Chớm đông, quần áo ấm đắt hàng, máy sưởi đang giảm giá, dao động từ vài trăm đến vài triệu

Ngày 31/10/2019 07:00 AM (GMT+7)

Dù vừa chỉ đón đợt không khí lạnh đầu tiên, chị em ở Thủ đô đã tấp nập mua sắm đồ đông cho bản thân và gia đình.

Đợt gió mùa ngày 28/10 vừa qua đã khiến nhiều chị em sốt sắng mua đồ mùa đông cho bản thân và gia đình. Các mặt hàng thiết yếu được chú ý đến là quần áo, phụ kiện như khăn, găng tay, đồ gia dụng như bình giữ nhiệt, máy sưởi,... Dạo qua thị trường những ngày đầu đông, các mặt hàng phục vụ những nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng đã được bày bán vô cùng sôi động.

Quần áo mùa đông tràn ngập shop thời trang, giá cả tương đương những năm trước

Ghé qua những con phố quần áo đa dạng nhất Hà Nội là Hàng Ngang, Hàng Đào và ngõ Gia Ngư, các cửa hàng nhập buôn đã treo và bày bán hàng loạt quần áo rét. Áo gió, áo phao, áo len, váy len, váy dạ,... với mẫu mã phong phú đủ làm lóa mắt người tiêu dùng.

Chớm đông, quần áo ấm đắt hàng, máy sưởi đang giảm giá, dao động từ vài trăm đến vài triệu - 1

Quần áo mùa đông dành cho trẻ em đã được lên kệ

Chớm đông, quần áo ấm đắt hàng, máy sưởi đang giảm giá, dao động từ vài trăm đến vài triệu - 2

Nhiều mẫu mã đang dạng, xinh xắn với giá từ 180.000 - 250.000 đồng

Chớm đông, quần áo ấm đắt hàng, máy sưởi đang giảm giá, dao động từ vài trăm đến vài triệu - 3

Một số dãy phố đã bày bán khăn quàng, len cuộn có giá từ 80.000 - 200.000 đồng

Tuy nhiên, nhiều người bán chia sẻ mẫu mã năm nay không thay đổi gì nhiều so với năm trước. "Mới là đầu mùa nên hiện tại chúng tôi vẫn chưa biết mẫu nào sẽ hot và được yêu thích năm nay. Mình bán buôn nên nhập hàng từ rất sớm, từ tháng 8 đã đánh hàng đông về rồi. Các shop bán lẻ thì bắt đầu bán từ đầu tháng 10. Về giá cả thì hàng lấy buôn nên không giao động nhiều, nhưng các shop bán lẻ thì giá cả vô vàn lắm. Tùy shop nào lấy lời ít hay nhiều thôi", chị Thanh Lan (42 tuổi) - chủ cửa hàng bán buôn quần áo trẻ con trên phố Hàng Đào - chia sẻ.

Chớm đông, quần áo ấm đắt hàng, máy sưởi đang giảm giá, dao động từ vài trăm đến vài triệu - 4

Chị em lũ lượt đi mua đồ mùa đông

Chớm đông, quần áo ấm đắt hàng, máy sưởi đang giảm giá, dao động từ vài trăm đến vài triệu - 5

Dù mới đầu đông nhưng nhiều người đã tranh thủ mua sắm

Dù là mới chớm rét 1 hôm nhưng chị Ngọc (37 tuổi, Ba Đình - Hà Nội) đã sớm đi mua đồ rét: "Mình và cả nhà thường chỉ mặc quần áo 1 mùa thôi, đến mùa sau lại mua mới. Tầm này mình nghĩ đồ đông sẽ chưa đắt lắm nên định đi mua sớm cho cả nhà có đồ mới diện".

