Tin tức 24h: Học sinh chạy xe máy tông trúng cô giáo, cả 2 cùng chấn thương sọ não

K.T - Ngày 21/12/2023 19:00 PM (GMT+7)

Tai nạn khiến em H. bị chấn thương sọ não, đang điều trị; cô giáo được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị, nay đã về nhà

Học sinh chạy xe máy tông trúng cô giáo, cả 2 cùng chấn thương sọ não

Ngày 21-12, Công an TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn giữa xe máy và người đi bộ khiến cả 2 bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người bị chấn thương sọ não

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người bị chấn thương sọ não

Theo thông tin ban đầu, tối 20-12, em Phan Vũ Gia H. (học sinh lớp 8, Trường THCS Trần Phú, TP Gia Nghĩa) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng. 

Khi xe máy chạy đến đoạn đường qua phường Nghĩa Tân (TP Gia Nghĩa) thì tông trúng cô Nguyễn Thị N. (SN 1973, giáo viên Trường THCS Trần Phú) đang đi bộ qua đường.

Hậu quả vụ tai nạn khiến em H. bị chấn thương sọ não, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk). 

Cô N. cũng bị chấn thương sọ não, được chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) điều trị. Đến sáng 21-12, cô N. được bệnh viện trả về nhà.

Bị hại "nỗi đau Carina": Thần kinh tôi không ổn định sau vụ cháy!

Ngày 21-12, TAND TP HCM đưa ra xét xử đối với 2 bị cáo Nguyễn Văn Tùng (SN1977; cựu Giám đốc Công ty Hùng Thanh) và Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1985; cựu trưởng Ban quản lý chung cư Carina) về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy".

Theo đó, HĐXX triệu tập 646 bị hại cùng 71 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến toà. Tuy nhiên, thư ký tòa cho biết có 4 bị hại và 4 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham dự.

Quang cảnh phiên xét xử nỗi đau Carina.

Quang cảnh phiên xét xử "nỗi đau Carina".

Bà H.H (bị hại) cho biết khi vụ cháy xảy ra, bà và hai con nhỏ (4 tuổi, 12 tuổi) phải nhập viện cấp cứu, điều trị tích cực 4 ngày. Viện phí đã được Công ty Hùng Thanh (chủ đầu tư chung cư) chi trả trực tiếp cho bệnh viện. Tuy nhiên, sau vụ cháy cả ba mẹ con bà đều bị hen suyễn và hiện nay sức khoẻ tinh thần của bà không được ổn định.

Đại diện VKSND TP HCM giữ quyền công tố tại toà.

Đại diện VKSND TP HCM giữ quyền công tố tại toà.

Bà H. nói vụ cháy gây thiệt hại nặng nề cho căn hộ của bà, chi phí sửa chữa hơn 120 triệu đồng. Tham dự phiên xét xử, bà mong muốn được xem xét, bồi thường thêm về tiền sửa chữa căn hộ. 

Trình bày thần kinh không ổn định, bà H. bà xin phép HĐXX chờ chồng bà đến toà để nêu cụ thể hơn, vì chồng bà vừa đi công tác xa về.

Một bị hại khác tham dự phiên xử cũng cho biết sức khoẻ của bà người thân trong gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau vụ cháy. Bà đến toà để xin xem xét thêm về mức bồi thường thiệt hại. 

Hai bị hại còn lại không nêu yêu cầu bồi thường khi HĐXX hỏi.

Quá trình xét hỏi bị cáo Tùng, đại diện VKSND TP HCM đã nhắc nhở bị cáo này về thái độ, nhận thức về hành vi phạm tội của mình. Theo đó, bị cáo Tùng cho rằng cơ quan công tố buộc tội bị cáo "biết hệ thống PCCC hư mà không sửa, không đôn đốc Công ty Sejco thực hiện đúng hợp đồng" là không chính xác. 

Bị cáo Tùng khai có kiểm tra hệ thống PCCC của chung cư nhưng do không có chuyên môn nên không biết nó hoạt động như thế nào. Bị cáo cho biết trước đó, khi đi kiểm tra chỉ phát hiện thấy việc các cửa thoát hiểm mở, người dân phơi đồ, để đồ khắp các cửa thoát hiểm, nhân viên bảo vệ không tuần tra đúng quy định, tụ tập, chơi game... nên đã có văn bản gửi Công ty CP Dịch vụ địa ốc Sài Gòn (Công ty Sejco) chấn chỉnh.

Cạnh đó, bị cáo Tùng cho rằng bản thân không tham gia vào việc bàn giao hệ thống PCCC. Bị cáo nói rằng bản thân mình chỉ "kế thừa" người đi trước. Khi bị cáo về làm Giám đốc Công ty Hùng Thanh (năm 2017) thì hệ thống PCCC đã được bàn giao xong (năm 2016). 

Theo bị cáo Tùng, Công ty Sejco ký hợp đồng quản lý, vận hành chung cư nên phải chịu trách nhiệm. Cũng theo ông Tùng, Công ty bảo vệ Gia Khang (ký hợp đồng bảo vệ tại chung cư Carina) không thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ, sử dụng nhân viên bảo vệ không được đào tạo, không có nghiệp vụ PCCC; bố trí thiếu 1 vị trí bảo vệ (10/11 vị trí); không phổ biến kiến thức đóng kín cửa thoát hiểm cho nhân viên bảo vệ khiến vụ cháy gây hậu quả nặng nề. 

Trong khi đó, ông bị cáo Tuấn thừa nhận hành vi như cáo trạng nêu. Bị cáo Tuấn khai khi kiểm tra thấy máy bơm của hệ thống PCCC được chủ đầu tư tháo cho một tòa nhà khác mượn. Đồng thời, cũng phát hiện ra hệ thống báo cháy trung tâm không hoạt động. Tuy nhiên, chưa kịp đề xuất với chủ đầu tư thì xảy ra cháy.

Sự đổi thay sau 5 năm

5 năm sau vụ cháy, chúng tôi trở lại chung cư Carina. Nỗi đau dần vơi, cuộc sống cư dân trở lại bình thường. Tại Block A chung cư, những căn hộ từng xảy ra vụ cháy đã được khắc phục hoàn toàn. Có cư dân vì ám ảnh đã rời đi. Cũng không ít người vẫn chọn nơi đây là nhà. Tuy nhiên, điểm chung ở hầu hết bị hại là muốn quên chuyện cũ.

Ông Trần Quang Hải – Giám đốc Công ty Hùng Thanh, cho biết hiện chung cư đã thay đổi đơn vị quản lý. Hệ thống PCCC tại chung cư được quan tâm, đầu tư hiện đại, hoạt động ổn định. Chung cư cũng lắp thêm các hạng mục trước đây không có, điển hình như giải pháp ngăn cháy ở thang máy, hầm giữ xe...

Hiện nay, định kỳ 3 tháng/lần công tác PCCC tại chung cư sẽ được kiểm tra bởi đoàn liên ngành. Định kỳ 1 tháng/lần, chủ đầu tư sẽ tổ chức diễn tập nội bộ về PCCC tại chung cư. Các buổi diễn tập định kỳ nhằm giúp cư dân thành thạo sử dụng các thiết bị PCCC, ứng phó tốt khi có những sự cố xảy ra.

Ông Hải cũng cho biết, Công ty Hùng Thanh cũng mong muốn HĐXX xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo Nguyễn Văn Tùng vì "vụ án là điều không ai mong muốn".

Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng giấy bên đường

Phát hiện một thùng giấy bên đường Hùng Vương (phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), người dân lại gần kiểm tra thì phát hiện một trẻ sơ sinh đã tử vong nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Phú Cường nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, đồng thời trình báo vụ việc tới Công an thành phố Thủ Dầu Một để điều tra, làm rõ.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Thùng giấy đặt thi thể trẻ sơ sinh.

Thùng giấy đặt thi thể trẻ sơ sinh.

Theo ghi nhận, thi thể trẻ sơ sinh đặt trong thùng giấy, được gói lại bằng khăn vải, tã lót. Vị trí phát hiện thùng giấy gần chùa Ông Ngựa bên đường Hùng Vương.

Thi thể trẻ sơ sinh được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Độc lạ cây thông Noel làm từ 4.200 chiếc nón lá

Cây thông Noel tại nhà thờ Hà Phát (TP Biên Hòa, Đồng Nai) được ghép từ hơn 4.200 chiếc nón lá xếp lại thành hàng ngang dọc theo đúng kích cỡ. Mỗi chiếc nón được lắp một bóng đèn tạo thành một tháp ánh sáng lung linh.

Cây thông Noel tại nhà thờ Hà Phát (TP Biên Hòa, Đồng Nai) được ghép từ hơn 4.200 chiếc nón lá xếp lại thành hàng ngang dọc theo đúng kích cỡ. Mỗi chiếc nón được lắp một bóng đèn tạo thành một tháp ánh sáng lung linh.

Đây là năm thứ sáu nhà thờ Hà Phát trang trí cây thông Noel bằng nón lá, kinh phí thực hiện được giáo dân ủng hộ. Năm nay cây thông có chiều cao gần 50m và đường kính 20m.

Đây là năm thứ sáu nhà thờ Hà Phát trang trí cây thông Noel bằng nón lá, kinh phí thực hiện được giáo dân ủng hộ. Năm nay cây thông có chiều cao gần 50m và đường kính 20m.

Khi cây thông lên đèn nhìn từ xa là điểm nhấn với ánh đèn lấp lánh.

Khi cây thông lên đèn nhìn từ xa là điểm nhấn với ánh đèn lấp lánh.

Theo đại diện nhà thờ Hà Phát, đây là cây thông Noel có kích thước lớn nhất từ trước đến nay. Đặc biệt này được xây dựng cách đây từ 2 tháng và mỗi công đoạn được làm cẩn thận vì tất cả nón lá đều nối với bóng đèn.

Theo đại diện nhà thờ Hà Phát, đây là cây thông Noel có kích thước lớn nhất từ trước đến nay. Đặc biệt này được xây dựng cách đây từ 2 tháng và mỗi công đoạn được làm cẩn thận vì tất cả nón lá đều nối với bóng đèn.

Hàng nghìn nón lá xếp theo từng tầng đều đặn theo hàng lối, mỗi chiếc nón lá đều có gắn đèn, quấn dây kim tuyến và quả châu xung quanh.

Hàng nghìn nón lá xếp theo từng tầng đều đặn theo hàng lối, mỗi chiếc nón lá đều có gắn đèn, quấn dây kim tuyến và quả châu xung quanh.

Sự độc đáo của cây thông nên mỗi ngày có hàng hàng ngàn người dân đến tham quan, chụp ảnh cây thông được xem lớn nhất tỉnh Đồng Nai trong mùa Giáng sinh.

Sự độc đáo của cây thông nên mỗi ngày có hàng hàng ngàn người dân đến tham quan, chụp ảnh cây thông được xem lớn nhất tỉnh Đồng Nai trong mùa Giáng sinh.

Du khách đến tham quan, chụp hình lưu niệm bên dưới cây thông độc đáo.

Du khách đến tham quan, chụp hình lưu niệm bên dưới cây thông độc đáo.

Cây thông sẽ bắt đầu thắp sáng từ tối 17-12 cho đến hết tết Dương lịch năm 2024.

Cây thông sẽ bắt đầu thắp sáng từ tối 17-12 cho đến hết tết Dương lịch năm 2024.

Thông tin mới vụ nhiều học sinh bị thương do trần lớp học sập

Trưa 21-12, thông tin từ Bệnh viện 115 tỉnh Nghệ An cho biết sáng cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận nhiều học sinh bị thương, trong đó có 1 em bị chấn thương sọ não và cột sống, 1 em bị thương ở chân, một số em khác chỉ bị thương nhẹ.

Các bác sĩ cấp cứu cho các học sinh bị thương trong vụ sập trần lớp học.

Các bác sĩ cấp cứu cho các học sinh bị thương trong vụ sập trần lớp học.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Lê Trường Sơn, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vinh, tỉnh Nghệ An, cho biết có 8 học sinh được đưa đến bệnh viện sau khi sự việc xảy ra, trong đó 6 học sinh bị thương nhẹ, đã được các bác sĩ cho xuất viện sau khi thăm khám; 1 học sinh bị thương ở chân đang điều trị; 1 em bị thương nặng được gia đình chuyển ra Hà Nội cấp cứu.

Một học sinh bị thương nặng.

Một học sinh bị thương nặng.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin vào khoảng 7 giờ 20 phút sáng cùng ngày, khi các em học sinh lớp 11A9, Trường phổ thông Hermann Gmeiner Vinh đang ngồi học thì bất ngờ trần gỗ đổ sập.

Hậu quả, một số em học sinh bị thương được nhà trường đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường.

Hiện, nguyên nhân của vụ việc đang được lực lượng chức năng, điều tra, làm rõ.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường vụ việc.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường vụ việc.

Được biết, trường phổ thông Hermann Gmeiner Vinh đặt tại phường Hưng Phúc, TP Vinh, Nghệ An, được thành lập năm 1994 theo quyết định của UBND tỉnh Nghệ An. Năm học 2023-2024, Trường PT Hermann Gmeiner Vinh có 44 lớp với 1.962 học sinh, thuộc 3 cấp học.

Chân dung nữ đại gia 9X tài giỏi với đời tư kín tiếng, từng trò chuyện với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump
Người ta chỉ biết cô nàng là một phụ nữ khá thời thượng với gout ăn mặc lịch sự, sang trọng.

Đại gia tỷ phú

Theo K.T (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức TP.HCM