Bắt quả tang chồng làm việc này trong phòng ngủ, vợ kiên quyết đưa đi khám và kết quả bất ngờ sau 2 tháng

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 12/03/2024 09:12 AM (GMT+7)

Sau khi phát hiện hành động lén lút của chồng trong phòng riêng, người vợ đã kiên quyết bắt anh đi khám vì nghĩ mắc bệnh, kết quả khiến nhiều người bất ngờ.

Chị Thu Hoài (30 tuổi, ở Hà Nội) đã lập gia đình 2 năm, hiện có một bé trai kháu khỉnh. Chồng chị Hoài tên Phi Hùng, hơn vợ 2 tuổi. Với kinh tế ổn định, cuộc sống của gia đình chị Hoài êm ấm cho đến khi chị phát hiện bí mật của chồng.

Trong một đêm đi ngang phòng ngủ phụ, chị nghe có tiếng động lạ nên đẩy cửa bước vào. Cảnh tưởng trước mắt chị là chồng đang tự thỏa mãn với chiếc điện thoại sáng màn hình, phát ra âm thanh nhạy cảm.

Anh đang làm gì vậy?”, là câu duy nhất chị Hoài thốt ra trước khi đóng sầm cửa quay ra. Anh Hùng vì xấu hổ nên sau đó đã ra khỏi nhà. Tối hôm sau, hai vợ chồng mới nói chuyện với nhau. Chị Hoài kiên quyết đề nghị chồng đi khám, vì cho rằng đây là hành vi bệnh hoạn, trong khi anh Hùng cố gắng trần tình: “Chuyện này rất bình thường ở đàn ông”.

Phát hiện chồng thủ dâm, vợ kiên quyết bắt đi khám vì cho rằng đó là hành vi bất thường. Ảnh minh họa.

Phát hiện chồng thủ dâm, vợ kiên quyết bắt đi khám vì cho rằng đó là hành vi bất thường. Ảnh minh họa. 

Đối diện với thái độ kiên quyết của vợ, anh Hùng đành chấp nhận đi khám. Bác sĩ Phan Chí Thành, người trực tiếp tư vấn cho cặp đôi, cho biết, những trường hợp nam giới bị vợ "bắt quả tang" lúc tự kích thích không hiếm gặp, nhưng thái độ của người vợ khiến bác sĩ cũng bất ngờ, còn người chồng khi ấy thì xấu hổ, chỉ biết cúi mặt.

Bác sĩ xem, tôi có đến nỗi nào mà anh ấy lại như vậy. Hay tôi không đáp ứng đủ nhu cầu, không làm chồng thỏa mãn nên anh đối xử như vậy. Thật sự tôi cảm thấy bị tổn thương", chị Hoài nói. Anh Hùng cũng chia sẻ rằng, hai vợ chồng rất hòa hợp và “yêu" đều đặn tuần 4-5 lần. “Tôi hay xem phim "nóng" và mỗi lần như vậy thì không kiềm chế được, rồi thành quen”, anh Hùng lý giải.

Bác sĩ Thành cho biết, sau khi tư vấn, người chồng có vẻ day dứt về hành vi của mình, hứa với vợ sẽ không "một mình" nữa. Tưởng rằng mọi chuyện như vậy là xong, không ngờ 2 tháng sau người vợ lại gọi điện tới bác sĩ để cầu cứu vì tiếp tục phát hiện chồng "ngựa quen đường cũ". 

Thủ dâm không xấu, nó chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe khi lạm dụng. Còn nếu thực hiện có chừng mực, để thỏa mãn nhu cầu sinh lý thì còn có tác dụng tích cực, đặc biệt giúp tránh nguy cơ mắc bệnh lây qua đường tình dục nếu so với việc ra ngoài "bóc bánh trả tiền". Hai vợ chồng cần chia sẻ với nhau, không để chuyện này ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình”, bác sĩ Thành trấn an người vợ.

Bác sĩ Thành cho biết, thủ dâm không xấu nhưng tuyệt đối không nên lạm dụng.

Bác sĩ Thành cho biết, thủ dâm không xấu nhưng tuyệt đối không nên lạm dụng. 

Theo bác sĩ Thành, với nam giới, việc tự kích thích rất phổ biến, thậm chí khi hỏi 10 người thì cả 10 đều thừa nhận từng có hành vi này ít nhất một lần trong đời. “Người bạn tình tuyệt vời nhất là chính mình, vì chỉ có mình mới hiểu được bản thân đang cần và muốn gì nhất. Tuy nhiên, thủ dâm không thể thay thế được tình dục giữa hai người về khía cạnh mang đến sự gắn kết tình cảm, sự yêu thương, nhớ nhung và hơn thế nữa là duy trì nòi giống”, bác sĩ Thành chia sẻ.

Cuối cùng, bác sĩ tư vấn rằng, cả nam và nữ hoàn toàn có thể "tự vui", ngay cả khi có bạn tình hoặc vợ/chồng. Tuy nhiên, không nên lạm dụng, tránh vừa xem phim "nóng" vừa thực hiện việc này vì có thể ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe và có thể khiến việc quan hệ với bạn tình khó thăng hoa hơn, thậm chí nam giới còn có nguy cơ bị rối loạn cương dương.

Người đàn ông trung niên gặp sự cố giữa đêm sau âm thanh lạ ở vùng nhạy cảm, phải đến viện trong tẽn tò
Đang cao trào trong cuộc yêu, người đàn ông hơn 40 tuổi nghe thấy tiếng động lạ dưới “cậu nhỏ”, sau đó là những cơn đau tới mức anh phải nhập viện thăm khám.

Quan hệ tình dục

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục