COVID-19 23/6: Lấy mẫu sàng lọc ở cộng đồng, phát hiện nam thanh niên dương tính SARS-CoV-2

K.T - Ngày 23/06/2021 12:07 PM (GMT+7)

Sau khi đi lấy mẫu sàng lọc xét nghiệm COVID-19 trong cộng đồng, anh N., trú tại TP Vinh, đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Lấy mẫu sàng lọc ở cộng đồng, phát hiện nam thanh niên dương tính SARS-CoV-2

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho biết qua xét nghiệm đã phát hiện thêm 4 trường hợp trên địa bàn TP Vinh có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ nhất là anh N.A.T. (SN 1986, con trai của BN13631), trú số 50, đường Kim Đồng, phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An. Trường hợp thứ 2 là H.T.K. (2020, là con trai của BN12430), trú nhà số 7, ngõ 10/6, đường Phạm Đình Toái, Khối 6, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An. 

Trường hợp thứ ba là anh K.M.N. (SN 1991), trú số 6, ngõ 5, đường Võ Thị Sáu, phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An. Anh N. được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 sau khi đi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 sàng lọc tại cộng đồng. 

Trường hợp còn lại là bà N.T.D. (SN 1950, là F1 của BN13287), trú khối Yên Giang, phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An.

TP Vinh đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trong cộng đồng cho người dân.

TP Vinh đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trong cộng đồng cho người dân.

Được biết, sau khi xác định được các ca bệnh, ngành Y tế cùng các lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra, truy vết, xác định các trường hợp có liên quan để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm kịp thời. 

Như vậy, tính từ ngày 13 đến ngày 22-6, tỉnh Nghệ An đã phát hiện 37 ca mắc COVID-19. Trong đó, TP Vinh 25 ca, Diễn Châu 9 ca; các huyện Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Nam Đàn, mỗi địa phương có 1 ca.

(Theo Người Lao Động)

Thông báo khẩn tìm người đến 3 chợ ở TPHCM

Tối ngày 23/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) kêu gọi tìm người từng đến chợ đầu mối Hóc Môn, chợ Sơn Kỳ và chợ Bình Điền.

Theo HCDC, Thành phố đã phát hiện các ca bệnh COVID-19 tại một số khu chợ đầu mối trên địa bàn, và có thể lây giữa các chợ do tiểu thương đến lấy hàng và di chuyển về nơi mình buôn bán. Do đó Thành phố cần tìm người từng đến 3 chợ sau gồm: chợ đầu mối Hóc Môn (huyện Hóc Môn), chợ Sơn Kỳ (Q. Tân Phú), chợ Bình Điền (Q.8).

HCDC đề nghị những tiểu thương tại các chợ; tiểu thương đến lấy hàng tại 3 chợ này để phân phối/ bán ở các chợ khác; người dân đi 3 chợ này từ ngày 1/6 đến nay thực hiện khai báo ngay tại y tế địa phương nơi cư trú để được hướng dẫn giám sát, xét nghiệm COVID-19, cách ly y tế theo quy định.

Tối cùng ngày, TPHCM ghi nhận thêm 101 trường hợp nhiễm mới được Bộ Y tế công bố, đa số đã được cách ly hoặc ở khu vực phong tỏa. Như vậy tính từ 18 giờ ngày 22/6 đến 18 giờ ngày 23/6, Thành phố ghi nhận 152 trường hợp nhiễm mới (BN13732-BN13782; BN13822-BNBN13861; BN13887-BN13947).

Cụ thể: 152 trường hợp nhiễm mới bao gồm: 131 trường hợp là các tiếp xúc của các bệnh nhân được công bố từ trước và đã được cách ly hoặc nằm trong khu vực phong tỏa và 21 trường hợp phát hiện qua sàng lọc đang được điều tra dịch tễ.

