Tức mình vì câu nói "vợ già hơn chồng", người phụ nữ làm ngay một việc để đón Tết khiến mặt đỏ như tôm luộc

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 24/01/2024 14:03 PM (GMT+7)

Thời gian gần Tết là lúc nhu cầu làm đẹp tăng cao. Một số chị em vì nhiều lý do mà tìm đến các sản phẩm làm đẹp cấp tốc, để rồi tiền mất, tật mang.

Trên mạng xã hội hiện có nhiều sản phẩm làm đẹp, phương pháp làm đẹp được quảng cáo rầm rộ. Đa số những lời quảng cáo đều rất "lọt tai" như: "Làm đẹp cấp tốc", "sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên", "hết mụn sau chỉ một liệu trình", "làm trắng da cấp tốc"… và hầu hết đều có giá rẻ bất ngờ.

Tuy nhiên, nhiều người khi sử dụng nhận kết quả ngoài sự tưởng tượng, lúc muốn truy lại nguồn gốc thì không biết địa chỉ và người bán ở đâu. BSCK II Nguyễn Tiến Thành (thành viên Hội Da liễu Việt Nam) cho biết, cận Tết là thời điểm bận nhất của bác sĩ và các đồng nghiệp bởi ngoài nhu cầu làm đẹp gia tăng thì họ còn phải sữa chữa cho những bệnh nhân gặp vấn đề khi làm đẹp cấp tốc.

Theo bác sĩ Thành, đa số các trường hợp bị biến chứng là do làm đẹp tại các cơ sở không được cấp phép, hoặc học theo trên mạng tự mua sản phẩm về "tâ trang" dẫn đến tổn thương nặng nề, thậm chí khó hồi phục, bị sẹo vĩnh viễn.

Trong khoảng 1 tháng trở lại đây, bác sĩ Thành nhận rất nhiều lời cầu cứu của người bệnh do bị biến chứng khi làm đẹp. Ảnh: BSCC.

Trong khoảng 1 tháng trở lại đây, bác sĩ Thành nhận rất nhiều lời cầu cứu của người bệnh do bị biến chứng khi làm đẹp. Ảnh: BSCC.

Điển hình như trường hợp của chị Minh Hà (33 tuổi, ở Hà Nội). Sau khi sinh con, làn da bị sạm đi, xuất hiện nhiều mụn, đồi mồi nên chị Hà rất tự ti, nhất là khi Tết đã cận kề. Nhiều lần đi cùng chồng, chị Hà luôn phải nghe những lời xì xào, bàn tán như “vợ gì mà già như chị chồng”. Hay có người còn cố tình xỏ xiên trong buổi tiệc liên hoan khiến chị Hà vừa bức xúc, vừa tủi thân.

Gần đây, do có nhiều ca biến chứng khi đi làm đẹp ở các spa nên chị Hà sợ và quyết định sẽ làm đẹp nhẹ nhàng. Cụ thể, chị tìm hiểu một số sản phẩm làm đẹp có nguồn gốc từ thiên nhiên, vừa giúp trị mụn, vừa làm da sáng bóng và mang lại hiệu quả cao.

Tôi ước tính sử dụng gói sản phẩm trong vòng 3 tuần là vừa kịp vào dịp Tết, giá của liệu trình làm đẹp không xâm lấn này là 1.500.000 đồng. Thế nhưng, mọi thứ đã không như mơ”, chị Hà cho hay.

Theo chị Hà, sau 2 tuần thực hiện theo lộ trình, mụn và da mặt chị sáng bóng trông thấy. Nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì đến tuần thứ 3 bắt đầu xuất hiện nhiều mụn nhỏ trở lại, da mặt thay vì trắng sáng lại chuyển dần sang màu đỏ. Hết tuần thứ 3, da mặt chị Hà đỏ như tôm luộc, đau rát, ngứa ngáy nên chị phải tìm đến bác sĩ để thăm khám.

Rất nhiều trường hợp vì ham làm đẹp cấp tốc dẫn đến làn da bị hủy hoại. Ảnh minh họa.

Rất nhiều trường hợp vì ham làm đẹp cấp tốc dẫn đến làn da bị hủy hoại. Ảnh minh họa. 

Bác sĩ Nguyễn Tiến Thành cho biết, làn da của bệnh nhân bị tổn thương nặng nề như viêm da tiếp xúc dị ứng, tăng sắc tố sau viêm, da mỏng, giãn mao mạch, nền da rất yếu và nhạy cảm… do dùng sản phẩm dạng bôi không rõ nguồn gốc, nghi bị trộn lẫn corticoid.

Với trường hợp này, lộ trình điều trị phục hồi là khá khó khăn và mất nhiều thời gian, không thể trở về nguyên trạng để kịp đón Tết. Tuy nhiên, để không bị ảnh hưởng lâu dài, bệnh nhân buộc phải điều trị theo tư vấn của bác sĩ, tuyệt đối không đốt cháy giai đoạn.

Trong một tháng trở lại đây, bác sĩ tiếp nhận hơn 30 bệnh nhân gặp biến chứng do làm đẹp từ các cơ sở thẩm mỹ chui, spa, quán cắt tóc hoặc sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc. Đa số các bệnh nhân được hỏi đều cho rằng vì muốn có làn da đẹp đón Tết nên đã tin tưởng lời quảng cáo làm đẹp cấp tốc và cuối cùng bị hậu quả nặng nề.

Bác sĩ Thành khuyến cáo mọi người cần tỉnh táo với những lời quảng cáo làm đẹp cấp tốc, hoặc làm đẹp tại các cơ sở thầm mỹ không đủ điều kiện. “Tôi được biết hiện nhiều quán cắt tóc, spa cũng tiêm filler, tiêm meso, bán sản phẩm làm đẹp. Đây là vấn đề nguy hiểm nhưng chưa được quản lý chặt chẽ, dễ để lại hậu quả nặng nề. Do vậy, người dân hãy đến các cơ sở y tế được cấp phép, có bác sĩ được đào tạo bài bản để làm đẹp, tránh tiền mất, tật mang”, bác sĩ Thành khuyên.

Cô gái trẻ ở Đồng Nai mù mắt khi đi làm đẹp, bác sĩ cảnh báo nhiều biến chứng còn đáng sợ hơn nhiều
Mong muốn có vẻ ngoài thật hoàn hảo để đón Tết, gặp gỡ người thân, bạn bè, nhiều người lựa chọn những cách làm đẹp thật nhanh mà không biết có thể gặp...

Biến chứng khi làm đẹp

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thạc sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Tiến Thành