Người phụ nữ bán tôm ở chợ Hoa Nam, Vũ Hán có thể là "bệnh nhân số 0" của TQ

Ngày 30/03/2020 09:42 AM (GMT+7)

Một người bán tôm ở chợ Vũ Hán, Trung Quốc - nơi đại dịch COVID-19 có khả năng bắt đầu đã được xác định là một trong những nạn nhân đầu tiên của căn bệnh này và có thể là "bệnh nhân số 0".

Theo Wall Street, người phụ nữ 57 tuổi, được xác định là Wei Guixian là người đầu tiên ở chợ hải sản Hoa Nam - nơi được xem là bắt đầu của dịch COVID-19 - đã dương tính với virus corona chủng mới.

Người phụ nữ cho biết khi đang làm việc vào ngày 10/12, bà đột nhiên xuất hiện những triệu chứng giống như cảm lạnh. “Tôi cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng không phải là mệt mỏi như trước đây”, bà Wei nói với tờ The Paper. "Mỗi khi mùa đông đến, tôi thường bị cúm. Vì vậy, tôi nghĩ rằng lần này cũng là bệnh cũ tái phát."

Người phụ nữ bán tôm ở chợ Hoa Nam, Vũ Hán có thể là amp;#34;bệnh nhân số 0amp;#34; của TQ - 1

Nhân viên bảo vệ tuần tra bên ngoài chợ bán buôn hải sản Hoa Nam. Ảnh: AFP

Ngày 11/12, bà Wei đã đến một phòng khám địa phương và được tiêm thuốc sau đó quay trở lại làm việc. Tuy nhiên, tình trạng bệnh của bà vẫn không khá hơn, vì vậy bà đã đến Bệnh viện số 11 ở Vũ Hán.

"Bác sĩ tại bệnh viện không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra với tôi và đã cho tôi uống thuốc nhưng chúng không hiệu quả", bà Wei chia sẻ. "Sau đó, tôi cảm thấy tồi tệ hơn rất nhiều và rất khó chịu. Tôi thấy bản thân không còn sức lực hay năng lượng."

Vào ngày 16/12, bà Wei đã đến Bệnh viện Liên minh Vũ Hán để kiểm tra. Một bác sĩ ở đó nói rằng căn bệnh của bà đang diễn biến nghiêm trọng và tại bệnh viện cũng đang tiếp đón những người khác ở chợ Hoa Nam gặp triệu chứng tương tự như bà.

Đến cuối tháng 12, bà Wei được đưa vào diện cách ly khi các bác sĩ xác định mối liên hệ giữa chợ hải sản và nguồn gốc phát tán virus. Đầu tháng 1, bà Wei sau thời gian điều trị đã hồi phục và được xuất viện. Bà nghĩ rằng bản thân đã bị nhiễm virus khi sử dụng chung nhà vệ sinh ở chợ với các tiểu thương bán thịt và những người khác.

Những người bán hàng bên cạnh bà Wei trong chợ hải sản, cùng với con gái và vợ chồng cháu gái của bà, cũng bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Bà Wei chia sẻ giá như chính phủ hành động kịp thời thì số người chết vì đại dịch đã ít đi đáng kể.

Một tuyên bố ngày 31/12 từ Ủy ban Y tế thành phố Vũ Hán cho biết rằng bà Wei nằm trong số 27 bệnh nhân đầu tiên có kết quả dương tính với COVID-19 và là một trong 24 trường hợp có liên hệ trực tiếp đến chợ hải sản Hoa Nam.

Bà Wei có thể là trường hợp "bệnh nhân số 0" tại khu chợ hải sản Hoa Nam nhưng chưa rõ liệu bà có phải người đầu tiên nhiễm virus ở Trung Quốc hay không. 

Tính đến sáng ngày 30/3, Trung Quốc có tổng số ca tử vong do bệnh COVID-19 là 3.304, tổng số ca nhiễm là 81.470. Mỹ hiện nay là tâm chấn mới của đợt bùng phát, với hơn 141.000 trường hợp. 

Chuyện về những bệnh nhân số 0 nổi tiếng lịch sử bị coi là kẻ gieo rắc dịch bệnh
Thuật ngữ "bệnh nhân số 0" gây tranh cãi xuất hiện vào những năm 1980 liên quan đến một bệnh nhân HIV. Ngày nay, các chuyên gia rất cân nhắc khi sử...
Hoàng Minh (Dịch từ NYP)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19