Bài toán ‘huyền bí’: Từ cỡ giầy tính ra số tuổi

Ngày 18/01/2016 14:03 PM (GMT+7)

Cộng đồng mạng cuối tuần qua lại được dịp sửng sốt với "bài toán kỳ lạ", chỉ cần làm một vài phép tính với cỡ giầy của bạn là có thể tính ra số tuổi hiện nay của bạn.

Trang tin Daily Record đưa tin, dù đây không phải một phép toán mới, nhưng khi xuất hiện trên Twitter cuối tuần qua đã gây sửng sốt cho rất nhiều người.

Để ra kết quả cuối cùng là số tuổi của bạn, bạn cần thực hiện sáu phép tính đơn giản với con số ban đầu là cỡ giầy của bạn.

Bài toán ‘huyền bí’: Từ cỡ giầy tính ra số tuổi - 1

Bài toán từ cỡ giầy tính ra số tuổi "gây sốt" từ cuối tuần qua (Nguồn: Daily Record) 

Công thức đó là:

Lấy cỡ giầy của bạn nhân với 5. 

Tiếp đến, cộng với 50. 

Sau đó nhân với 20. 

Lấy kết quả nhận được cộng với 1015. 

Tiếp đó trừ đi năm sinh của bạn.

Kết quả chính là bằng số cỡ giầy và tuổi của bạn.

Lưu ý là công thức này chỉ đúng với bạn chưa đến ngày sinh trong năm 2016 này. Vì số tuổi thu được sẽ là tuổi chưa tính đến ngày sinh nhật. Bây giờ mới là đầu năm mới, vì vậy mà công thức này sẽ đúng với hầu hết mọi người.

Ví dụ:

Cỡ giầy của tôi là 36. 

Lấy 36 nhân với 5 bằng 180. 

Lấy 180 cộng với 50 bằng 230. 

Lấy 230 nhân với 20 bằng 4600. 

Lấy 4600 cộng với 1015 bằng 5615. 

Lấy 5615 trừ đi 1992 (tôi sinh năm 1992) bằng 3623. 

Như vậy, 36 là cỡ giầy của tôi, còn 23 là số tuổi của tôi tính đến nay.

Thật là một bài toán “huyền bí” phải không nào?

Theo Ngọc Như
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những bài toán gây tranh cãi