Phụ nữ quan hệ lần đầu trước độ tuổi này dễ lạnh nhạt với chồng, lý do khiến cả nam lẫn nữ đều không ngờ

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 27/06/2023 18:47 PM (GMT+7)

Tình trạng rối loạn ham muốn ở phụ nữ ngày càng phổ biến, trong đó, một nguyên nhân ít người ngờ đến chính là việc quan hệ quá sớm.

Quan hệ tình dục sớm tăng nguy cơ giảm ham muốn sau này

Thông tin trên được thạc sĩ, bác sĩ Phan Thị Bích Thuận - Trung tâm Y học giới tính (BV Nam học và Hiếm muộn Hà Nội) chia sẻ tại Hội thảo Cập nhật chăm sóc Sức khỏe tình dục nam và nữ mới diễn ra tại Hà Nội. Nghiên cứu còn cho thấy, phụ nữ làm "chuyện ấy" trước 22 tuổi sẽ làm tăng nguy cơ rối loạn ham muốn gấp 2 lần so với nhóm quan hệ sau 22 tuổi.

“Đây là số liệu được nghiên cứu từ 1.039 phụ nữ đến khám trong 3 tháng tại bệnh viện. Trong số này có hơn một nửa số người cung cấp thông tin có trình độ học vấn trên trung học phổ thông”, bác sĩ Thuận cho hay.

Lý giải về việc quan hệ tình dục trước 22 tuổi tăng nguy cơ rối loạn ham muốn, bác sĩ Thuận cho biết, tại Việt Nam, phụ nữ dưới 22 tuổi thường chưa lập gia đình và đa số là học sinh sinh viên nên chưa có kiến thức nhiều về sức khỏe giới tính. Bên cạnh đó, văn hoá Á Đông chưa thực sự cởi mở về quan hệ tình dục trước hôn nhân do vấn đề trinh tiết. Đặc biệt, nhiều chị em bị mất trinh với người khác trước khi tiến tới hôn nhân luôn nghĩ rằng đó là tội lỗi và có tâm lý sợ bị phát hiện, tự ti... từ đó có thể dẫn tới những rối loạn trong đời sống chăn gối sau này.

“Có không ít chị em tới khám chia sẻ rằng họ mặc cảm về vấn đề trinh tiết, dẫn tới những trục trặc về ham muốn. Tình trạng này kéo dài sẽ dẫn tới bệnh cảnh lâm sàng. Ngoài ra, một số ít nữ giới quan hệ tình dục sớm do bị ép buộc, lạm dụng tình dục, sau đó gặp những sang chấn, vết sẹo ghi nhớ tại não. Điều này khiến cho họ khó khăn khi quan hệ, không có ham muốn và trở thành bệnh lý”, bác sĩ Thuận chia sẻ.

Phụ nữ quan hệ lần đầu trước độ tuổi này dễ lạnh nhạt với chồng, lý do khiến cả nam lẫn nữ đều không ngờ - 1

Bác sĩ Thuận cho biết, việc quan hệ tình dục sớm trước 22 tuổi sẽ tăng nguy cơ rối loạn ham muốn gấp 2 lần. 

Theo các chuyên gia, vấn đề này (quan hệ tình với những niềm tin sai lệch về tình dục) trong xã hội hiện nay thật sự đáng báo động, bởi nhiều nghiên cứu trước đó đã chỉ ra rằng, độ tuổi quan hệ tình dục ngày càng trẻ hóa, nhất là ở độ tuổi vị thành niên. Do vậy, vấn đề giáo dục giới tính cần được quan tâm hơn nữa trong thời gian tới.

Rối loạn tình dục gặp nhiều ở người có học thức

PGS.TS.BS Nguyễn Quang - Chủ tịch Hội Y học giới tính Việt Nam cho biết, trong cuộc sống hàng ngày, rất nhiều vấn đề ảnh hưởng đến sinh hoạt tình dục của các cặp đôi như bệnh lý, áp lực từ đời sống, stress hay tác động của quá trình sinh đẻ, nuôi con… Tuy nhiên, khi gặp những vấn đề này, nhiều người lại e ngại không thăm khám nhiều năm dẫn tới hệ lụy như giảm ham muốn, vô sinh-hiếm muộn.

Bác sĩ Quang cho biết, rối loạn chức năng tình dục ở nam và nữ có thể là bất kỳ vấn đề nào ngăn cản một người hoặc cặp vợ chồng đạt được sự thỏa mãn từ hoạt động tình dục. Thông thường rối loạn này chia thành những loại sau: Rối loạn ham muốn, rối loạn kích thích, rối loạn cực khoái và rối loạn đau. Trong đó, rối loạn ham muốn chiếm tỷ lệ khá cao.

Hội thảo thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia, bác sĩ đầu ngành về y học giới tính.

Hội thảo thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia, bác sĩ đầu ngành về y học giới tính.

Chia sẻ thêm về vấn đề này, bác sĩ Thuận cho biết, nghiên cứu cho thấy, rối loạn ham muốn chiếm 30% các rối loạn tình dục ở nữ giới, tiếp đến là rối loạn hưng phấn chiếm 28%. Đáng chú ý, hai rối loạn tình dục thường gặp ở nữ giới này lại tập trung chủ yếu ở những người có trình độ học vấn trên bậc trung học phổ thông.

Ngoài độ tuổi quan hệ tình dục sớm, một số yếu tố làm tăng nguy cơ rối loạn ham muốn và hưng phần, những vấn đề sau cũng được cho là sẽ ảnh hưởng tới rối loạn chức năng tình dục là: không quan hệ trong 4 tuần, tuổi tác, có tiền sử bệnh nội khoa, sợ đau, e ngại về hình thể, không trao đổi với đối tác khi quan hệ…

Vợ chồng hãy chia sẻ với nhau ngay cả những chuyện thầm kín nhất

Để giải quyết vấn các trường hợp rối loạn ham muốn, bác sĩ Thuận cho rằng cần khám sàng lọc để biết được nguyên nhân, từ đó có hướng can thiệp phù hợp. “Với những người bị rối loạn ham muốn hoặc hưng phấn, hướng điều trị sẽ bao gồm liệu pháp tâm lý, vật lý trị liệu sàn chậu, tình dục liệu pháp và dược lý. Tuy vào trường hợp cụ thể có thể áp dụng riêng lẻ hoặc kết hợp các liệu pháp với nhau”, bác sĩ nói.

PGS.TS Nguyễn Quang cho rằng, trong cuộc sống tình dục, sự kết nối giữa 2 người là rất quan trọng, do vậy sự tinh tế, sẻ chia với nhau trước, trong và sau mỗi cuộc yêu có ý nghĩa tâm lý rất lớn. “Trong “chuyện ấy”, ai cũng nên tinh tế một chút, nên quan sát thái độ, sắc mặt của "nửa kia" để biết được cảm xúc của họ như thế nào. Nhiều người, nhất là nam giới đôi khi chỉ biết bản thân mình, làm cho xong chuyện mà không quan tâm đến đối tác - đây là điều cần thay đổi để có đời sống tình dục tốt hơn”, PGS Nguyễn Quang tư vấn.

Quan hệ tư thế nào dễ thụ thai nhất? Những kiểu yêu khó tưởng khiến bác sĩ cũng đứng hình
Có nhiều yếu tố quyết định đến khả năng sinh sản, trong đó chất lượng trứng và tinh trùng có ý nghĩa quan trọng, chứ không phải tư thế quan hệ như...

Quan hệ tình dục

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục