Điểm tin sáng 9/4: Nam tài xế tiết lộ lý do bị nữ đại gia Đường Dương hành hung

Ngày 09/04/2020 09:37 AM (GMT+7)

Sau khi bị đánh tại nhà nữ đại gia bất động sản có tiếng ở Thái Bình, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu và đang điều trị tại bệnh viện.

Nam tài xế tiết lộ lý do bị nữ đại gia Đường Dương hành hung

Liên quan đến vụ án nữ đại gia Đường Dương bị khởi tố, chiều 8/4, PV đã tìm về xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình để gặp gia đình anh Trịnh Ngọc Anh (SN 1996) là lái xe của Công ty Vận tải Phúc Cường, chạy tuyến Thái Bình - Hà Nội để tìm hiểu rõ sự việc

Tại đây, mẹ và vợ của anh Ngọc Anh rất bức xúc trước sự việc người nhà bị hành hung dã man. Chị L - vợ của anh Ngọc Anh cho biết, từ khi xảy ra sự việc, gia đình phải bố trí người để chăm sóc anh. Hiện tại anh có thể nói chuyện nhưng không muốn tiếp xúc với người lạ.

Điểm tin sáng 9/4: Nam tài xế tiết lộ lý do bị nữ đại gia Đường Dương hành hung - 1

Vợ chồng nữ đại gia Đường Dương.

Anh Ngọc Anh kể, vào khoảng 10h40 ngày 30/3, anh và đồng nghiệp có nhận vận chuyển 1 gói tài liệu của Công ty TNHH Đường Dương từ Thái Bình lên Hà Nội. Vì không thống nhất được địa chỉ giao hàng nên việc giao bị chậm và xảy ra mâu thuẫn với người nhận hàng. Sau đó, chồng bà Dương đã gọi điện đe dọa, yêu cầu anh về Thái Bình gặp để nói chuyện.

Khoảng 18h20, anh Ngọc Anh cùng người điều hành của công ty đã đến nhà nữ đại gia này. Tại đây, vợ chồng bà đã tra hỏi, đe dọa anh. Thậm chí bà Dương và đồng bọn còn hành hung, gây thương tích cho anh.

Vụ ông Bùi Quang Tín tử vong: Đình chỉ công tác 7 lãnh đạo ĐH Ngân hàng

Cuối ngày 8/4, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành các quyết định liên quan đến các lãnh đạo, cán bộ tại Trường Đại học Ngân hàng.

Cụ thể, tạm đình chỉ công tác đối với các ông: Bùi Hữu Toàn, Hiệu trưởng trường ĐH Ngân hàng; Nguyễn Đức Trung, Phó hiệu trưởng; Trần Việt Dũng, Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế; Nguyễn Anh Vũ, Trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh và phát triển thương hiệu; Lê Trung Nhân, Phó viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế; Ông Văn Năm, Phó trưởng Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng; Phùng Văn Ứng, Phó trưởng khoa Lý luận chính trị, ĐH Ngân hàng.

Đây là 7 cán bộ thuộc trường ĐH Ngân hàng đã tham gia bữa tiệc sau khi tiến sĩ - luật sư Bùi Quang Tín (giảng viên ĐH Ngân hàng) tử vong.

Hà Nội: Phát hiện hàng nghìn trang thiết bị y tế chống COVID-19 nghi làm giả

Sáng 8/4, tổ công tác Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an TP Hà Nội) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục QLTT Hà Nội) kiểm tra chiếc xe tải BKS-29C-222.98 nghi vấn.

Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, chiếc xe tải trên đang nhập hàng trước cửa Công ty Đức Anh (địa chỉ tại số 5, ngõ 178, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội). Lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 30 thùng các-tông chứa 1.200 bộ quần áo bảo hộ phòng, chống dịch.

Điểm tin sáng 9/4: Nam tài xế tiết lộ lý do bị nữ đại gia Đường Dương hành hung - 2

Công ty này đã không xuất trình được hóa đơn liên quan đến số hàng.

Đại diện công ty này không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến số hàng. Trước những dấu hiệu vi phạm, lực lượng chức năng đã lập biên bản, đồng thời thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp công ty và kho của công ty.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn sản phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch như quần áo bảo hộ, kính, găng tay, khẩu trang, giầy và nhiều thùng tem, nhãn mác.

Bước đầu, bà Trương Thị Bình (SN 1982, Phó Giám đốc) khai nhận các sản phẩm trên được mua trôi nổi trên thị trường rồi in nhãn mác, đóng gói bán kiếm lời.

Phát hiện 4 bộ xương người ở gần bờ sông Sài Gòn

Ngày 8/4, Công an tỉnh Bình Dương đang khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc 4 bộ xương người được phát hiện gần bờ sông Sài Gòn.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân tá hỏa phát hiện một xương đầu người trồi lên trên mặt đất, tại khu vực bờ sông gần cầu Phú Long (phường Vĩnh Phú, TP. Thuận An).

Điểm tin sáng 9/4: Nam tài xế tiết lộ lý do bị nữ đại gia Đường Dương hành hung - 3

Phát hiện 4 bộ xương người ở gần bờ sông Sài Gòn.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường. Sau nhiều giờ khám nghiệm, 4 bộ xương người chưa hoàn chỉnh đã lộ ra. Công an cho biết sẽ lấy mẫu đưa đi xét nghiệm ADN để làm rõ nhân thân, lai lịch những bộ xương này.

Nam thanh niên bị khởi tố vì lao xe máy “thông chốt” kiểm dịch

Thông tin từ Công an quận Kiến An, Công an TP Hải Phòng ngày 8/4 cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Văn Thái (SN 1997) về tội chống người thi hành công vụ.

Trước đó vào 23h50 ngày 5/4, Tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 của phường Đồng Hòa chốt tại 113 đường Đồng Hòa, phường Đồng Hòa phát hiện Thái điều khiển xe mô tô Honda Wave có BKS: 16S5-0017 phía sau xe chở Vi Văn Cộc (SN 1988) lưu thông trên đường Đồng Hòa nên đã ra hiệu để dừng xe kiểm tra thân nhiệt. 

Nhận thấy thấy tín hiệu, Thái đã tăng ga bỏ chạy và đâm xe vào ông Phạm Minh Đông - Phó Trưởng Công an phường Đồng Hòa, khiến ông Đông ngã xuống đường bị thương.

Ngay sau đó, Tổ công tác đã bắt giữ 2 đối tượng và đưa về trụ sở Công an làm việc.

Tin tức 24h: Choáng với thú ăn chơi đốt tiền của nữ đại gia Dương Đường vừa bị bắt
Cặp chồng đại gia này thường xuyên chụp ảnh, tỏ ra vô cùng thân thiết với hàng loạt ngôi sao giải trí nổi tiếng. Ngoài ra vợ chồng bà Dương Đường còn...
K.T (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h