Chàng trai 25 tuổi bỗng có "chú em" bất trị vì gặp chuyện này ở công ty, nhiều nam giới cùng cảnh mà cố giấu

DIỆU THUẦN - Ngày 15/07/2023 00:00 AM (GMT+7)

Sau khi uống 4 liệu trình thuốc mua trên mạng, giá hàng triệu đồng/liệu trình mà bệnh vẫn như cũ, anh Khanh mới tìm đến bác sĩ nam khoa.

Mất tiền mua thuốc trên mạng nhưng bệnh không khỏi

Tại buổi trò chuyện về chủ đề: “Nỗi niềm khi trên bảo dưới không nghe” mới đây, TS.BS Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) đã chia sẻ trường hợp một chàng trai (25 tuổi) bị rối loạn cương dương do tâm lý. Hiện nam bệnh nhân này đã điều trị bệnh thành công, tâm lý cũng ổn định hơn.

Áp lực công việc khiến chàng trai mắc bệnh khó nói. Ảnh minh họa.

Áp lực công việc khiến chàng trai mắc bệnh khó nói. Ảnh minh họa.

Nam bệnh nhân này tên Trương Thế Khanh (25 tuổi), đang làm công việc văn phòng tại TP.HCM. Khi kinh tế khó khăn, nhiều công ty ra thông báo sẽ cắt giảm những nhân sự làm việc không hiệu quả. Chính thông báo này nơi Khanh làm việc đã khiến anh luôn thấp thỏm sợ mình nằm trong danh sách bị sa thải. Nỗi lo này khiến anh mỗi khi gần bạn gái thì không thể cương cứng như trước, từ đó lại gây ra cảm giác xấu hổ, bẽ bàng. 

Đáng lẽ, khi có bệnh là phải đi đến các cơ sở y tế uy tín khám và điều trị, nhưng vì ngại, anh Khanh đã “tự chữa bệnh” cho mình bằng cách lên mạng tìm mua các sản phẩm được quảng cáo sẽ tăng cường phong độ về dùng. Anh cho biết đã mua 4 liệu trình, giá hàng triệu đồng về uống.

Thời gian đầu uống thuốc, tình trạng của anh có cải thiện, nhưng khi uống hết thuốc thì mọi viêc trở lại như cũ. Biết mình bị lừa và điều trị sai cách anh mới tìm đến Bệnh viện Bình Dân khám và được chẩn đoán mắc rối loạn cương dương do yếu tố tâm lý. Sau thời gian điều trị bằng thuốc và tham vấn tâm lý, chuyện chăn gối của anh trở lại bình thường.

Theo các bác sĩ, khi mắc bệnh nam khoa, nam giới cần đi khám ở các cơ sở y tế uy tín, đừng nghe theo lời trị bệnh trên mạng. Ảnh minh họa.

Theo các bác sĩ, khi mắc bệnh nam khoa, nam giới cần đi khám ở các cơ sở y tế uy tín, đừng nghe theo lời trị bệnh trên mạng. Ảnh minh họa.

Nhiều nam giới gặp trục trặc chuyện chăn gối dù tuổi còn trẻ

Theo bác sĩ Dũng, rối loạn cương dương là tình trạng không có khả năng thực hiện hoặc duy trì dương vật đủ để thỏa mãn hoạt động tình dục ở nam giới. Theo cảnh báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đến năm 2025, cả thế giới sẽ có khoảng 322 triệu nam giới trên 65 tuổi mắc tình trạng này. Bệnh lý này có hai nguyên nhân gây nên: Một là thường gặp ở nam giới trên 40 tuổi và người mắc bệnh nền. Hai là nam giới dưới 40 tuổi, mắc bệnh do tâm lý.

Bác sĩ Dũng cho biết, trước đây, bệnh thường xuất hiện ở các bệnh nhân có bệnh lý đi kèm theo như trầm cảm, đái tháo đường, tăng huyết áp, béo phì và một số bệnh khác. Tuy nhiên, hiện nay có nhiều người trẻ mắc bệnh do bị áp lực từ cuộc sống, công việc và tình cảm gia đình, trường hợp của anh Khanh là ví dụ điển hình.

Bác sĩ Dũng khuyến cáo, nam giới mắc tình trạng “trên bảo dưới không nghe” cần đi khám ở các cơ sở uy tín chuyên khoa để biết được nguyên nhân và có phương pháp điều trị phù hợp từ bác sĩ. Tuy nhiên, thời gian qua nhiều người bị bệnh vì tự ti, xấu hổ nên tự tìm cách điều trị theo mạng xã hội, dẫn đến tiền mất tật mang, tình trạng bệnh ngày càng nặng hơn.

Có cuộc sống vui vẻ cũng là cách giúp nam giới giữ phong độ cho mình. Ảnh minh họa.

Có cuộc sống vui vẻ cũng là cách giúp nam giới giữ phong độ cho mình. Ảnh minh họa.

Bàn về tình trạng nam giới mắc rối loạn cương dương do yếu tố tâm lý, Ths.BS Lê Vũ Tân, Khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân cho biết, nam giới ở độ tuổi dưới 40, hormone sinh dục nam vẫn còn hoạt động và sản xuất mạnh. Dù không bị các bệnh lý nền kèm theo, nhưng vì áp lực công việc, cuộc sống và có các mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng, bạn bè, đồng nghiệp… họ có thể gặp phải tình trạng “trên bảo dưới không nghe”.

Bác sĩ Tân cho rằng, đây là tình trạng rối loạn tạm thời của nam giới, không cần phải can thiệp y khoa ngay, chỉ cần sắp xếp lại công việc, tạo cho mình đời sống tinh thần thoải mái thì bệnh sẽ tự khỏi. Tuy nhiên, khi đã có sức khỏe, thể trạng, đời sống tinh thần tốt nhưng “cậu nhỏ” không cải thiện thì cần phải đi khám để tìm nguyên nhân. Bởi, có thể nam giới đang mắc một căn bệnh nền tiềm ẩn, nên việc thăm khám và làm các xét nghiệm mới biết chính xác nguyên nhân và có cách điều trị kịp thời, để càng lâu, bệnh càng nguy hiểm, đời sống hôn nhân sẽ gặp phải những trục trặc không đáng có. 

* Tên bệnh nhân trong bài đã thay đổi.

Vợ cố học kiểu quan hệ khiến mình thấy ghê để chiều chồng, khi thuộc bài thì giận run người phát hiện sự thật sốc
Theo các bác sĩ, oral sex giúp cuộc yêu của hai vợ chồng dễ thăng hoa hơn nhưng chỉ khi đảm bảo các yếu tố an toàn và cả hai cùng đồng thuận, chung...

Quan hệ tình dục

DIỆU THUẦN
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Rối loạn cương dương