Không có thai sau khi cưới 1 năm, cặp đôi đi khám mới phát hiện quan hệ nhầm chỗ

Ngày 05/05/2020 09:48 AM (GMT+7)

Một cặp vợ chồng trẻ sau khi cưới 1 năm vẫn không có con nên cứ tưởng bị vô sinh nên đi khám. Nhưng ai ngờ bác sĩ lại phát hiện ra bấy lâu nay cả hai đã xâm nhập vào nhầm chỗ.

Nhiều cặp đôi sau khi kết hôn luôn rất mong chờ đón chào một đứa trẻ trong gia đình để tổ ấm thêm phần hạnh phúc. Tuy nhiên không phải bất cứ ai cũng có thể trở thành cha mẹ dễ dàng, có không ít cặp đôi vì một vài lý do sức khỏe khiến việc có con trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên trường hợp của cặp vợ chồng dưới đây lại có lý do “dở khóc dở cười” khiến bác sĩ cũng phải ngạc nhiên.

Bác sĩ sản phụ khoa Song Yanren - Bệnh viện Trường Canh, Đài Bắc, Đài Loan chia sẻ trong chương trình "Doctor is Hot" rằng anh đã gặp một cặp vợ chồng trẻ kết hôn 1 năm nhưng mãi không có con. Mẹ chồng thậm chí còn đổ lỗi cho con dâu bị vô sinh, nhưng kết quả khám sản phụ khoa của người vợ đều bình thường.

Sau đó, người chồng lại bị nghi ngờ vô sinh nên cũng đi kiểm tra nhưng cũng không có vấn đề gì, khả năng vận động và số lượng tinh trùng đều bình thường.

Không có thai sau khi cưới 1 năm, cặp đôi đi khám mới phát hiện quan hệ nhầm chỗ - 1

Bác sĩ Song Yanren kể về cặp vợ chồng trẻ kết hôn 1 năm không có con.

Trong quá trình hội chẩn, bác sĩ đã tìm thấy manh mối quan trọng. Bác sĩ Song Yanren cho biết người vợ trẻ liên tục phàn nàn rằng cả hai rất khó để quan hệ. “Mỗi khi gần gũi đều rất đau đớn”, người vợ nói với bác sĩ.

Kết quả kiểm tra thêm cho thấy người vợ bị viêm niệu đạo nên sau đó được yêu cầu đi kiểm tra tiết niệu. Kết quả là niệu đạo của cô đã bị tổn thương khiến bác sĩ rất bất ngờ, lập tức gọi người chồng đến phòng khám, hỏi: “Hai người đã quan hệ tình dục như thế nào?” Lúc này người chồng đầy bối rối, ngượng ngùng nói: “Không phải chỉ cần cho vào lỗ sao.”

Bác sĩ Song Yanren mới giải thích rằng phụ nữ có 3 lỗ ở phía dưới, niệu đạo ở phía trước, âm đạo ở giữa và hậu môn ở phía sau. “Tôi đoán, bạn không xâm nhập vào hậu môn mà vào niệu đạo”, bác sĩ Song Yanren hỏi. Người chồng khi ấy mới gật đầu thừa nhận và cho biết rất khó để xâm nhập vào được . Lúc này, bác sĩ đã hiểu cặp đôi kết hôn 1 năm không có con vì hành vi tình dục là xâm nhập vào niệu đạo, khiến người phụ nữ bị viêm đường tiết niệu.

Sau khi được bác sĩ giảng giải về kiến thức sức khỏe giới tính, cặp vợ chồng sau một thời gian đã mang thai thành công và còn đến cảm ơn bác sĩ.

Không có thai sau khi cưới 1 năm, cặp đôi đi khám mới phát hiện quan hệ nhầm chỗ - 2

Cặp vợ chồng quan hệ nhầm chỗ dẫn tới không có con. (Ảnh minh họa)

Đây không phải trường hợp duy nhất không có con vì quan hệ nhầm chỗ. Trước đây tại Trung Quốc cũng đã ghi nhận một cặp vợ chồng kết hôn 4 năm không có con và nguyên nhân là vì cặp vợ chồng đã quan hệ tình dục không đúng cách, thay vì đi qua "cửa" thông thường, họ lại vất vả với "chuyện ấy" qua đường hậu môn. Sau khi được bác sĩ tặng sách giáo dục giới tính và chỉ trong vài tháng, người vợ đã cấn thai.

Những trường hợp như trên cho thấy tầm quan trọng của việc giáo dục giới tính rất quan trọng. Theo CNN, nhiều trường học không dạy các lớp giáo dục giới tính chính thức, khiến gần 22% thanh thiếu niên không biết về về các kiến thức tình dục cơ bản. Việc dạy kiến thức giới tính không chỉ phòng ngừa việc mang thai ngoài ý muốn mà còn giảm tỉ lệ mắc các bệnh nguy hiểm lây lan qua đường tình dục.

Xâm nhập vào niệu đạo nguy hiểm thế nào?

Quan hệ bằng đường niệu đạo có tên tiếng anh là urethral intercourse để chỉ sự xâm nhập tình dục của niệu đạo nữ bởi một đối tượng như dương vật hoặc ngón tay. Việc đưa các dị vật vào niệu đạo có nguy cơ khiến bạn có thể cần phải có sự chăm sóc y tế tiếp theo. Các trường hợp giao hợp niệu đạo đã được ghi nhận xảy ra giữa các cặp vợ chồng dị tính; một cuộc khảo sát các tài liệu y khoa toàn cầu có sẵn vào năm 1965 đã báo cáo có 13 trường hợp riêng biệt. 

Vào năm 2014, 26 trường hợp đã được ghi nhận trong tài liệu y khoa, nhiều người mắc chứng rối loạn gen Müllerian đã vô tình tham gia vào giao hợp niệu đạo. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài cũng dẫn đến việc mất kiểm soát cơ thắt niệu đạo hoàn toàn và vĩnh viễn (tiểu không tự chủ); hơn nữa quan hệ như vậy có nguy cơ nhiễm trùng bàng quang rất cao. Nó cũng có thể dẫn đến giãn niệu đạo vĩnh viễn và không tự chủ khi quan hệ. Hậu quả nghiêm trọng hơn bao gồm lở loét qua niệu đạo và vỡ bàng quang.

Người đàn ông không có cậu nhỏ, sau 45 năm mới được quan hệ lần đầu tiên
Một người đàn ông đã phải sống 45 năm trong cảnh không có "cậu nhỏ" vì một dị tật bẩm sinh khi chào đời. Sau hàng chục năm anh cũng được phẫu thuật và...
Minh Minh (Dịch từ ETToday)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh phụ nữ