"Thay vì du xuân, trẩy hội tôi chọn hiến máu cứu người để may mắn cả năm"

Ngày 22/02/2018 19:51 PM (GMT+7)

Cho đi giọt máu để mang lại sự sống, hạnh phúc cho những người bệnh, như vậy niềm vui, sự may mắn sẽ luôn đến với mọi người.

Ngày 22/2, hàng nghìn cán bộ ngành y tế, cùng nhiều người dân đã nô nức tham gia Chương trình hiến máu: “Chào xuân hồng năm 2018”. Đây là hoạt động mở màn cho chuỗi ngày hiến máu trước thềm Lễ hội Xuân hồng 2018 trên cả nước, một trong những ngày hội hiến máu tình nguyện lớn nhất trong năm.

amp;#34;Thay vì du xuân, trẩy hội tôi chọn hiến máu cứu người để may mắn cả nămamp;#34; - 1

TS Bạch Quốc Khánh - Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu TW tươi cười hiến máu đầu năm.

TS. Bạch Quốc Khánh - Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu TW cho biết, hiện lượng máu dự trữ của Viện còn khoảng hơn 9.000 đơn vị máu, có thể đảm bảo nhu cầu cấp cứu và điều trị cho các bệnh viện trong gần 10 ngày tới. Vì thế những hoạt động hiến máu ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sẽ vô cùng ý nghĩa và thiết thực để đảm bảo đủ lượng máu, duy trì hoạt động cứu, chữa người bệnh.

Chị Hằng ở Bắc Từ Liêm chia sẻ, đây là lần hiến máu thứ 3 của chị, hai năm vừa qua chị cũng đi hiến máu vào dịp đầu xuân năm mới và thấy mọi công việc đều thuận lợi, nên năm nay chị tiếp tục đến viện hiến máu.

amp;#34;Thay vì du xuân, trẩy hội tôi chọn hiến máu cứu người để may mắn cả nămamp;#34; - 2

Nhiều người dân thay vì đi trẩy hội, du xuân, họ chọn cách đi hiến máu lấy may đầu năm.

“Tôi nghĩ thay vì đi du xuân, trẩy hội đầu năm mọi người hãy đi hiến máu. Vì đây là hành động thiết thực, ý nghĩa nhất và còn cứu được những người khác, vì thế sẽ mang lại nhiều may mắn”, chị Hằng chia sẻ.

ThS.BS Hoàng Chí Cương, người đã từng tham gia hiến máu, tiểu cầu 86 lần chia sẻ, anh hiến máu từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, từ năm 2009 đến nay, BS Cương đều đặn duy trì một tháng hiến tiểu cầu một lần, có đợt thì 40 ngày hoặc hai tháng hiến một lần.

amp;#34;Thay vì du xuân, trẩy hội tôi chọn hiến máu cứu người để may mắn cả nămamp;#34; - 3

BS Cương người đã hiến máu, tiểu cầu 86 lần.

BS Cương kể, bạn đời cũng là BS nhưng trước đây ít tham gia hiến máu. Có thể do thời điểm đó, việc tuyên truyền về hiến máu còn xa lạ, sau này khi đã về cùng một nhà, hai vợ chồng lại thuyền xuyên cùng nhau đi hiến máu cứu người.

Dưới đây là một số hình ảnh hiến máu đầu năm 2018 tại Viện Huyết học Truyền máu TW:

amp;#34;Thay vì du xuân, trẩy hội tôi chọn hiến máu cứu người để may mắn cả nămamp;#34; - 4

Ngày 22/2, rất đông các bạn đoàn viên thanh niên, cán bộ y tế đi hiến máu đầu xuân.

amp;#34;Thay vì du xuân, trẩy hội tôi chọn hiến máu cứu người để may mắn cả nămamp;#34; - 5

Đối với các cán bộ Viện Huyết học, hiến máu đầu xuân là một việc làm thường niên hàng năm sau mỗi dịp Tết.

amp;#34;Thay vì du xuân, trẩy hội tôi chọn hiến máu cứu người để may mắn cả nămamp;#34; - 6

amp;#34;Thay vì du xuân, trẩy hội tôi chọn hiến máu cứu người để may mắn cả nămamp;#34; - 7

Những cái năm tay thật chặt, thắm tình đoàn kết của các bác sĩ khi đi hiến máu.

amp;#34;Thay vì du xuân, trẩy hội tôi chọn hiến máu cứu người để may mắn cả nămamp;#34; - 8

Nhiều bạn đoàn viên thanh niên cũng tham gia hiến máu trong những ngày đầu năm.

amp;#34;Thay vì du xuân, trẩy hội tôi chọn hiến máu cứu người để may mắn cả nămamp;#34; - 9

Những nụ cười rạng ngời của các bạn trẻ khi trao đi giọt máu của mình để cứu sống người khác trong ngày đầu năm.

amp;#34;Thay vì du xuân, trẩy hội tôi chọn hiến máu cứu người để may mắn cả nămamp;#34; - 10

Những giọt máu được đầu năm hy vọng sẽ mang lại nhiều niềm vui, may mắn, hạnh phúc đến với cả người cho và người nhận.

Hàng trăm người nhóm máu O xếp hàng hiến máu, nối dài sự sống cho người bệnh
Sau khi phát đi thông điệp về tình trạng thiếu nhóm máu O trong điều trị, rất nhiều người đã về viện Huyết học Truyền máu Trung ương tham gia hiến máu...
Lê Phương (Ảnh: Công Thắng)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h