131 trường hợp tiếp xúc cụ thể: liên quan điểm nhóm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng (02); liên quan BN13593 (03); liên quan BN12934 (02); liên quan BN10020 (01); liên quan 13159 (02); liên quan BN9962 (01); liên quan BN10414 (02); chuỗi liên quan chợ đầu mối Hóc Môn (11); chuỗi liên quan Chợ Khu phố 2 Bình Tân (05); chuỗi Ehome 3 (13); chuỗi liên quan BN11300 (02); chuỗi công ty Kim Minh Quận 5 (10); chuỗi liên quan cửa hàng đồ gỗ ở Quận 12 - BN9827 (02), chuỗi Hnam Mobile (08); chuỗi liên quan BN10322 (01); liên quan BN13770 (01); chuỗi liên quan nhân viên UBND Quận 7 (07); liên quan tiểu thương chợ Kim Biên (02); chuỗi liên quan vựa ve chai Đề Thám Quận 1 (07); chuỗi xưởng cơ khí Hóc Môn (02); liên quan ấp Tân Thới 3 Hóc Môn (01); liên quan công ty nước đóng chai (04); liên quan BN6282 (01); liên quan BN10583 (01); liên quan BN12557 (03); liên quan BN13741-BN13742 (08); liên quan BN13164 (01); chuỗi liên quan BN9962 (07); chuỗi chung cư Phú Thọ Quận 11 (01); chuỗi liên quan công ty Minh Thông Hóc Môn (13); liên quan nhân viên BV Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (01); liên quan BN12937 (02); tiếp xúc với bệnh nhân ở tỉnh khác (04).

21 trường hợp phát hiện khi khám sàng lọc tại bệnh viện cư trú tại: Quận 1 (04); Quận 4 (01); Quận 7 (01); Quận 8 (04), Quận 10 (04); TP. Thủ Đức KV2 (01); Phú Nhuận (01); Bình Tân (03); Quận 12 (02).

Nha Trang phong toả đường phố nơi ca mắc COVID - 19 lưu trú

Chiều tối 23/6, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hoà đã phong toả đường Bửu Đoá, phường Phước Long, TP. Nha Trang - nơi có ca mắc COVID - 19 là bà N.T.Y. (53 tuổi, ở TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) đến lưu trú. Sáng cùng ngày, bà Y. có dấu hiệu ho, sốt nên đến Bệnh viện Quân y 87 (TP. Nha Trang) khám và được xác định dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Sau đó, bà Y. đã được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa điều trị.

Theo CDC Khánh Hòa, người này có lịch trình di chuyển phức tạp, đi khám tại một phòng khám ở TP. Tuy Hòa từ ngày 11 đến 14/6. Đến 19/6, bà Y. nhập viện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Sáng 22/6, bà Y. đi ô tô gia đình với 5 người vào ở nhà người thân tại đường Bửu Đóa, phường Phước Long, TP. Nha Trang.

Lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hoà phong toả đường Bửu Đoá, TP. Nha Trang. Ảnh L.H

Lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hoà phong toả đường Bửu Đoá, TP. Nha Trang. Ảnh L.H

Hiện CDC Khánh Hòa đã truy vết được 20 F1 ở Khánh Hoà của ca bệnh trên, trong đó 5 người có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. Hầu hết các trường hợp F1, F2 đã được cơ quan chức năng tỉnh này đưa đi cách ly. CDC tỉnh Khánh Hòa đề nghị những người có liên quan đến lịch trình trên liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ. Gọi điện đến các đường dây nóng để khai báo y tế và được tư vấn; cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình.

Chiều cùng ngày, UBND tỉnh Khánh Hoà đã có công văn khẩn yêu cầu Sở Y tế tỉnh khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm và cách ly y tế các trường hợp tiếp xúc gần (F1, F2) với ca bệnh trên, phối hợp với Bệnh viện Quân y 87 triển khai toàn diện các biện pháp chống dịch. Tỉnh Khánh Hoà cũng yêu cầu công an tỉnh này lập chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID - 19 phía Bắc tỉnh tại xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh kể từ 0h ngày 24/6/2021.

Tại Phú Yên, các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh đang họp để truy vết các trường hợp liên quan, triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch. UBND TP. Tuy Hoà đã có công văn khẩn yêu cầu xã Hoà Kiến, UBND phường 2 sẵn sàng lập phương án tổ chức phong toả quán cơm Yến Nam (thôn Ngọc Phong, xã Hoà Kiến) và khu vực xung quanh số nhà 26 Trần Phú, phường 2, TP. Tuy Hoà.

(Theo Tiền Phong)

TP HCM: Xét nghiệm SARS-CoV-2 toàn quận Bình Tân

Chiều 23-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) công bố quận Bình Tân đang triển khai chiến dịch xét nghiệm Covid-19 tầm soát mở rộng lớn nhất TP từ trước tới nay. Đây là chiến lược tấn công để chặn đứng, đẩy lùi dịch bệnh.

Theo đó, quận Bình Tân lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 toàn quận. Chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm từ ngày 20-6 đến ngày 23-6 cùng với sự tham dự của nhiều đội lấy mẫu đến từ các bệnh viện và sinh viên ngành y toàn TP. 

Chiến dịch được thực hiện với trên 60 điểm lấy mẫu và tính đến hết ngày 22-6 đã lấy được trên 470.000 mẫu xét nghiệm. Hoạt động này nhằm giúp rà soát phát hiện sớm những mầm bệnh còn tiềm ẩn trong cộng đồng, chặn đứng nguồn lây và đẩy lùi dịch bệnh.

Qua đánh giá nguy cơ, chuỗi liên quan chung cư Ehome tại quận Bình Tân là chuỗi có số ca nhiễm cao thứ hai tại TP HCM (196 ca nhiễm), chỉ đứng sau chuỗi liên quan điểm nhóm hội thánh truyền giáo Phục Hưng (587 ca nhiễm). 

Bên cạnh đó, chuỗi lây nhiễm liên quan chợ khu phố 2, phường An Lạc (43 ca nhiễm) cũng được coi là một trong những điểm nóng tại TP. (số liệu trên được cập nhật đến hết ngày 21-6).

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Bình Tân, TP đã thiết lập vùng phong tỏa để tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Bình Tân. Theo đó, kể từ 00 giờ ngày 20-6, triển khai thiết lập vùng phong tỏa để phòng, chống dịch Covid-19 đối với các khu phố 2, 3, 4 thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân trong thời gian 14 ngày.

(Theo Người Lao Động)

Bộ Y tế đề nghị các tỉnh cách ly y tế đối với F1 và F2 đến từ vùng dịch

Ngày 23-6, Bộ Y tế có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện biện pháp kiểm soát người về từ các địa bàn có trường hợp nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Theo đó, yêu cầu những người đến từ các tỉnh, thành phố ghi nhận trường hợp nhiễm COVID-19 trong cộng đồng bắt buộc phải khai báo y tế trung thực, chịu trách nhiệm về thông tin khai báo để phân loại các đối tượng nguy cơ.

Thực hiện cách ly y tế đối với những người tiếp xúc gần với trường hợp xác định nhiễm COVID-19 (F1) hoặc người tiếp xúc với người tiếp xúc gần trường hợp nhiễm COVID-19 (F2).

Thực hiện theo dõi sức khỏe và yêu cầu hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh. Không tham gia các hoạt động tập trung đông người trong vòng 14 ngày đối với những người từng đến các địa điểm có người mắc COVID-19 ở, lưu trú, khu vực phong toả (cách ly vùng) do có trường hợp mắc COVID-19 trong thời gian theo thông báo của UBND cấp tỉnh.

“Nếu có dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở hoặc có biểu hiện mất vị giác phải thông báo ngay cho cơ sở y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn quản lý sức khỏe kịp thời” – Bộ Y tế nhấn mạnh.

Đối với những người không thuộc đối tượng nêu trên, Bộ Y tế đề nghị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh chung theo quy định.

Bộ Y tế cũng đề nghị UBND cấp tỉnh phối hợp thực hiện và thường xuyên rà soát, cập nhật đánh giá các mức độ nguy cơ COVID-19.

(Theo Pháp luật TP.HCM)

Gần 20 người trốn trên xe tải chở lợn thông chốt kiểm soát dịch Covid-19

Rạng sáng 23-6, tại chốt kiểm soát dịch bệnh cầu Vàng Chua (thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), lực lượng chức năng liên tục phát hiện 5 xe chở lợn mang BKS của tỉnh Bắc Giang có hành vi chở người trốn chốt kiểm soát dịch Covid-19.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần 20 người trốn trên 5 xe tải chở lợn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần 20 người trốn trên 5 xe tải chở lợn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần 20 người trốn trên 5 xe tải chở lợn để trốn qua chốt, vi phạm các quy định phòng chống dịch bệnh của thị xã Đông Triều và tỉnh Quảng Ninh.

Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, có trường hợp đã có hành vi chống đối, lái phương tiện bỏ chạy, gây nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ tại đây.

Lãnh đạo UBND thị xã Đông Triều cho hay, theo quy định của thị xã Đông Triều, các xe chở hàng qua chốt kiểm dịch trên địa bàn thị xã chỉ được phép có 1 lái xe,1 phụ xe và phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

(Theo Người Lao Động)

Cách ly 14 người Hải Dương lên Bắc Giang mua vải, tiếp xúc với F0

Chiều 23/6, ông Trương Văn Thạo - Giám đốc Trung tâm Y tế TP Hải Dương cho biết, thành phố vừa đưa 14 người ở xã Tiền Tiến thuộc diện F1 đi cách ly tập trung tại Ký túc xá Đại học Hải Dương.

