Hiện trường ám ảnh của lớp học, nơi bé trai 17 tháng tuổi bị 2 nữ giáo viên bạo hành dẫn tới tử vong

Ngày 04/03/2023 20:33 PM (GMT+7)

Trong nhiều ngày, cháu Đ. đã bị 2 nữ giáo viên thay nhau bạo hành dẫn tới tử vong thương tâm chấn thương sọ não, chảy máu não, phù não.

Như Gia đình và Xã hội đã đưa tin, Công an huyện Thường Tín đã bắt giữ Nguyễn Thị An (SN 1993) và Nguyễn Thị Lành (SN 1992), cả 2 cùng trú tại huyện Phú Xuyên (Hà Nội), để điều tra về hành vi "Giết người".

Tại cơ quan điều tra, ban đầu 2 đối tượng khai báo vòng vo. Sau một ngày đấu tranh, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, An và Lành đã cúi đầu thừa nhận hành vi bạo hành cháu Đ.

Cụ thể, sáng 23/2, cháu Đ. được mẹ đưa tới lớp. Đến khoảng 9h, 2 đối tượng đưa các cháu vào buồng ngủ thì Đ. khóc, chạy ra ngoài. Lành bực tức, dùng 2 tay bế Đ. lên rồi ném xuống làm đầu bé trai đập xuống nền nhà. Sau đó, đối tượng dùng tay tát nạn nhân. Về phía An đã dùng chân đạp vào bụng, ngực, đá và giẫm vào đầu cháu bé.

Chiều cùng ngày, khi bố mẹ đến đón cháu Đ. thì 2 đối tượng bảo rằng cháu bé bị ngã trong quá trình đùa nghịch tại lớp.

Đỉnh điểm, sáng 26/2, An dùng chân đạp vào bụng Đ. khi thấy bé trai khóc. Cú đạp khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, An và Lành gọi gia đình cháu bé và cùng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Dù được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương, nhưng do thương tích quá nặng cháu Đ. được trả về và tử vong vào ngày 2/3 tại nhà riêng.

Kết quả khám nghiệm xác định cháu Đ. tử vong vì chấn thương sọ não, chảy máu não, phù não.

Dưới đây là những hình ảnh về lớp học, nơi cháu P.T.Đ bị An và Lành thay nhau bạo hành, dẫn tới tử vong thương tâm:

Trước khi vụ án xảy ra, điểm trông giữ trẻ do An và Lành phụ trách luôn trong tình trạng khóa trái cửa, bên ngoài không có biển hiệu

Trước khi vụ án xảy ra, điểm trông giữ trẻ do An và Lành phụ trách luôn trong tình trạng khóa trái cửa, bên ngoài không có biển hiệu

Đây chính là địa điểm, nơi gia đình gửi cháu Đ. nhờ 2 nữ giáo viên trông nom khoảng 2 tuần nay

Đây chính là địa điểm, nơi gia đình gửi cháu Đ. nhờ 2 nữ giáo viên trông nom khoảng 2 tuần nay

Theo lời khai của các đối tượng, trong ngày 23/2 An và Lành đã thay nhau bạo hành cháu Đ. một cách dã man

Theo lời khai của các đối tượng, trong ngày 23/2 An và Lành đã thay nhau bạo hành cháu Đ. một cách dã man

 Chiều 23/2 khi bố mẹ nạn nhân tới đón con, An và Lành nói dối rằng cháu Đ. bị ngã. Do không nghi ngờ gì, nên những ngày sau đó, gia đình vẫn gửi cháu Đ. tới lớp

Chiều 23/2 khi bố mẹ nạn nhân tới đón con, An và Lành nói dối rằng cháu Đ. bị ngã. Do không nghi ngờ gì, nên những ngày sau đó, gia đình vẫn gửi cháu Đ. tới lớp

Đỉnh điểm, ngày 26/2, An dùng chân đạp vào bụng cháu Đ. khi thấy bé trai khóc. Cú đạp khiến nạn nhân bất tỉnh

Đỉnh điểm, ngày 26/2, An dùng chân đạp vào bụng cháu Đ. khi thấy bé trai khóc. Cú đạp khiến nạn nhân bất tỉnh

Mặc dù được các y, bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương tận tình cứu chữa, nhưng cháu Đ. đã tử vong. Kết quả khám nghiệm xác định cháu Đ. tử vong vì chấn thương sọ não, chảy máu não, phù não.

Mặc dù được các y, bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương tận tình cứu chữa, nhưng cháu Đ. đã tử vong. Kết quả khám nghiệm xác định cháu Đ. tử vong vì chấn thương sọ não, chảy máu não, phù não.

Hình ảnh bừa bộn, ẩm thấp nơi cháu Đ. và một số trẻ khác được gửi để trông nom

Hình ảnh bừa bộn, ẩm thấp nơi cháu Đ. và một số trẻ khác được gửi để trông nom

Tin tức 24h: Vụ bé 17 tháng tuổi tử vong: 2 bảo mẫu bật khóc xin gia đình nạn nhân tha thứ
Tại Công an huyện Thường Tín, hai đối tượng An và Lành đều bật khóc khi làm việc với công an. Cả hai nhận thức được hành vi sai trái và xin gia đình nạn nhân tha thứ.

Tin tức 24h

Theo C.Lê - Đ.Thịnh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bảo mẫu bạo hành trẻ em ở trường mầm non