Vụ nữ sinh giao gà: Vì Văn Toán không hé răng về "liên minh ma quỷ" với mẹ nạn nhân

Ngày 29/05/2019 10:53 AM (GMT+7)

Dù là "bạn làm ăn" mật thiết trong đường dây buôn bán ma túy thế nhưng thời điểm năm 2008 khi bị bắt và tòa, Vì Văn Toán vẫn không hé răng nửa lời về mối quan hệ với bà Trần Thị Hiền (mẹ của nữ sinh Cao Mỹ Duyên sau này bị bắt cóc, hiếp dâm và sát hại).

Liên quan vụ án nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị cưỡng bức rồi sát hại, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã giải đáp những băn khoăn của dư luận liên quan đến khen thưởng cơ quan điều tra, trong khi tiến độ điều tra chậm.

“Phải khẳng định việc anh em chiến sĩ công an bỏ công sức lao tâm khổ tứ để thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình, là câu chuyện đáng phải ghi nhận”, Thượng tướng Lê Quý Vương chia sẻ.

Ông cũng nói thêm: “Tội phạm xảy ra thì phải xử lý, nhưng dư luận cũng nên thông cảm rằng: Điều tra tội phạm như đào sắn dây, không phải rõ mồn một, hôm nay tìm chứng cứ này, ngày mai tìm tiếp được chứng cứ khác, chứ không phải cứ vụ án xảy ra có đầy đủ chứng cứ được ngay. Tôi cho rằng chúng ta đánh giá không đúng trách nhiệm, công lao anh em đã làm”.

Thứ trưởng Lê Quý Vương cho biết, những kẻ phạm tội liên tục thay đổi lời khai hoặc khai báo lòng vòng. Kẻ chủ mưu lại giữ quyền im lặng, hoặc liên tục đưa ra thông tin không chính xác. Điều này đã gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

Trong số 9 đối tượng liên quan đến vụ bắt cóc nhằm cưỡng đoạt tiền, hiếp dâm, giết người liên quan đến vụ án cô gái giao gà ở Điện Biên thì Bùi Văn Công và Vì Văn Toán là hai kẻ ngoan cố, cứng đầu nhất.

Vụ nữ sinh giao gà: Vì Văn Toán không hé răng về amp;#34;liên minh ma quỷamp;#34; với mẹ nạn nhân - 1

Dù chỉ ở nhà nhưng lúc nào bà Hiền cũng đeo vàng rủng rỉnh trên người.

Trong khi đó, thông tin từ Công an tỉnh Điện Biên cho hay, sau những ngày đầu vật vã vì “đói” ma túy, được sự chăm sóc của các bác sĩ trong Trại tạm giam, Công đã hồi phục sức khỏe nhưng hắn vẫn vờ lên cơn, giở nhiều chiêu trò đối phó với các điều tra viên.

Đấu tranh với Bùi Văn Công đã khó khăn nhưng với Vì Văn Toán còn gian nan gấp bội phần. Công chẳng có thứ bậc gì trong giới "mafia"Tây Bắc, chưa kể anh ta lại nghiện ma túy trong khi Vì Văn Toán là “ông trùm” nổi danh từ rất sớm ở bản Nà Ngum, xã Thanh Yên - địa danh đen về hoạt động của tội phạm ma túy.

Vụ nữ sinh giao gà: Vì Văn Toán không hé răng về amp;#34;liên minh ma quỷamp;#34; với mẹ nạn nhân - 2

Năm 1999, mới 19 tuổi nhưng Toán đã được dân buôn “hàng trắng” nể phục vì dám liều và chịu chơi.

Toán và vợ là Vì Thị Thu sinh năm 1982, đều dính ma túy và đi tù 10 năm. Trước khi bị bắt (năm 2008), Toán có mối quan hệ bí ẩn với nhiều đối tượng có nghi vấn hoạt động ma túy ở Điện Biên. Thời điểm đó và ngay cả khi ra tòa, Toán không hé răng nửa lời về mối quan hệ với bà Trần Thị Hiền, mẹ của Cao Mỹ Duyên - người con gái xấu số sau này bị bắt cóc, hiếp dâm, sát hại dã man.

Bằng các chứng cứ, tài liệu thu thập được, với nghiệp vụ điều tra sắc bén, các điều tra viên, kiểm sát viên đã từng bước khuất phục được 2 đối tượng ngoan cố này. Mối quan hệ của Vì Văn Toán và mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên dần hé lộ.

Vụ nữ sinh giao gà: Vì Văn Toán không hé răng về amp;#34;liên minh ma quỷamp;#34; với mẹ nạn nhân - 3

Dù chỉ làm long nhãn, nuôi gà nhưng bà Hiền sở hữu ngôi nhà khang trang nhất nhì khu vực.

Theo lời khai của Toán và nhóm đối tượng, bà Trần Thị Hiền là bạn làm ăn trong đường dây ma túy từ Lào về Điện Biên. Toán nhiều lần cung cấp “hàng trắng” (heroin) cho bà này.

Lý do Toán không hé răng nửa lời về mối quan hệ với bà Trần Thị Hiền cho cơ quan chức năng thời điểm trước khi đi tù, cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh...

Sau khi ra trại, Vì Văn Toán bắn tiếng đòi giải quyết ân oán giang hồ với bà Hiền nhưng bà này xem “thằng đi tù về” chỉ ở chiếu dưới.

Vụ nữ sinh giao gà: Vì Văn Toán không hé răng về amp;#34;liên minh ma quỷamp;#34; với mẹ nạn nhân - 4

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ nữ sinh bị sát hại.

“Cay mũi”, Vì Văn Toán đã thuê nhóm Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng... những kẻ đang là khách hàng mua lẻ ma túy của vợ chồng Toán bắt cóc Cao Mỹ Duyên nhằm gây sức ép với bà Hiền.

Đến đây vụ việc đã xoay sang một chiều hướng khác, thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra; cô gái xinh đẹp của bà Hiền đã phải chịu cái chết tức tưởi từ mối liên minh ma quỷ của mẹ với băng nhóm tội ác.

Liên quan đến vụ án bắt cóc, cưỡng bức, sát hại nữ sinh giao gà, Công an tỉnh Điện Biên đến nay đã khởi tố 9 bị can, gồm: Vì Văn Toán (38 tuổi), Bùi Văn Công (44 tuổi), Vương Văn Hùng (35 tuổi), Phạm Văn Nhiệm (47 tuổi), Lường Văn Lả (26 tuổi), Lường Văn Hùng (39 tuổi), Phạm Văn Dũng (47 tuổi), Cầm Văn Chương (45 tuổi, cùng trú huyện Điện Biên).

Những người này bị khởi tố về các tội giết người, cướp tài sản, hiếp dâm, tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ người trái pháp luật và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Riêng bị can Bùi Thị Kim Thu (44 tuổi, vợ Bùi Văn Công) bị khởi tố để điều tra về tội không tố giác tội phạm.

Tin tức 24h: Biểu hiện lạ của mẹ nữ sinh giao gà khi nhận dạng thi thể con
Người dân địa phương cho biết bà Hiền có nhiều biểu hiện lạ ngay sau khi con đi giao gà, cũng như khi nhận dạng thi thể con.
Theo Nhóm PV
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Vụ cô gái ở Điện Biên bị sát hại