Trẻ thiếu cân, kích thước nhỏ có thể vô sinh

Ngày 13/03/2014 00:01 AM (GMT+7)

Những phụ nữ lúc chào đời quá nhỏ hay nhẹ cân nhiều khả năng gặp vấn đề về sinh sản gấp 2 lần so với các trường hợp sinh ra có kích thước bình thường.

Đó là kết luận trong nghiên cứu mới nhất đăng tải trên phiên bản điện tử của  tạp chí y khoa BMJ Open hôm 10-3. Nghiên cứu khảo sát hơn 1.200 phụ nữ Thụy Điển, sinh năm 1973 và vài  năm sau đó, đang tìm cách điều trị vô sinh hiếm muộn với “người bạn đường” trong khoảng thời gian 2005-2010. Trong số những phụ nữ gặp rắc rối về khả năng sinh sản, có gần 4% người sinh ra sớm hơn dự kiến, 4% trường hợp bị thiếu cân sau khi sinh và khoảng 6% người có kích thước rất nhỏ vào thời điểm chào đời.

Trẻ thiếu cân, kích thước nhỏ có thể vô sinh - 1

Các nhà khoa học tìm thấy mối tương quan giữa kích thước sinh của phụ nữ và nguy cơ vô sinh (Ảnh: CBS New)

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng so với phụ nữ trong các trường hợp mà nguyên nhân vô sinh liên quan đến người đàn ông hay không rõ, những đối tượng thiếu cân lúc ra đời có thể gặp vấn đề về khả năng sinh sản gấp 2,5 lần.

Tác giả công trình nghiên cứu TS Josefin Vikstrom và các giảng viên của khoa học y tế tại trường ĐH Linkoping - Thụy Điển, cho rằng cần phải tiến hành nhiều nghiên cứu dài hơi hơn để xác định chính xác liên hệ giữa vô sinh và bé gái sinh ra nhẹ cân hay có kích thước nhỏ.

Theo H.Bình (Người lao động)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh thường gặp