Thích ăn vải đến mấy cũng phải nhớ quy tắc 4 người, 2 thời điểm không ăn kẻo hối hận

Ngày 25/05/2019 00:08 AM (GMT+7)
Vải thiều có vị ngon, ngọt được nhiều người yêu thích nhưng với người mắc bệnh tiểu đường thì nên hạn chế. Do vải có chứa hàm lượng đường cao, trong cơm vải chứa 66% đường glucose, 5% đường saccharose, chứa tổng đường trên 70%.
1. Người bị tiểu đường

Vải thiều có vị ngon, ngọt được nhiều người yêu thích nhưng với người mắc bệnh tiểu đường thì nên hạn chế. Do vải có chứa hàm lượng đường cao, trong cơm vải chứa 66% đường glucose, 5% đường saccharose, chứa tổng đường trên 70%.

Dương Dương (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sống khỏe