Loại rau giúp giải nhiệt, tiêu hóa tốt, vợ mua cho chồng ăn cải thiện chuyện "yêu" làm bác sĩ chỉ biết lắc đầu

DIỆU THUẦN - Ngày 10/03/2024 18:40 PM (GMT+7)

Theo các bác sĩ, rối loạn cương là bệnh lý, cần điều trị theo nguyên nhân mắc bệnh. Việc ăn các thực phẩm như rau diếp cá chỉ có tác dụng tăng cường sức khỏe.

Vì gặp nhiều áp lực trong công việc, chồng chị Ngọc Hân (TP Thủ Đức) đã gặp phải tình trạng “trên bảo dưới không nghe” hơn một năm qua. Chị cho biết, khi nghe nhiều người mách, ăn rau diếp cá giúp cải thiện chuyện yêu, chị cũng tự trồng và mua thêm cho chồng ăn. 

Theo BS.CKII Huỳnh Tấn Vũ, trưởng Đơn vị điều trị Ban ngày, Bệnh viện đại học Y dược TP.HCM, diếp cá còn có tên gọi khác là dấp cá, ngư tinh thảo, tên khoa học là Houttuynia cordata. Cây rau này có vị chua, tính mát và có mùi tanh giống cá.

Rau diếp cá là loại cây dễ trồng, nhiều người thích ăn. Ảnh: DT.

Rau diếp cá là loại cây dễ trồng, nhiều người thích ăn. Ảnh: DT.

Toàn cây diếp cá chứa tinh dầu, chất có tác dụng kháng khuẩn, các loại axit, lipid, vitamin K... có tác dụng lợi tiểu, thanh nhiệt, giải độc, tiêu thũng, sát trùng. Nhờ những điều này, diếp cá được dùng để làm rau ăn, nhiều chị em phụ nữ dùng để làm đẹp da bằng cách dùng lá hay xay nhuyễn lá đắp mặt nạ.

Trong Đông y, rau diếp cá được dùng làm thuốc chữa mụn nhọt, viêm âm đạo ở phụ nữ, bệnh trĩ, sốt ở trẻ em, viêm phế quản và sỏi thận…

Bác sĩ Vũ cho rằng, với các điều trên, diếp cá hoàn toàn không có công dụng bổ thận tráng dương. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều quý ông bị rối loạn cương dương đã ăn rau này nhằm mục đích cải thiện chuyện yêu là hoàn toàn chưa chính xác và chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh.

Căn bệnh cần điều trị theo nguyên nhân

Theo TS.BS Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health (Bệnh viện Nguyễn Tri Phương), khi nam giới bị rối loạn cương dương là xuất phát từ nhiều nguyên nhân như tâm lý, suy giảm nội tiết tố, rối loạn chuyển hóa, bệnh lý tim mạch, thần kinh…

Rau diếp cá được nhiều người xay nước uống giúp thanh nhiệt, tiêu hóa tốt và làm đẹp da. Ảnh minh họa.

Rau diếp cá được nhiều người xay nước uống giúp thanh nhiệt, tiêu hóa tốt và làm đẹp da. Ảnh minh họa.

Nhiều nam giới khi mắc bệnh đã có tâm lý lo sợ, ngại đi khám mà tự sử dụng các mẹo dân gian như ăn rau diếp cá hoặc những thực phẩm khác nhằm cải thiện chức năng sinh lý, thực chất chỉ có tác dụng hỗ trợ tăng cường sức khỏe trong quá trình điều trị bệnh, không có tác dụng chữa bệnh.

“Việc sử dụng các mẹo dân gian đôi khi chỉ giúp cho quý ông có cảm giác khỏe khoắn hơn, nhưng “cậu nhỏ” có đáp ứng được nhu cầu hay không thì cần xác định nguyên nhân và cần điều trị gốc rễ”, bác sĩ Duy chia sẻ.

Ths.BS Lê Vũ Tân, khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) cũng cho rằng, rối loạn cương dương là một bệnh lý, phần lớn liên quan đến rối loạn mạch máu, thần kinh, tâm lý và hormone. Vì vậy, bệnh này cần phải được điều trị y khoa, bằng cách tìm ra nguyên nhân gây bệnh rồi mới có phương pháp điều trị phù hợp.

Thường xuyên tập thể dục giúp nam giới vừa rèn luyện sức khỏe vừa giúp cải thiện chuyện yêu. Ảnh minh họa.

Thường xuyên tập thể dục giúp nam giới vừa rèn luyện sức khỏe vừa giúp cải thiện chuyện yêu. Ảnh minh họa.

Theo bác sĩ Tân, ăn rau diếp cá, các món ăn khác hay sử dụng các thực phẩm chức năng để cải thiện chức năng sinh lý là chưa chính xác, thậm chí có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh. “Đã có rất nhiều trường hợp nam giới phải cấp cứu nam khoa vì tự ý trị bệnh rối loạn cương theo truyền miệng”, bác sĩ Tân chia sẻ.

Bác sĩ Tân khuyến cáo, nam giới khi có triệu chứng “trên bảo dưới không nghe” thì nên đến cơ sở y tế uy tín có bác sĩ chuyên Nam khoa thăm khám và điều trị. Việc trị bệnh theo truyền miệng không chỉ làm bệnh khó khỏi, nhiều khi lại phản tác dụng.

Ngoài ra, nam giới cũng có thể phòng tránh được bệnh rối loạn cương bằng cách làm việc, sinh hoạt điều độ, ăn uống lành mạnh và thường xuyên vận động để vừa rèn luyện sức khỏe vừa giúp cải thiện đời sống tình dục.  

Người đàn ông 50 tuổi vừa triệt sản xong vội đi ăn chả, không ngờ sau đó gặp sự cố
Cứ ngỡ rằng triệt sản xong có thể thoải mái vui vẻ với người tình nhưng người đàn ông 50 tuổi đã có vợ không ngờ sau đó phải đến viện trong tình trạng...

Sức khỏe sinh sản nam giới

Theo DIỆU THUẦN
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Rối loạn cương dương