫn luôn khuyên các cặp đôi hãy thực hành an toàn tình dục vì lợi ích của bản thân và sức khỏe của bạn tình. Cả hai nên cùng nhau chia sẻ, hướng dẫn hoặc có thể gặp chuyên gia để được tư vấn nếu "nửa kia" chưa hiểu, để 2 người có một mối quan hệ tốt đẹp lâu dài và an toàn.

Lấy nhau mãi vẫn không thể quan hệ, đến viện bác sĩ bất ngờ vì màng trinh người vợ
Lấy nhau 3 năm mà chưa có tin vui, cũng chẳng thể thực sự "yêu" lần nào, cặp vợ chồng trẻ tìm đến bác sĩ thì phát hiện nguyên nhân không thể ngờ.

Quan hệ tình dục

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tiến sĩ, bác sĩ Phan Chí Thành