“Thuốc đắng giã tật” nhưng riêng 5 thực phẩm đắng này nên hạn chế, có loại gây ung thư

Ngày 28/05/2019 09:30 AM (GMT+7)
Độc tố này thường có trong hạt dưa, đậu phộng, ngô và ngũ cốc.  Một khi nấm mốc xảy ra, nó lây nhiễm các thực phẩm tốt khác, vì vậy nếu ăn phải hạt lạc đắng, bạn nên nhổ ra. Sau đó kiểm tra xem những phần khác có bị hỏng hay không.

Độc tố này thường có trong hạt dưa, đậu phộng, ngô và ngũ cốc.  Một khi nấm mốc xảy ra, nó lây nhiễm các thực phẩm tốt khác, vì vậy nếu ăn phải hạt lạc đắng, bạn nên nhổ ra. Sau đó kiểm tra xem những phần khác có bị hỏng hay không.

Dương Dương (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sống khỏe