Trẻ nhỏ bị quầng thâm ở mắt cảnh báo bệnh gì?

Ngày 30/04/2017 09:30 AM (GMT+7)

Không chỉ người lớn, trẻ nhỏ cũng là đối tượng dễ bị thâm vùng da bên dưới mắt. Đây có thể là biểu hiện của việc thiếu chất dinh dưỡng, thói quen sinh hoạt không đảm bảo nhưng cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiều bệnh nguy hiểm.

ThS.BS Nguyễn Duy Bích, Khoa Mắt (Bệnh viện E) cho biết, có nhiều nguyên nhân gây ra quầng thâm ở mắt của trẻ như: Trong quá trình chơi đùa, trẻ vô tình bị vật cứng va đập trực tiếp vào phần quanh mắt gây vỡ các mạch máu xung quanh mắt, chúng tích tụ thành vết thâm. Những vết máu tụ này không đáng lo ngại. Chúng sẽ nhanh chóng tan ra và mờ đi nếu trẻ được nghỉ ngơi và chăm sóc tốt.

Mặt khác, quầng thâm cũng có thể xuất hiện ở những trẻ có làn da mỏng và không được che chắn cẩn thận khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, làm tăng sắc tố melanin gây đen da.

Hoặc với những trẻ hay bị lo âu, căng thẳng thần kinh, thiếu ngủ do sức ép của học hành cũng khiến các mạch máu chậm lưu thông. Khi đó, vùng da dưới mắt cũng có thể xuất hiện vết thâm.

Bên cạnh đó, chế độ dinh dưỡng cũng có mối liên quan mật thiết với các biểu hiện ở vùng mắt của trẻ. Chẳng hạn, ở những trẻ bị suy dinh dưỡng hoặc thiếu máu, thiếu sắt sẽ được biểu hiện rõ nhất trên làn da của trẻ nhất là vùng da quanh mắt, khiến chúng bị sậm màu lại. Ngoài ra, một số trường hợp trẻ bị dị ứng thuốc cũng xuất hiện một vệt thâm đen bên dưới mắt.

Trẻ nhỏ bị quầng thâm ở mắt cảnh báo bệnh gì? - 1

Theo các chuyên gia, phụ huynh không nên chủ quan khi thấy mắt trẻ xuất hiện quầng thâm kéo dài. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, theo BS Nguyễn Duy Bích, điều đáng lo ngại, quầng thâm dưới mắt của trẻ cũng được coi là triệu chứng biểu hiện sự suy giảm chức năng của một số bộ phận trong cơ thể, như gan, thận, thậm chí là hoạt động của tim.

“Khi chức năng gan, thận bị suy yếu sẽ gây nên rối loạn chuyển hóa trong cơ thể, làm tổn thương đến các mạch máu dẫn đến hiện tượng thâm quầng mắt. Tương tự, khi bị suy tim sẽ khiến chức năng tuần hoàn bị suy yếu làm khả năng co bóp của tim cũng kém đi. Khi đó, máu sẽ bị ứ đọng ở vùng ngoại vi gây nên hiện tượng da tím tái toàn thân.

Sở dĩ, vùng da bên dưới mắt có biểu hiện thâm rõ nhất là do đây là nơi có rất nhiều mạch máu lưu thông và cũng là vùng da thuộc loại nhạy cảm nhất trên cơ thể của trẻ nên rất dễ chịu tác động khi cơ thể bị suy giảm một chức năng nào đó”, BS Nguyễn Duy Bích phân tích.

Do đó, theo BS Nguyễn Duy Bích, khi thấy trẻ có biểu hiện bị quầng thâm ở mắt, trước hết phải quan sát và theo dõi bé có biểu hiện gì khác thường không, nếu bé ăn uống, sinh hoạt, vui chơi bình thường, lên cân tốt thì không đáng ngại.

Ngược lại, nếu thấy trẻ nhỏ có biểu hiện mắt xuất hiện quầng thâm trong thời gian dài, kèm theo các triệu chứng chán ăn, người gầy gò, xanh xao, ngủ kém, phụ huynh cần đưa trẻ đến gặp các bác sĩ chuyên khoa nhi để được khám và điều trị kịp thời nếu phát hiện bệnh.

Để đảm bảo sức khỏe cho trẻ, tránh tình trạng xuất hiện quầng thâm dưới mắt, BS Nguyễn Duy Bích khuyến cáo, phụ huynh cần thiết lập cho trẻ chế độ ăn uống hợp lý, đảm bảo đủ chất dinh dưỡng như uống đủ nước, tăng cường các loại trái cây và rau xanh trong mỗi bữa ăn để cung cấp các vitamin, khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Mặt khác, giữ cho trẻ luôn vui vẻ, thoải mái, tránh lo âu, căng thẳng quá mức. Cho trẻ ngủ đủ giấc và luôn mang kính bảo vệ đôi mắt của trẻ trước các tác nhân xấu từ môi trường, nhất là khi ra ngoài trời nắng.

Đồng thời cha mẹ nên đưa trẻ đi khám và kiểm tra mắt định kỳ để được phát hiện và xử lý kịp thời nếu phát hiện bệnh.

Theo Mai Thùy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trẻ nhỏ và bệnh thường gặp