Theo ông Thạo, từ ngày 10-20/6, nhóm thợ của nhà anh Hoàng Văn Tiến gồm 14 người đến thu mua vải tại điểm cân Quân Lượng ở khu Minh Khai, thị trấn Chũ (huyện Lục Ngạn, Bắc Giang). Hằng ngày, nhóm người này thu mua vải, tối nghỉ tại điểm cân trên.

Từ ngày 13-15/6, một người ở xã Thanh Hải (Lục Ngạn, Bắc Giang) đến điểm cân bán vải. Sau đó, người này được xác định mắc COVID-19.

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, tỉnh Bắc Giang đã gửi thông tin cho TP Hải Dương để triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Tối 22/6, ngành y tế Hải Dương đã lấy mẫu xét nghiệm đối với 14 F1 nêu trên, kết quả bước đầu âm tính SARS-CoV-2. Lực lượng chức năng cũng truy vết được 20 trường hợp F2 và yêu cầu cách ly tại nhà.

Trong làn sóng dịch bệnh thứ 4, đến nay toàn tỉnh Hải Dương ghi nhận 53 ca mắc COVID-19, trong đó 45 trường hợp đã khỏi được xuất viện. Toàn tỉnh còn 16 trường hợp F1 đang tiếp tục cách ly tập trung.

(Theo Tiền Phong)

TP HCM: Truy tìm khẩn những người từng đến một khu chợ ở quận Tân Phú

Trưa 23-6, Trung tâm Y tế quận Tân Phú TP HCM phát thông báo khẩn truy tìm người từng đến một khu chợ trên địa bàn quận liên hệ ngay cơ quan y tế để triển khai biện pháp y tế phòng dịch Covid-19.

Theo đó, nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, ngăn chặn lây nhiễm trong cộng đồng UBND phường Sơn Kỳ (quận Tân Phú) đề nghị những người từng đến chợ Sơn Kỳ từ ngày 10-6 đến nay khẩn trương đến ngay trạm y tế phường nơi cư trú để được hướng dẫn khai báo y tế hoặc liên hệ số điện thoại sau để được tư vấn: 0982.423977 (ông Hồ Quảng Đông-Trưởng Trạm y tế phường Sơn Kỳ); 0909.052291 (Nguyễn Hoàng Duy-nhân viên trạm y tế).

Đồng thời, Trung tâm Y tế quận Tân Phú cũng thông tin do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại khu vực chợ Sơn Kỳ nên tiến hành lấy mẫu diện rộng trong hôm nay từ 13 giờ tới 21 giờ.  

Đối tượng lấy mẫu: Người dân đã tới chợ Sơn Kỳ từ ngày 10-6 tới nay; người dân ở khu vực xung quanh chợ; người dân tại các tuyến đường Bờ Bao Tân Thắng, Lê Trọng Tấn, Tân Kỳ Tân Quý (thuộc phường Sơn Kỳ); một số khu vực đặc biệt sẽ có khung giờ riêng theo thông báo của tổ dân phố. 

Địa điểm lấy mẫu: Trường Mầm Non Thủy Tiên, 162 Tân Kỳ Tân Quý; Trường Trung học Đinh Bộ Lĩnh, 91 Tân Thắng; Trường PTTH Tôn Thất Tùng, Số 3 Đường số 2 (Đối diện khu nhà mẫu Celadon); Nhà Văn hóa Lao động; đường CN 6. 

Khi đi tới các điểm lấy mẫu, người dân cần thực hiện 5K để tránh nhiễm chéo, đem theo CNMD (nếu có).

(Người Lao Động)

Bình Dương tìm người đến 27 địa điểm liên quan đến 33 ca mắc COVID-19

Liên quan đến 33 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ngày 22/6/2021 tại Bình Dương (gồm: 22 ca liên quan đến công ty tại phường Bình Chuẩn, TP Thuận An; 6 ca liên quan đến công ty gốm ở TX Tân Uyên; 4 ca liên quan đến chuỗi lây nhiễm ở Xí nghiệp Xử lý chất thải và 1 tài xế chở hàng tuyến Bắc - Nam, đi chung xe với BN13374 đã công bố ngày 21/6/2021), ngành y tế thông báo tất cả những ai đã đến các địa điểm dưới đây đến ngay Trạm Y tế xã, phường, thị trấn khai báo y tế để được hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19.

Một tuyến đường bị phong tỏa phòng COVID-19 ở Bình Dương.

Một tuyến đường bị phong tỏa phòng COVID-19 ở Bình Dương.

1. Quán Bánh bèo (số 627, khu phố 8, đường Phan Đăng Lưu, phường Tương Bình Hiệp, TP.Thủ Dầu Một) từ 5-11h từ ngày 6-18/6.

2. Công ty TNHH Right Rich (quốc lộ 13, P.Tân Định, TX.Bến Cát) từ 7-21h từ ngày 8-16/6.

3. Chợ Bưng Cầu (Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một) khoảng 8h ngày 15/6.

4. Nhà trọ Nguyệt Vy (khu phố 9, phường Hiệp An, TP. Thủ Dầu Một) từ ngày 16-21/6.

5. Công ty House Wares (xã Trung An, huyện Củ chi, TP. Hồ Chí Minh) khoảng 4h ngày 18/6.

6. Bãi xe Quân đoàn 4 (TP. Thuận An) từ 17h ngày 18/6 đến sáng ngày 19/6.

7. Công ty SEEWang (KCN Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng) ngày 20/6.

8. Trường PTTH Tân Phước Khánh (TX. Tân Uyên) từ 7-11h từ ngày 1-14/6.

9. Chợ mới Tân Vĩnh Hiệp (TX. Tân Uyên) từ 15h00-16h00 ngày 15/6;

10. Tiệm thuốc tây Minh Châu (đối diện chợ Tân Phước Khánh, TX.Tân Uyên) ngày 13/6.

11. Bách Hóa Xanh (đối diện đường Bình Chuẩn 62, TP.Thuận An) khoảng 9h ngày 16/6.

12. Chợ Phú Phong (đường ĐT743, Bình Chuẩn, TP. Thuận An) ngày 12/6.

13. Chợ Khánh Bình (TX. Tân Uyên) ngày 14/6.

14. Shop Huyền Trang (gần cây xăng Kim Hằng, TX. Tân Uyên) từ ngày 11-12/6.

15. Cây xăng Tuệ Vân ( Khánh Bình, TX.Tân Uyên) lúc 15h30 ngày 15/6.

16. Tiệm vàng Kim Long ở chợ Phú Phong (ĐT743, Bình Chuẩn, TP. Thuận An) khoảng 15h ngày 10/6.

17. Tạp hóa bán ngay trước cửa nhà trọ 39 (khu phố Bình Phước B, Bình Chuẩn, Thuận An) ngày 10/6.

18. Tiệm sửa xe Trong Sáng 2 (chợ Tân Phước Khánh, TX.Tân Uyên) trước ngày 17/6.

19. Nhà trọ 7/1 (khu phố Bình Phước A, Bình Chuẩn, Thuận An) ngày 14/6.

20. Bưu điện Bình Chuẩn (TP.Thuận An) khoảng 13h45 ngày 9/6.

21. Phòng khám đa khoa Thuận Giao (TP.Thuận An) khoảng 14h30 ngày 16/6.

22. Tiệm điện thoại gần cổng Đình thần (phường Thuận Giao, TP. Thuận An) khoảng 7h ngày 17/6.

23. Quán cơm Ông mập (gần nhà trọ Trung Kiên, Bình Chuẩn, Thuận An) từ ngày 04-17/6.

24. Cây xăng Hồ Bửu 5 ( Bình Chuẩn, Thuận An) ngày 15/6.

25. Xe bán bún hàng rong trước cổng Công ty House Wares ( Bình Chuẩn, Thuận An) khoảng 15h30 ngày 12/6.

26. Sạp Sơn Mai (ngay đầu đường vào chợ Vị Hảo, phường Tân Phước Khánh, TP.Thuận An) ngày 05/6.

27. Nhà trọ 22/20C (KP Bình Chuẩn, Bình Chuẩn, TP. Thuận An) từ ngày 4 -17/6.

(Theo Công An Nhân Dân)

Cách ly vợ chồng chủ quán cơm ở Ninh Thuận do tiếp xúc với tài xế mắc COVID-19

Ngày 23-6, tin từ Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận cho biết đã cách ly tập trung vợ chồng chủ quán cơm gà Thái Bình Năm Tấn (Quán Thẻ, Phước Minh, huyện Thuận Nam) và theo dõi sức khỏe tại nhà 34 người có tiếp xúc gần với vợ chồng chủ quán.

Lý do là vợ chồng chủ quán có tiếp xúc với lái xe tải mắc COVID-19 (BN13376, đã được Bộ Y tế công bố).

Quán cơm gà ở Quán Thẻ, Ninh Thuận.

Quán cơm gà ở Quán Thẻ, Ninh Thuận.

Hiện những người này đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, 24 người có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có vợ chồng chủ quán cơm. 12 người khác đang chờ kết quả.

Trước đó, 12 giờ ngày 13-6, ông T. (ngụ huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) là lái xe tải cùng một tài xế xe tải khác cùng quê có ghé quán cơm gà Thái Bình Năm Tấn ở Ninh Thuận ăn cơm.

Đến ngày 21-6, ông T. (lúc này đã nhiễm COVID-19, BN13376) gọi điện thoại thông báo cho chủ quán cơm mình và người lái xe từng ghé ăn cơm đã dương tính với SARS-CoV-2.

Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận đã tiến hành phong tỏa, khử khuẩn quán cơm, đồng thời cách ly, lấy mẫu xét nghiệm những người tiếp xúc gần với  2 tài xế.

Do là xã giáp ranh giữa địa bàn hai tỉnh Ninh Thuận - Bình Thuận, UBND xã Phước Minh, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) đã có văn bản gởi Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong (Bình Thuận) thông báo vụ việc trên.

Trung tâm Y tế Tuy Phong đã có văn bản kêu gọi người dân trên địa bàn nếu có đến quán cơm nói trên ở Ninh Thuận hoặc đã tiếp xúc với những người trong quán từ 14g ngày 13-6 đến nay hãy tự giác khai báo để được tư vấn sức khỏe.

(Theo Pháp luật TP.HCM)

TP.HCM: Khẩn tìm người từng đến chợ Sơn Kỳ

Ngày 23/6, UBND phường Sơn Kỳ (quận Tân Phú, TP.HCM) vừa thông báo khẩn tìm người từng đến chợ Sơn Kỳ do liên quan đến ca nghi mắc COVID-19.

Theo đó, UBND phường Sơn Kỳ tìm người từng đến chợ Sơn Kỳ từ ngày 10/6 - 22/6 liên hệ ngay trạm y tế phường nơi cư trú để khai báo y tế.

Hiện tại toàn bộ khuôn viên chợ Sơn Kỳ đã được cơ quan chức năng phong tỏa nghiêm ngặt. Người dân có nhà kế bên chợ không được ra ngoài.

Lực lượng chức năng cũng tạm thời phong tỏa các con hẻm đường Đỗ Nhuận (phía sau và bên hông chợ Sơn Kỳ) để phục vụ việc chống dịch.

Thời gian chợ hoạt động trở lại sẽ được thông báo sau khi công tác điều tra dịch tễ kết thúc.

Chợ Sơn Kỳ hiện đã bị phong tỏa để cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Chợ Sơn Kỳ hiện đã bị phong tỏa để cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Tính từ 27/4 đến nay, TP.HCM đã có 1971 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, đứng thứ 2 cả nước về số ca nhiễm. Thành phố hiện đang thực hiện cách ly 36.353 người, trong đó 11.042 người đang cách ly tập trung, 25.311 trường hợp đang cách ly tại nhà/nơi lưu trú.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) hiện chuỗi lây nhiễm liên quan điểm nhóm Hội thánh truyền giáo Phục hưng đã được kiểm soát. Các chuỗi lây nhiễm mới được phát hiện như: xưởng cơ khí ở Hóc Môn, chung cư Ehome 3, chuỗi Hnam Mobile, chuỗi vựa ve chai quận 1, chuỗi công ty Kim Minh quận 5, công ty thực phẩm Trung Sơn… đang tiếp tục điều tra, truy vết, khoanh vùng, giám sát chặt. Tiếp tục điều tra, khoanh vùng, xác minh các trường hợp phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc.

Từ ngày 3/6, Thành phố tiến hành tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đợt 3. Đến nay đã tiêm cho 53.455 người. Triển khai chiến dịch tiêm chủng đợt 4 từ ngày 20/6 với 836.000 liều (bao gồm 50.000 liều dành cho công an và quân đội). Chiến dịch dự kiến kết thúc trước ngày 26/6. Ngày 21/6 bắt đầu triển khai tiêm chủng cho tổ COVID cộng đồng tại 22 quận, huyện, thành phố Thủ Đức bên cạnh triển khai song song tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

(Theo Dân Việt)

Lào Cai phong tỏa thêm nhiều địa điểm liên quan đến 2 ca mới dương tính SARS-CoV-2

Sáng 23/6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lào Cai đã ban hành Thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm có liên quan ca mới dương tính SARS-CoV-2 trên địa bàn.

Theo đó, hai trường hợp này đều là F1 của BN12255 và đã được cách ly tập trung từ ngày 18/6/2021.

Trường hợp thứ nhất (sinh năm 1983, trú tại số 092, đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Duyên Hải) đã tiếp xúc với bệnh nhân trên ngày 15/6, có kết quả xét nghiệm lần 1, lần 2 đều âm tính. Mẫu xét nghiệm lần thứ 3 của trường hợp này vào ngày 22/6 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 2 (sinh năm 1983, trú tại số nhà 205, đường Nguyễn Khuyến, phường Cốc Lếu) đã tiếp xúc với bệnh nhân trên ngày 14/6 và cũng có kết quả xét nghiệm lần 1, lần 2 đều âm tính. Mẫu xét nghiệm lần thứ 3 của trường hợp này vào ngày 22/6 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hai trường hợp này đều không triệu chứng liên quan đến COVID-19 và đã được chuyển vào Khoa Truyền nhiễm – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai để cách ly, điều trị. Hiện Lào Cai đã phong tỏa tạm thời khu vực nơi ở của hai trường hợp trên cùng các địa điểm: Chợ Cốc Lếu khu A, quán bia cây nhót, quán Trà Chanh. Qua truy vết, lực lượng chức năng tạm thời xác định và lấy mẫu xét nghiệm 37 trường hợp F1 của hai người nói trên. Kết quả, 37/37 mẫu âm tính với SARS-CoV-2.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lào Cai đề nghị những người có mặt tại các địa điểm sau cần liên hệ ngay cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ hoặc gọi điện đến đường dây nóng của Sở Y tế tỉnh Lào Cai: 0969.841.414/Bộ Y tế: 19009095 để khai báo và tư vấn:

1. Số 092, Nguyễn Đức Cảnh, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai: Từ 06h00- 23h00 ngày 15-16/6.

2. Khu A, Chợ Cốc Lếu, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai: Từ 10h00 đến 11h00 ngày 16/6.

3. Quán bia Đức Việt, số nhà 112, đường An Dương Vương, phường Cốc Lếu: Từ 19h00 – 23h00 ngày 16/6.

4. Quán bia gốc nhót, số 246 đường Duyên Hải, phường Cốc Lếu: Từ 19h00- 21h00 ngày 14/6.

5. Quán ăn sáng Trà Chanh khu chính cửa khẩu Kim Thành: Từ 8h00- 8h30 ngày 15/6.

(Theo Gia đình và Xã hội)

2.055 công dân Thanh Hoá ở Bắc Giang sẽ trở về địa phương

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thanh Hóa, dự kiến 2.055 công dân Thanh Hóa đang lưu trú trên địa bàn tỉnh Bắc Giang sẽ trở về địa phương trong các ngày 24, 27 và 30/6/2021.

Theo thông báo từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang, thời gian đưa công dân tỉnh Thanh Hóa tạm thời trở về địa phương, cụ thể, đợt 1 (ngày 24/6/2021), đưa 515 người; Đợt 2 (ngày 27/6/2021), dự kiến đưa 790 người; Đợt 3 (ngày 30/6/2021), dự kiến đưa 750 người. Số lượng này có thể thay đổi do người lao động mới được doanh nghiệp bố trí đi làm trở lại; công dân mới bổ sung,...

Xe đưa công nhân dự kiến xuất phát từ tỉnh Bắc Giang từ 8h các ngày 24, 27 và 30/6/2021 đến địa điểm bàn giao tại tỉnh Thanh Hóa dự kiến 13h30" cùng ngày.

Theo cơ quan chức năng các công nhân này đã có kết quả xét nghiệm nhiều lần âm tính với SARS-CoV-2 tại Bắc Giang và sẽ được đưa về khu cách ly tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Trường Đại học Hồng Đức để bàn giao cho tỉnh Thanh Hóa.

Việc tiếp nhận sẽ do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hoá chủ trì phối hợp cùng các ban, ngành chức năng, tổ chức bàn giao cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố.

UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí tiếp nhận công nhân chuyển về địa phương, bàn giao cho ban chỉ đạo cấp xã tiếp tục giám sát, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, quản lý theo quy định; phân công tổ giám sát cộng đồng giám sát công nhân cách ly tại nhà, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

(Theo Tiền Phong)

TP HCM: Điều tra 10 trường hợp lây nhiễm SARS-CoV-2 chưa rõ nguồn

Sáng 23-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) công bố TP HCM vừa ghi nhận thêm 51 ca nhiễm SARS-CoV-2. 

Tính từ 18 giờ ngày 22-6 đến 6 giờ ngày 23-6, TP ghi nhận thêm 51 trường hợp nhiễm mới (BN13732-BN13782), trong đó 41 ca là các trường hợp tiếp xúc với các bệnh nhân đã được cách ly hoặc nằm trong khu vực phong tỏa, 10 trường hợp đang điều tra dịch tễ.

Theo HCDC, 41 trường hợp tiếp xúc cụ thể: liên quan điểm nhóm hội thánh truyền giáo Phục Hưng (1); liên qua BN13593 (3); liên quan BN12934 (2); liên quan BN10020 (1); liên quan 13159 (2); liên quan BN9962 (1); liên quan BN10414 (2); chuỗi liên quan chợ đầu mối Hóc Môn (3); chuỗi liên quan chợ khu phố 2 Bình Tân (1); Chuỗi Ehome 3 (1); chuỗi liên quan BN11300 (2); chuỗi công ty Kim Minh quận 5 (4); chuỗi liên quan cửa hàng đồ gỗ ở quận 12 - BN9827 (2), chuỗi Hnam Mobile (2); chuỗi liên quan BN10322 (1); liên quan BN13770 (1); chuỗi liên quan nhân viên UBND Quận 7 (1); liên quan tiểu thương chợ Kim Biên (1); chuỗi liên quan vựa ve chai Đề Thám quận 1 (7); chuỗi xưởng cơ khí Hóc Môn (2); tiếp xúc với bệnh nhân ở tỉnh khác (1).

10 trường hợp phát hiện khi khám sàng lọc tại bệnh viện cư trú tại: quận 4 (1 người); quận 8 (4), quận 10 (4) và TP. Thủ Đức (1).

(Theo Người Lao Động)

"Bắc Ninh đã khống chế được dịch Covid-19, trở lại cuộc sống bình thường"

Sáng nay (23/6), trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh khẳng định: Đến nay, Bắc Ninh đã khống chế được dịch bệnh Covid-19, cơ bản đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Cụ thể, trong những ngày gần đây, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh vẫn ghi nhận các ca nhiễm Covid-19 nhưng các trường hợp này đều ở trong khu vực đã được cách ly, phong tỏa.

“Đến nay đã có 7/8 huyện, thành phố trong tỉnh đã chuyển sang thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, chỉ còn 3 phường gồm: Nam Sơn, Vân Dương, Khắc Niệm và 1 phần phường Đại Phúc, 1 số tổ dân phố tại 7 phường khác của thành phố Bắc Ninh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ”, ông Vương Quốc Tuấn nói.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh, hiện nay, nhiều chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn đã được dỡ bỏ, các hoạt động thiết yếu đã được mở cửa trở lại, 100% doanh nghiệp đã quay lại hoạt động; học sinh lớp 12 cũng đã được đến trường ôn tập, phục vụ thi cử. Tuy nhiên, các đơn vị, cá nhân liên quan đều phải bảo đảm quy định về phòng chống dịch bệnh.

Theo đó, trên các tuyến đường, cửa ngõ ra, vào các huyện, thành phố vẫn được duy trì các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh để bảo đảm việc khai báo y tế. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh đều phải được kiểm soát chặt chẽ như không phục vụ bia, rượu tại chỗ, không tổ chức xem bóng đá tập trung, không cho phép hoạt động quán ăn vỉa hè; các nhà hàng phải bảo đảm giãn cách, phục vụ không quá 50% số khách và có tấm chắn; nhất là chưa cho phép mở cửa trở lại các hoạt động kinh doanh có điều kiện...

Ông Vương Quốc Tuấn cũng cho biết thêm: Để bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh, những lao động từ Bắc Giang trước khi sang Bắc Ninh làm việc thì đều phải tets nhanh Covid-19 cho kết quả âm tính và được đón về Bắc Ninh cách ly tập trung 3 ngày để tets nhanh Covid lần 2 cho kết quả âm tính mới được đến các nhà máy làm việc.

Tuy nhiên, người lao động phải ăn, ở, làm việc tập trung tại nhà máy. Đây cũng là quy định đối với những công nhân người Bắc Ninh đang cư trú tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Các lao động cư trú tại các địa phương thực hiện theo Chỉ thị 15 và 19 của Chính phủ thì được phép đi về nhà sau giờ tan ca nhưng trước khi đến doanh nghiệp phải có kết quả 2 lần xét nghiệm âm tính với Covid-19 và ngược lại, khi từ doanh nghiệp về nhà cũng phải xét nghiệm 2 lần âm tính với Covid-19.

(Theo Báo Giao Thông)

COVID-19 22/6: Trước khi đến viện khám phát hiện dương tính, người phụ nữ đã đi những đâu?
Người phụ nữ ở Tiền Giang bị ho, sốt đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (Vĩnh Long) khám bệnh thì được phát hiện dương tính COVID-19

Dịch COVID-19

K.T (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19