Cá chép cúng ông Công, ông Táo tăng giá phi mã: Người buôn không dám nhập vì sợ ế hàng

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 03/02/2021 14:45 PM (GMT+7)

Tại chợ cá Yên Sở, lượng các chép đỏ đưa về phục vụ ngày cúng ông Công, ông Táo năm nay không nhiều, giá tăng phi mã cao hơn 100.000 đồng/1kg so với năm trước.

Sáng ngày 3/2, tại chợ cá Yên Sở (Hà Nội), các tiểu thương bắt đầu nhập cá chép đỏ để đưa ra thị trường bán lẻ, phục vụ nhu cầu người dân trong dịp cúng ông Công, ông Táo (23 tháng Chạp). Nếu như mọi năm, vào ngày 22 tháng Chạp số lượng xe cá ùn ùn từ các tỉnh đổ về chợ cá này thì năm nay số lượng rất hạn chế, mặc dù mẫu mã cá năm nay được đánh giá là rất đẹp.

Các tiểu thương cho biết do lượng cá nuôi từ các khu vực như Hải Dương, Bắc Ninh, Nam Định năm nay ít nên cá bán rất đắt, bởi vậy họ chỉ lấy cầm chừng số lượng ít vì sợ không bán được nhiều.

Cá chép cúng ông Công, ông Táo tăng giá phi mã: Người buôn không dám nhập vì sợ ế hàng - 1

Năm nay chị Hạnh chỉ dám nhập cá số lượng nhỏ vì quá đắt.

Chị Hạnh (một tiểu thương ở chợ cá Yên Sở) cho biết, mọi năm thời điểm này cá đỏ rực khắp chợ, thì năm nay nhiều người bỏ buôn mặt hàng này vì nhập vào quá đắt. “Mình nhập vào đắt thì bán ra cũng phải đắt, nhưng người mua lẻ không hiểu cứ nghĩ người bán tăng giá và không mua nữa, nếu cố lấy vào ế hàng là chỉ có đổ đi chứ không ăn, không trả lại được”, chị Hạnh cho hay.

Anh Bảo (một tiểu thương ở đây) cũng chia sẻ, mọi năm anh lấy vài chục cân để đổ buôn cho những người bán lẻ ở các chợ, còn năm nay anh chỉ lấy khoảng 20kg và lấy một đợt duy nhất vì cá quá đắt, người mua ít.

Theo đó, tại chợ cá Yên Sở vào sáng ngày 22 tháng Chạp, giá cá chọn là 280.000 đồng/kg, còn loại không chọn giá thành 250.000 đồng/kg. Trong khi đó vào thời điểm này năm trước, giá cá chọn chỉ có 170.000 đồng/kg là cao nhất. Còn lại trung bình là 150.000 đồng/kg.

Cá chép cúng ông Công, ông Táo tăng giá phi mã: Người buôn không dám nhập vì sợ ế hàng - 2

Tiểu thương mua cá về bán ở các chợ cóc lo sợ ế hàng nên lấy với số lượng rất ít.

Giá cá chép đỏ phục vụ cúng ông Công, ông Táo tăng phi mã, nhiều người đến chợ Yên Sở nhập cá về để bán lẻ ra thị trường đã đi về tay không hoặc chỉ lấy số lượng rất ít chỉ vài kg vì sợ người dân không mua vì cá đắt.

Anh Hùng, thương lái từ Bắc Ninh chở cá về chợ Yên Sở đổ buôn cho biết sở dĩ cá chép đỏ năm nay đắt hàng là vì năm trước người nuôi cá lỗ lớn, vì thế họ chuyển đổi không nuôi loại cá này nữa. “Nguồn hàng khan hiếm khiến cho giá cả gia tăng, chứ hoàn toàn không phải do dịch COVID-19”, anh Hùng nói.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại chợ cá Yên Sở:

Cá chép cúng ông Công, ông Táo tăng giá phi mã: Người buôn không dám nhập vì sợ ế hàng - 3

Năm nay người đổ về chợ cá Yên Sở buôn bán mặt hàng cá chép đỏ trong dịp cúng ông Công, ông Táo không nhiều.

Cá chép cúng ông Công, ông Táo tăng giá phi mã: Người buôn không dám nhập vì sợ ế hàng - 4

Các xe cá từ các tỉnh về cũng rất hạn chế do lượng cá khan hiếm.

Cá chép cúng ông Công, ông Táo tăng giá phi mã: Người buôn không dám nhập vì sợ ế hàng - 5

Cá chép đỏ năm nay được đánh giá đẹp và đồng đều hơn mọi năm.

Cá chép cúng ông Công, ông Táo tăng giá phi mã: Người buôn không dám nhập vì sợ ế hàng - 6

Mỗi tiểu thương ở chợ chỉ dám lấy số lượng nhỏ vì sợ không bán được hàng.

Cá chép cúng ông Công, ông Táo tăng giá phi mã: Người buôn không dám nhập vì sợ ế hàng - 7

Cá chép đỏ chọn năm nay có giá 280.000 đồng/kg.

Cá chép cúng ông Công, ông Táo tăng giá phi mã: Người buôn không dám nhập vì sợ ế hàng - 8

Nếu mua cá chép không chọn thì giá là 250.000 đồng/kg.

Cá chép cúng ông Công, ông Táo tăng giá phi mã: Người buôn không dám nhập vì sợ ế hàng - 9

So với những năm trước, giá cá chép đỏ năm nay tăng hơn 100.000 đồng/kg.

Cá chép cúng ông Công, ông Táo tăng giá phi mã: Người buôn không dám nhập vì sợ ế hàng - 10

Do giá cá lên cao, những người mua lẻ chỉ dám lấy với số lượng rất ít để về bán ở các chợ cóc.

Cá chép cúng ông Công, ông Táo tăng giá phi mã: Người buôn không dám nhập vì sợ ế hàng - 11

Họ kỹ lưỡng chọn từng con cá đẹp nhất.

Cá chép cúng ông Công, ông Táo tăng giá phi mã: Người buôn không dám nhập vì sợ ế hàng - 12

Cá chép tiêu chuẩn là phải khỏe mạnh, không có đốm đen ở mình hoặc ở đầu.

Cá chép cúng ông Công, ông Táo tăng giá phi mã: Người buôn không dám nhập vì sợ ế hàng - 13

Thay vì dùng bồn, xô để đi mua cá chép về bán lẻ...

Cá chép cúng ông Công, ông Táo tăng giá phi mã: Người buôn không dám nhập vì sợ ế hàng - 14

...năm nay nhiều người chỉ mua vài chục con về vừa bán, vừa nghe ngóng sức mua của người dân.

Những lầm tưởng khi cúng ông Công, ông Táo: Bắt buộc phải cúng lễ trước 12h trưa?
Cúng ông Công, ông Táo rất quan trọng nhưng cúng sao cho đúng và đầy đủ nghi lễ thì không phải gia đình nào cũng biết.
LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tết âm lịch năm 2021