Thông tin cho rằng, khi đi ngoài trời lạnh hay tắm xong dùng máy sấy để giúp làm nóng người sẽ không bị ốm đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều người.
Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc, dùng máy sấy tóc để giúp tăng đề kháng cho trẻ khi trời lạnh, bài viết được giới thiệu với tựa đề "tăng đề kháng, vượt ốm không kháng sinh" nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhất là phụ huynh đang có con nhỏ.
Theo mô tả, việc dùng máy sấy tóc làm ấm cơ thể có thể giúp bé tăng đề kháng, vượt ốm tự nhiên không kháng sinh nhờ tác động nhiệt giúp tăng tuần hoàn máu, làm loãng đờm, kích thích hệ miễn dịch và hỗ trợ tiêu hóa, hạn chế cảm lạnh.
Việc dùng máy sấy cho trẻ được thực hiện sau khi tắm hoặc đi ngoài trời lạnh về, phụ huynh đưa máy sấy vào trong áo, sấy dọc sống lưng, hai bên phổi và gan bàn chân. Ngoài ra, người viết còn hướng dẫn một cách đó là sấy gan bàn chân, ngón chân cái (liên quan đến phổi và họng); Sấy nhẹ vùng mũi từ xa để giúp làm khô dịch mũi; Sấy dọc sống lưng, vùng ngực để hỗ trợ hô hấp; Sấy vùng cổ họng, dọc cột sống và ngực để làm loãng đờm….
Thông tin dùng máy sấy giúp tăng đề kháng, vượt ốm tự nhiên được nhiều người quan tâm, chia sẻ. Ảnh minh họa.
Trước những thông tin trên, Th.BS Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh Mạch máu Việt Nam cho biết, máy sấy không phải bảo bối có tác dụng vạn năng, việc dùng máy sấy không cẩn thận gây tai nạn điện giật rất nguy hiểm, nhất là với trẻ. Với thông tin cho rằng, dùng máy sấy sau khi đi lạnh về hoặc sau khi tắm, bác sĩ Mạnh cho rằng, có thể thực hiện cách này để làm ấm tay chân khi đang lạnh, nhưng với trẻ thì người lớn phải thực hiện để tránh tai nạn xảy ra.
Tuy nhiên, việc dùng máy sấy chỉ giúp làm ấm tay chân, không hề có tác dụng với nhiều bệnh như bài viết chia sẻ trên mạng xã hội. Theo đó, các bệnh như viêm phổi, viêm phế quản do vi khuẩn... không liên quan đến lạnh, nếu người dân dùng máy sấy lưng, sấy các huyệt thì sẽ không có tác dụng. Tùy trường hợp bệnh, nếu nhẹ thì bác sĩ sẽ không kê kháng sinh mà chỉ hướng dẫn giữ ấm, uống đủ nước.
Ngược lại, với trường hợp bệnh nặng, bên cạnh việc giữ ấm, ăn uống đầy đủ thì bác sĩ vẫn phải kê kháng sinh để bệnh tránh tiến triển nặng hơn. Nếu bệnh không được điều trị kịp thời thì có thể diễn biến tới viêm phổi, suy hô hấp nguy hiểm tới tính mạng.
Việc dùng máy sấy làm ấm cơ thể nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe rất lớn, không hề giúp tăng đề kháng cơ thể. Ảnh cắt màn hình.
“Việc tăng đề kháng cho trẻ không liên quan gì đến dùng máy sấy tóc làm ấm tay chân, gáy, lưng… đây chỉ là phương tiện sưởi ấm. Tăng đề kháng cho con bằng cách bù đủ nước, dinh dưỡng, tắm nắng, tiêm phòng đầy đủ, tập thể dục thể thao, tăng vận động cho trẻ”, bác sĩ Mạnh khuyên.
Đồng quan điểm, BS.CK2 Huỳnh Tấn Vũ (BV Đại học Y dược TP HCM cơ sở 3) cũng cho rằng, việc dùng máy sấy để tăng đề kháng chưa có cơ sở khoa học. “Có thể dùng máy sấy để làm giảm lạnh, nhưng lạm dụng thì nguy cơ bị bỏng, khô da, điện giật là rất lớn. Hơn nữa tác dụng nhiệt từ máy sấy là tác dụng nhiệt nông, không có tác dụng “vạn năng” như post đang lan truyền trên mạng xã hội. Mọi người cần chọn lọc thông tin trên mạng xã hội, tránh làm theo kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng”, bác sĩ Vũ nói.