Chớm đông, quần áo ấm đắt hàng, máy sưởi đang giảm giá, dao động từ vài trăm đến vài triệu - 6

Váy và chân váy với chất liệu len, dạ được nhiều chị em tìm mua

Chớm đông, quần áo ấm đắt hàng, máy sưởi đang giảm giá, dao động từ vài trăm đến vài triệu - 7

Giá quần áo năm nay vẫn tương đương những năm trước và có chênh lệch giữa các shop khác nhau

Máy sưởi bắt đầu được bày bán với nhiều thương hiệu, mẫu mã

Dạo qua các siêu thị điện máy lớn, có thể thấy quầy máy sưởi bắt đầu được trưng bày với nhiều mẫu mã. Hiện máy sưởi có 4 công nghệ làm nóng là máy sưởi dầu, đèn sưởi halogen, máy sưởi hồng ngoại, máy sưởi ceramix (sưởi gốm). Trong đó, thiết bị sưởi halogen thường được bác sĩ lưu ý đặc biệt vì máy đốt cháy oxi nên gây ngạt và khô da. Loại máy sưởi này có giá khá rẻ chỉ từ 300.000 - 800.000 đồng nhưng vì những nhược điểm trên nên nhiều khách hàng còn ngần ngại cân nhắc việc mua sắm, sử dụng.

Máy sưởi hồng ngoại khá giống máy sưởi halogen với giá khá mềm từ 250.000 - 700.000 đồng. Loại này có ưu điểm nhỏ gọn, độ bền cao nhưng khá nguy hiểm với trẻ nhỏ vì dễ gây bỏng nếu lỡ tay chạm vào.

Máy sưởi dầu khá an toàn, không gây khô da, có thể tỏa nhiệt rộng nhưng nhược điểm là to nặng, cồng kềnh, tốn điện và giá thành cao, từ 1.7 - 3.8 triệu đồng.

So sánh 4 loại thì máy sưởi ceramix (sưởi gốm) có nhiều ưu thế: nhỏ gọn hơn máy sưởi dầu, không phát sáng, không đốt cháy oxi, không gây khô da và giá thành dao động từ 700.000 - 3.5 triệu đồng.

Chớm đông, quần áo ấm đắt hàng, máy sưởi đang giảm giá, dao động từ vài trăm đến vài triệu - 8

Máy sưởi dầu khá to và tốn điện, giá thành cao

Chớm đông, quần áo ấm đắt hàng, máy sưởi đang giảm giá, dao động từ vài trăm đến vài triệu - 9

Máy sưởi gốm (ceramix) là sự lựa chọn của nhiều người

Chị Thu Vân (26 tuổi) - nhân viên bán hàng của một siêu thị điện máy ở Hà Nội - chia sẻ: "Dù mới đầu mùa nhưng khá nhiều khách đã hỏi tư vấn mua máy sưởi, đặc biệt là những nhà có trẻ nhỏ và người già. Vì chưa vào đợt rét đậm nên máy sưởi vẫn là dòng hàng có khuyến mại hấp dẫn để kích thích người mua. Các máy bên mình đang được hưởng ưu đãi giảm 30%".

Chớm đông, quần áo ấm đắt hàng, máy sưởi đang giảm giá, dao động từ vài trăm đến vài triệu - 10

Loại máy sưởi dành cho phòng tắm có giá "mềm" hơn, từ 700.000 đồng đến khoảng 1.2 triệu đồng. Cũng theo chia sẻ của nhân viên tư vấn, máy sưởi trong phòng tắm làm ấm nhanh mà không cần chờ đợi nên các gia đình có người già và trẻ nhỏ ưa chuộng.

Chị Nguyễn Lan (38 tuổi, Hoàn Kiếm - Hà Nội) cho biết: "Nhà mình có 2 đứa trẻ con và chồng thì rất hay đi làm về khuya. Nếu tắm vào những ngày lạnh bọn trẻ rất sợ. Chồng đi về muộn mà tắm cũng khá nguy hiểm. Vì thế nay mình đi tham khảo đèn sưởi treo trong phòng tắm".

Chớm đông, quần áo ấm đắt hàng, máy sưởi đang giảm giá, dao động từ vài trăm đến vài triệu - 11

Một loại máy sưởi treo trong phòng tắm khá an toàn nhưng giá cao hơn các loại khác

Chớm đông, quần áo ấm đắt hàng, máy sưởi đang giảm giá, dao động từ vài trăm đến vài triệu - 12

Đèn sưởi nhà tắm khá thông dụng và giá phải chăng, tuy nhiên có nhược điểm là phát sáng hơi chói

Không khí lạnh tràn về sớm, mùa đông năm 2019 diễn biến thế nào?
Đợt không khí lạnh tràn về cuối tuần qua đã khiến miền Bắc se lạnh ở vùng đồng bằng, vùng núi trời chuyển rét đậm về đêm và sáng sớm.
An An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tiêu dùng thông minh