Không khí lạnh tăng cường tràn về, thời tiết những ngày tới thay đổi thế nào?

H.A - Ngày 19/02/2023 08:24 AM (GMT+7)

Dự báo trong hôm nay (19/2), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc, trời chuyển mưa rét. Miền Trung đón mưa dông kéo dài. Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng gần sáng và ngày 19-2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng yếu đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Trên biển, từ ngày 19/2, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1-2 m, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh.

Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường (Ảnh minh họa)

Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường (Ảnh minh họa)

Từ đêm 19/2, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động; sóng biển cao 2-4 m.

Từ đêm 18 đến 19/2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 19-2, khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hôm nay khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ trời nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, ngày có lúc có mưa, mưa rào, đêm có mưa vài nơi. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, ngày có lúc có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Dự báo từ mai (20/2), mưa giảm ở miền Bắc, trời chuyển sang có sương mù vào sáng sớm, rét kéo dài nhiều ngày tới.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm nay, trời chuyển rét. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 22-25 độ C, nhiệt độ đêm nay xuống còn 16-19 độ C.

Ngoài ra, cơ quan dự báo cũng đưa ra cảnh báo triều cường và sóng lớn khu vực Nam Bộ. Theo đó, mực nước quan trắc cao nhất tại trạm hải văn Vũng Tàu ghi nhận được vào ngày 18-2 là 3,96 m. Theo ghi nhận số liệu sóng quan trắc (vệ tinh, radar ObsSHIP…) cho thấy tại vùng biển ngoài khơi Nam Bộ sóng biển cao phổ biến 1,5-2,5 m. Dự báo mực nước triều cao nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 4,1-4,3 m

Do ảnh hưởng của triều cường kết hợp sóng lớn, dự báo khu vực ven biển các tỉnh Nam Bộ có khả năng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao.

Theo H.A
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết