Người vợ ở Sài Gòn thu nhập tăng gấp rưỡi nhưng hết hứng "yêu" vì chồng thường có hành động này

DIỆU THUẦN - Ngày 10/12/2023 09:05 AM (GMT+7)

Hơn 2 năm qua, chị Minh cố gắng làm việc để phụ chồng trả nợ, lo các chi phí trong gia đình, tuy nhiên điều chị nhận được là những lời chê bai, khó chịu mỗi khi anh có nhu cầu.

Bị chồng “tố” không làm tròn trách nhiệm

Trong một lần đi khám sức khỏe định kỳ tại một bệnh viện tư ở TP.HCM, chị Trần Ngọc Minh (37 tuổi), trưởng phòng kế toán một doanh nghiệp nước ngoài tại TP Thủ Đức được chẩn đoán bị rối loạn tình dục do yếu tố tâm lý. Vị bác sĩ khuyến cáo, chị cần làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống đủ chất, tránh sử dụng chất kích thích và cần chia sẻ với chồng để hai người tạo không gian gần gũi lành mạnh.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Minh cho biết, trước đây chuyện chăn gối của chị với chồng hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, khoảng 6 tháng qua, chị lúc nào cũng nghĩ cách để né tránh việc ở gần anh. Cũng vì điều này, chị liên tục bị chồng tố không làm tròn trách nhiệm của một người vợ.

img alt src/upload/4-2023/images/2023-12-06/w12-1701846962-5-width560height373.jpg stylewidth: 600px; height: 400px; /

Chị kể, chồng chị trước đây là trưởng phòng của một công ty bất động sản ở TP.HCM. Tổng thu nhập của hai vợ chồng lúc đó khoảng 60-80 triệu đồng/tháng, nên vay được ngân hàng gần 5 tỷ đồng để mua 2 căn chung cư và một mảnh đất nhỏ ở Bình Dương và TP.HCM. Tuy nhiên, từ cuối năm 2021, anh bị thất nghiệp khiến kinh tế gia đình chị bị ảnh hưởng.

“Trước đây, chồng tôi có trách nhiệm trả ngân hàng mỗi tháng hơn 40 triệu đồng, còn tôi lo chi phí sinh hoạt và đóng tiền học c ho con. Hơn 2 năm qua, anh ấy không đi làm, chúng tôi phải bán hòa vốn đi 2 căn hộ để trả nợ vẫn không đủ”, chị Minh nói buồn.

Áp lực trả nợ, chi tiêu gia đình và tiền học cho 2 con, trong khi nhiều lần nhắc khéo chồng tìm việc làm không được, chị Minh phải nhận làm thêm kế toán bán thời gian cho 2 công ty khác để tăng thu nhập. Nhờ vậy, hơn 2 năm qua, thu nhập của chị tăng từ 20 lên 35 triệu đồng/tháng nhưng ngày nào cũng phải làm từ 14-16 giờ, rời máy tính là phải lo cơm nước cho cả nhà và dạy hai 2 con trai học nên không còn mặn mà chuyện “yêu” với chồng.

Ngoài ra, nhiều lần chị cố chiều chồng trong khi bản thân không muốn, dẫn đến vùng kín bị đau rát khiến chuyện chăn gối ngày càng nguội lạnh. Tuy nhiên, vì e ngại và nghĩ trình trạng mình đang gặp phải là bình thường nên chị không đi khám.

Người vợ ở Sài Gòn thu nhập tăng gấp rưỡi nhưng hết hứng amp;#34;yêuamp;#34; vì chồng thường có hành động này - 2

Áp ực từ công việc, chuyện gia đình và trả nợ khiến chuyện chăn gối của chị Minh ngày càng nguội lạnh. Ảnh minh họa.

Rối loạn chức năng tình dục ở nữ cao hơn nam

Theo TS.BS Lê Phúc Liên, Trưởng Đơn vị Niệu nữ, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (TP.HCM), rối loạn tình dục là sự không thỏa mãn về mặt tình dục, phổ biến ở phụ nữ trong tuổi sinh sản, mãn kinh. Khi bị tình trạng này, các chị em sẽ bị đan xen hoặc xuất hiện cùng lúc việc giảm ham muốn, rối loạn hưng phấn, không đạt tới cực khoái và đau khi “yêu”.  Nguyên nhân khiến các chị em mắc bệnh có thể do tuổi tác, bệnh lý và tâm lý như trường hợp của chị Minh.

Bác sĩ Liên cho biết, khi bị rối loạn chức năng tình dục, người bệnh gặp khó khăn trong việc quan hệ, không đủ cảm giác hưng phấn, thỏa mãn, thậm chí dẫn tới hiếm muộn, chậm có con. Trường hợp bệnh kéo dài, người bệnh rơi vào chán nản, khó tập trung, mất tự tin, thiếu hứng thú trong sinh hoạt và công việc. Một số phụ nữ trở nên lãnh cảm, thấy tội lỗi vì không đáp ứng được cho bạn đời. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều chị em lại thấy xấu hổ, tự ti khi chia sẻ chuyện thầm kín, nghĩ rối loạn tình dục không thể điều trị, ngại gặp bác sĩ… nên âm thầm chịu đựng, khiến tình trạng nặng hơn.

Sự thấu hiểu, chia sẻ của người chồng sẽ giúp hai người có đời sống chăn gối hòa hợp. Ảnh minh họa.

Sự thấu hiểu, chia sẻ của người chồng sẽ giúp hai người có đời sống chăn gối hòa hợp. Ảnh minh họa.

ThS.BS Phạm Hữu Đoàn, Trưởng Đơn vị Niệu nữ, Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM), cho biết, lâu nay, nhiều người cho rằng, rối loạn chức năng tình dục chỉ xảy ra ở nam giới nhưng thực tế, vấn đề khó nói này nữ bị nhiều hơn nam. Ngoài yếu tố tâm lý như trường hợp của chị Minh thì một số bệnh lý có thể ảnh hưởng đến chức năng tình dục của phụ nữ như: đái tháo đường, tim mạch, bệnh thần kinh, rối loạn nội tiết, suy thận, xơ gan, bệnh lý cơ quan sinh dục nữ…

Theo bác sĩ Đoàn, hầu hết các rối loạn tình dục nữ đều có thể được cải thiện bằng cách điều trị các bệnh lý nguyên nhân hoặc tìm ra và giải tỏa những “nỗi niềm riêng” tiềm ẩn của cặp đôi. Bên cạnh đó có thể kết hợp với một số liệu pháp tâm lý khác như: cung cấp kiến thức về giải phẫu cơ quan sinh dục chức năng tình dục và những thay đổi liên quan đến lão hóa, cũng như các hành vi tình dục và phản ứng thích hợp giúp người phụ nữ vượt qua những lo lắng về chức năng và hoạt động tình dục của mình…

Các bác sĩ khuyến cáo, rối loạn tình dục ở nữ hiện rất phổ biến, xảy ra ở mọi lứa tuổi và có nhiều nguyên nhân khác nhau, vì vậy, các chị em không nên cảm thấy xấu hổ, tự ti mà nên đi khám để tìm hiểu nguyên nhân, điều trị sớm, tránh để lâu bệnh càng nặng hơn. 

* Tên nhân vật trong bài đã thay đổi.

Nhờ bạn thân thụ thai cho vợ, vài tháng sau người chồng miền Tây bị tống tiền, lại nhận ra mình có thể làm bố
Là con trai duy nhất trong gia đình nên khi được chẩn đoán vô sinh, anh Vương chấp nhận cho vợ đi xin tinh trùng để có con nhưng khi vợ vừa mang thai...

Sức khỏe sinh sản

Theo DIỆU THUẦN
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục