Tin tức 24h: Thông tin mới vụ phát hiện tứ chi bị đốt cháy ở Bình Dương

K.T - Ngày 28/05/2023 19:00 PM (GMT+7)

Công an tỉnh Bình Dương thông báo có sự thay đổi về nhận dạng nạn nhân vụ phát hiện tứ chi bị đốt cháy xém.

Thông tin mới vụ phát hiện tứ chi bị đốt cháy ở Bình Dương

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Ngày 28/5, Công an tỉnh Bình Dương đã phát thông báo truy tìm tung tích nạn nhân vụ chân, tay bị đốt cháy phát hiện ngày 24/5/2023 tại khu tái định cư Gò Sở, tổ 1, khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh, TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Bình Dương phát hiện tứ chi của thi thể nạn nhân và thu giữ 1 túi xách du lịch màu đỏ đựng tứ chi. Kết quả điều tra đến nay xác định nạn nhân là nam giới đã trưởng thành, có chiều cao khoảng 1,68m đến 1,70m, chết từ 8 đến 14 ngày (khoảng ngày 10/5/2023 đến khi phát hiện).

Công an tỉnh Bình Dương thông báo đến toàn bộ cơ quan, tổ chức, công ty, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh nếu phát hiện các thông tin sau: Người thân, bạn bè đi đâu không rõ, không liên lạc được hoặc có các đặc điểm giống các phần thi thể được thu giữ nêu trên; Các địa điểm kinh doanh, mua bán; phòng trọ; nhà riêng, nhà cho thuê; cơ sở cho thuê trọ, nhà nghỉ, khách sạn đóng cửa có những biểu hiện bất thường hoặc bốc mùi hôi thối; Đối tượng có liên quan đến vụ án.

Khi phát hiện các thông tin nêu trên, đề nghị cung cấp ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, địa chỉ: 615, đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, TP.TDM, tỉnh Bình Dương; số điện thoại trực ban 02743.824.087 hoặc liên hệ trực tiếp ĐTV Hồ Long An SĐT 0368.977.776 (TK Zalo 0368.977.776) và ĐTV Huỳnh Văn Bền SĐT 0983.927.113 (TK Zalo 0965.864.270).

Xót xa hoàn cảnh 2 chị em tử vong dưới ao khi cha mẹ đi làm ăn xa

Sáng 28-5, một lãnh đạo của UBND xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 chị em bị đuối nước dẫn đến tử vong. Nạn nhân là em N.T.K.N (10 tuổi) và L.T.T (9 tuổi). Hai em đều là học sinh của Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, xã Long Điền Đông.

Thông tin ban đầu, trưa 27-5, trong lúc trời mưa to, N. và T. trốn bà nội ra ao phía sau nhà để tắm. Một lúc sau, bà nội không thấy 2 em nên tìm xung quanh thì đau đớn phát hiện cả 2 đã tử vong dưới ao.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương, nhà trường cùng các nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho 2 em.

Ao nước nơi 2 chị em N. tử vong.

Ao nước nơi 2 chị em N. tử vong.

Người dân bàng hoàng khi nghe tin 2 chị em tử vong do đuối nước (Ảnh: Duy Đăng)

Người dân bàng hoàng khi nghe tin 2 chị em tử vong do đuối nước (Ảnh: Duy Đăng)

2 quan tài chứa thi thể 2 chị em được đặt trong chòi lá giữa đồng.

2 quan tài chứa thi thể 2 chị em được đặt trong chòi lá giữa đồng.

Gia đình 2 bé có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ đều đi làm ăn xa, 2 em ở chung với bà nội trong chòi lá giữa đồng. Nhiều người dân đã nghẹn lòng trước hoàn cảnh của 2 chị em N.

Hai nạn nhân vụ cháy nhà 3 tầng ở TP.HCM đã được chuyển viện

Trưa 28/5, thông tin từ Bệnh viện Trưng Vương cho biết hai bệnh nhân bị thương trong vụ cháy nhà khiến 1 người tử vong sáng 28/5 đã được chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy theo yêu cầu của người nhà.

Theo đó, bệnh nhân N.H.H. (16 tuổi, ngụ ở số 18 đường Lê Sao, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú) chẩn đoán bỏng lửa diện tích 30% độ 2-3 vùng mặt, cổ, tứ chi, bỏng hô hấp ngày thứ nhất, vết thương đầu đã khâu.

Bệnh nhân thứ hai là N.X.V. (25 tuổi, cùng ngụ địa chỉ với bệnh nhân H.), chẩn đoán bỏng hô hấp, bỏng lửa diện tích 50% độ 3-4 vùng thân, tứ chi; vết thương cẳng chân đã khâu.

Hiện trường vụ cháy khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Hiện trường vụ cháy khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Như đã đưa tin, vào 0h40 sáng 28/5, Trung tâm chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) thuộc Công an TP.HCM tiếp nhận tin báo cháy nhà dân tại địa chỉ số 18 đường Lê Sao, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú.

Phòng PC07 đã điều động Đội cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Tân Bình; quận Tân Phú cùng 7 xe cứu hoả và 45 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Đến 3h20 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn căn nhà với diện tích 378m2.

Vụ cháy đã khiến anh V.V.H. (22 tuổi) tử vong tại chỗ; 2 người còn lại là N.H.H. (16 tuổi) và N.X.V. (25 tuổi) bị thương.

Miền Bắc, miền Trung chuyển nắng nóng gay gắt

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên hôm nay (28/5), Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 34-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo ngày mai (29/5), Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-65%.

Ngày 30/5, nắng nóng tiếp tục gia tăng ở miền Bắc, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Dự báo nắng nóng ở miền Bắc kéo dài đến hết ngày 31/5. Từ 1/6, khu vực này đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên trong hai ngày 29-30/5 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%.

Dự báo nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên kéo dài đến những ngày đầu tháng 6. Khoảng 3/6, khu vực này chuyển mưa dông, nắng nóng chấm dứt.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, hôm nay đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Lượng mưa tính từ 07h đến 15h ngày 28/5 có nơi trên 50mm như Cầu Ngang (Trà Vinh) 78.4mm, Trung An (Cần Thơ) 53.6mm, Hội An (An Giang) 84.4, Bình Sơn (Kiên Giang) 74.6mm.

Dự báo từ chiều tối 28/5 đến tối 29/5, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 80mm. Thời gian xảy ra mưa lớn tập trung vào chiều và tối.

Cơ quan khí tượng nhận định, mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tiếp theo.

Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

K.T (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h