Sức khỏe của 4 người bị thương trong vụ xe đón dâu gặp tai nạn giờ ra sao?

Ngày 31/07/2018 11:30 AM (GMT+7)

Liên quan vụ xe rước dâu gặp nạn làm 13 người chết, một bệnh nhi đang cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng vẫn đang trong tình trạng hôn mê, 3 người còn lại đã dần hồi tỉnh.

Sáng 31-7, Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết các y - bác sĩ bệnh viện vẫn đang tích cực cứu chữa cho 4 nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại tỉnh Quảng Nam vào rạng sáng 30-7.

Sức khỏe của 4 người bị thương trong vụ xe đón dâu gặp tai nạn giờ ra sao? - 1

Bệnh nhi Dương Nguyễn Trúc Hân đã hồi phục tốt, tiếp xúc được với người thân

Bác sĩ Nhân thông tin trong số 4 nạn nhân nhập viện, hiện 3 ca tiến triển tốt, có dấu hiệu hồi phục; người còn lại vẫn hôn mê sâu.

Cụ thể, cháu Dương Nguyễn Trúc Hân (6 tuổi, gọi chú rể bằng cậu ruột) bị chấn thương sọ não, chấn thương mặt và đã được các bác sĩ phẫu thuật. Hiện bệnh nhi này đã nói chuyện được với người thân.

Sức khỏe của 4 người bị thương trong vụ xe đón dâu gặp tai nạn giờ ra sao? - 2

Cháu Đặng Xuân Tiến hiện vẫn còn hôn mê

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh (48 tuổi, mợ của chú rể) cũng hồi tỉnh nhưng vẫn đang được theo dõi đặc biệt do sưng nề nhiều ở vùng tay, đa chấn thương và dập phổi. Theo bác sĩ Nhân, lẽ ra bà Oanh đã được mổ nhưng do bị dập phổi nên các bác sĩ chưa tiến hành phẫu thuật ngay mà cần theo dõi thêm.

Ông Nguyễn Khắc Cát (70 tuổi) cũng có dấu hiệu hồi tỉnh, tiến triển tốt và đang được theo dõi tình trạng đa chấn thương. 

Riêng cháu Đặng Xuân Tiến (6 tuổi, con bà Oanh) vẫn còn trong tình trạng hôn mê do chấn thương sọ não, tụ máu nội sọ.

Sức khỏe của 4 người bị thương trong vụ xe đón dâu gặp tai nạn giờ ra sao? - 3

Bà Oanh bị đa chấn thương, sưng nề và dập phổi

Trước đó, như Báo Người Lao Động Online đã thông tin, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 30-7, vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã xảy ra trên Quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Thời điểm ấy, ô tô 16 chỗ chạy hướng Bắc - Nam, khi đến địa điểm trên đã va chạm với container đi chiều ngược lại.

Va xe rước dâu gặp nạn khiến 13 người chết, 4 người bị thương nặng được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Chiếc ô tô 16 chỗ khởi hành từ huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị từ 23 giờ ngày 29-7 để đưa nhà trai đi rước dâu ở Bình Định. Trên xe, ngoài tài xế tên Cường còn có chú rể tên Nguyễn Khắc Long. Chú rể, mẹ và chị ruột của anh đều đã tử vong.

Những vụ tai nạn kinh hoàng khi đi đón dâu, ngày hạnh phúc biến thành đại tang
Khi hai bên gia đình đang ngập tràn hạnh phúc thì một tai hoa giáng xuống khiến đám cưới trở thành đám tang.
Theo B.Vân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tai nạn giao thông ở Quảng Nam