Những phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2019: Việt Nam có 1 đại diện duy nhất

Ngày 15/12/2019 10:00 AM (GMT+7)

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới, trong đó có một đại diện đến từ Việt Nam.

Năm 2019 chuẩn bị khép lại với nhiều dấu ấn đặc biệt trong mọi lĩnh vực của đời sống, xã hội mà trong đó, không thể không kể đến công lao to lớn của những người phụ nữ. Mới đây, tạp chí Forbes đã vinh danh top 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2019 (The World’s 100 Most Powerful Women). Những người phụ nữ này trải dài trong các lĩnh vực từ chính trị gia, doanh nhân, tỷ phú, nhà văn, nhà hoạt động xã hội... Những đóng góp của họ là không thể phủ nhận và vị trí số 1 cũng không còn quá bất ngờ.

1. Thủ tướng Đức Angela Merkel

Những phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2019: Việt Nam có 1 đại diện duy nhất - 1

Đây đã là năm thứ 9 liên tiếp bà Angela Merkel, 65 tuổi, đứng đầu danh sách những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Bà Merkel luôn xếp thứ nhất top 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới từ năm 2006 đến giờ, ngoại trừ năm 2010. Trong những năm qua, trên cương vị thủ tướng nước Đức, bà Merkel đã lãnh đạo và dẫn dắt đất nước một cách tài tình trong bối cảnh châu Âu đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính và tăng trưởng.

2. Christine Lagarde - Bộ trưởng Kinh tế, Công nghiệp và Việc làm Pháp

Ngoài là Bộ trưởng Kinh tế, Công nghiệp và Việc làm đương nhiệm của Pháp, bà Christine, 63 tuổi, còn là cựu Giám đốc IMF, cựu Bộ trưởng Bộ thương mại thời thủ tướng Dominique de Villepin và cựu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp thời thủ tướng François Fillon. Bà là nữ Bộ trưởng Tài chính đầu tiên trong các nước G8. Ngày 17/9/2019, sau khi được Nghị viện châu Âu (EP) phê chuẩn, bà Christine chính thức đảm nhiệm chức Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

3. Nancy Pelosi - chính trị gia Mỹ

Bà Nancy Pelosi, 79 tuổi, là chính trị gia người Mỹ thuộc Đảng dân chủ và là chủ tịch thứ 52 của Hạ viện Hoa Kỳ, chức vụ bà đã nắm giữ trong hai nhiệm kỳ không liên tục từ 2007 - 2011 và từ 2019 đến nay. Bà Nancy là người phụ nữ đầu tiên và cũng là người Mỹ gốc Ý đầu tiên được bầu vào chức vụ này. Bà Nancy là người dẫn đầu cuộc điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump được khởi đầu từ tháng 9/2019.

4. Ursula von der Leyen - chính trị gia Đức

Những phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2019: Việt Nam có 1 đại diện duy nhất - 2

Bà Ursula von der Leyen, 61 tuổi, là một chính trị gia Đức của đảng bảo thủ Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo Đức và Chủ tịch Ủy ban châu Âu được bầu của Ủy ban châu Âu. Từ ngày 30/11/2009, bà làm việc với chức vụ Bộ trưởng Liên bang Lao động và Xã hội trong nội các thứ hai của Thủ tướng Merkel. Trước đó, bà từng là Bộ trưởng Liên bang về Gia đình, Cao niên, Phụ nữ và Thiếu niên.

5. Mary Barra - Chủ tịch và CEO General Motors

Bà Mary Barra, 57 tuổi, hiện là Chủ tịch và Giám đốc điều hành của tập đoàn sản xuất xe hơi nổi tiếng General Motor. Bà đã giữ vị trí Giám đốc điều hành từ ngày 15/1/2014, và bà cũng là nữ CEO đầu tiên của một hãng ô tô lớn trên toàn cầu. Dưới thời đại của Mary, hãng sản suất ô tô này đã đạt được những thành tựu vô cùng to lớn, góp phần không nhỏ vào sự tăng trưởng vượt bậc của ngành công nghiệp ô tô thế giới.

6. Melinda Gates - vợ tỷ phú Bill Gates

Bà Melinda Gates, 55 tuổi, được biết đến là vợ của tỷ phú công nghệ lừng danh Bill Gates. Cặp đôi kết hôn năm 1994 và đến nay có với nhau 3 người con. Bà Melinda từng là một nhà văn và nhân viên cũ của công ty Microsoft với chức danh người quản lý đơn vị sản phẩm của Microsoft Publisher, Microsoft Bob, Microsoft Encarta, và Expedia. Bà đã cùng chồng mình thành lập nên quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates, đóng góp hơn 24 tỷ USD cho hoạt động nhân đạo. Cuộc hôn nhân bền vững của cặp đôi đình đám làng công nghệ này luôn được nhiều người ngưỡng mộ và coi như chuẩn mực.

7. Abigail Johnson - doanh nhân Mỹ

Bà Abigail Johnson, 57 tuổi, là Chủ tịch và Giám đốc điều hành của tập đoàn Mỹ Fidelity Investments và đồng chủ tịch công ty chi nhánh quốc tế của Fidelity. Fidelity được thành lập bởi ông của bà là Edward C. Johnson II. Tháng 11/2016, bà Abigail được bổ nhiệm làm chủ tịch Hội đồng danh dự và vẫn giữ chức CEO và chủ tịch tập đoàn, đưa bà lên nắm quyền kiểm soát toàn bộ Fidelity với 45,000 nhân viên trên toàn thế giới. Với khối tài sản hơn 15,6 tỷ USD, bà Abigail nằm trong danh sách những người phụ nữ giàu nhất thế giới.

8. Ana Patricia Botin - Chủ tịch điều hành Banco Santander

Những phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2019: Việt Nam có 1 đại diện duy nhất - 3

Từ tháng 9/2014, bà Ana Patricia Botin, 59 tuổi, được bổ nhiệm làm chủ tịch điều hành của Tập đoàn Santander - Ngân hàng thương mại đa quốc gia và công ty tài chính có trụ sở tại Tây Ban Nha. Trước đó, bà từng là giám đốc điều hành của Santander chi nhánh tại nước Anh.

9. Ginni Rometty - Tổng giám đốc điều hành IBM

Bà Ginni Rometty, 61 tuổi, là Tổng giám đốc điều hành của IBM - tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia có trụ sở tại New York, Mỹ. Bà là người phụ nữ đầu tiên đứng đầu tập đoàn này. Trước khi đảm nhiệm chức vụ quan trọng, bà Ginni từng là Phó chủ tịch cấp cao và điều hành Nhóm Bán hàng, Tiếp thị và Chiến lược ở IBM. Trong nhiều năm qua, bà Ginni liên tục nằm trong danh sách những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới.

10. Marillyn Hewson - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Lockheed Martin

Bà Marillyn Hewson, 65 tuổi, hiện là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của công ty Lockheed Martin. Đây là công ty chuyên chế tạo máy bay, vũ khí, tên lửa, vệ tinh và các kỹ thuật tân tiến quốc phòng, được thành lập từ năm 1995 và có trụ sở tại khu Bethesda, Maryland, Mỹ với hơn 135.000 nhân viên trên toàn thế giới.

Ngoài những cái tên kể trên, trong danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2019 của tạp chí Forbes còn có những nhân vật đáng chú ý khác như bà Susan Wojcicki - Giám đốc điều hành Youtube, bà Sheryl Sandberg - Giám đốc điều hành Facebook, nữ hoàng truyền hình Mỹ Oprah Winfrey, Nữ hoàng Anh Elizabeth II, con gái Tổng thống Mỹ Ivanka Trump, nữ ca sĩ Rihanna hay nhà hoạt động xã hội nhí Greta Thunberg.

Những phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2019: Việt Nam có 1 đại diện duy nhất - 4

Nhà hoạt động xã hội nhí Greta Thunberg đứng vị trí cuối cùng trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới.

Greta Thunberg là người trẻ tuổi nhất lọt vào danh sách này, xếp thứ hạng 100 khi mới 16 tuổi. Năm qua, cô bé này đã gây chấn động thế giới bằng bài phát biểu táo bạo tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc (UN) ở New York, Mỹ. Nhà hoạt động môi trường người Thụy Điển này đã tích cực đóng góp công sức để ngăn chặn vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu, thậm chí còn dám nhìn thẳng mặt các nhà lãnh đạo thế giới để chỉ trích. Tuy nhiên, Greta cũng gây ra nhiều tranh cãi khi có phát ngôn chưa thấu đáo, suy nghĩ còn thiếu chín chắn.

Ngoài ra, người phụ nữ Việt Nam duy nhất vinh dự lọt top 100 phụ nữ quyền lực nhất hành tinh năm 2019 là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, 49 tuổi, Tổng giám đốc của hãng hàng không VietJet Air. Năm nay, bà xếp thứ hạng 52 và đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp bà Thảo lọt vào danh sách này. Tổng giám đốc VietJet Air là một nữ tỷ phú tự thân, có khối tài sản được Forbes định giá khoảng 2,7 tỷ USD. Hiện nay, hãng hàng không VietJet Air là một trong số những hãng hàng không nổi tiếng và thành công nhất Việt Nam.

Những phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2019: Việt Nam có 1 đại diện duy nhất - 5

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo là đại diện Việt Nam duy nhất lọt vào danh sách này.

Phần Lan có nữ thủ tướng trẻ nhất thế giới, từng là Bộ trưởng Bộ Giao thông
Sau khi cựu thủ tướng Phần Lan từ chức vì một vụ bê bối, nước này chính thức đón tân thủ tướng là bà Sanna Marin vào hôm 8/12 vừa qua.
Khánh Hằng (Dịch từ Forbes)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Eva Top Pick 2019