Nghe con kể bị bạn dằn mặt vì "nhìn đểu", mẹ ở Bắc Ninh nói một câu rồi hối không kịp vì chuyện đáng sợ này

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 22/05/2023 15:52 PM (GMT+7)

Bị bạn bè chê bai ngoại hình và bắt nạt, nữ sinh 14 tuổi kể với mẹ nhưng bị gạt đi vì cho rằng đó là “chuyện trẻ con”, chẳng bao lâu sau em phải nhập viện tâm thần,

Con gái bị bắt nạt, mẹ cho là chuyện trẻ con

Ths.BS Đỗ Thùy Dung - Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai vừa cho biết, thời gian qua, Viện tiếp nhận nhiều trẻ học đường nhập viện sau khi bị bắt nạt ở trường. Điển hình như trường hợp một nữ sinh 14 tuổi ở Bắc Ninh, khi tới viện khám được chẩn đoán bị trầm cảm mức độ nặng, có ý tưởng tự sát và hủy hoại bản thân.

Trước đó, nữ sinh không có tiền sử tâm thần, học lực từ cấp I tới lớp 6, lớp 7 đều xếp loại giỏi. Hiện nữ sinh đang ở cùng bố mẹ và em trai, thi thoảng có mâu thuẫn với mẹ vì cho rằng mẹ không hiểu, không quan tâm đến mình. Mẹ bệnh nhân cũng cho rằng, con gái ngoan, hiểu chuyện, biết nhường nhịn em, nhưng ít chia sẻ chuyện trường lớp với bố mẹ.

Nữ sinh chia sẻ, khoảng một năm nay em có căng thẳng với nhóm bạn trên lớp. Các bạn hay nói mỉa mai chê bai về ngoại hình, nói xấu cho rằng em kiêu chảnh và khinh người, thậm chí thường gây chuyện bằng cách nói móc  em hay nhìn đểu.

Trẻ bị bắt nạt kể cả bằng lời nói nếu không phát hiện kịp thời rất dễ để lại tổn thương về thể chất và tâm lý. (Ảnh minh họa)

Trẻ bị bắt nạt kể cả bằng lời nói nếu không phát hiện kịp thời rất dễ để lại tổn thương về thể chất và tâm lý. (Ảnh minh họa)

“Các bạn thường đe dọa, xúc phạm, có lúc cầm vở tát vào mặt cháu trong giờ ra chơi, đôi khi còn chặn đường ngoài trường để gây căng thẳng, có lúc cháu còn bị đánh. Có lần cháu nói chuyện với mẹ về vấn đề gặp phải với các bạn trên lớp nhưng mẹ cho rằng đó là việc trẻ con của tuổi học trò nên đi mà tự giải quyết”, nữ sinh này chia sẻ.

Sau khi bị bạn bắt nạt gần một năm, nữ sinh thường xuyên lo lắng, căng thẳng và sợ hãi khiến kết quả học tập bị ảnh hưởng. Thậm chí, em còn luôn sợ hãi, ra đường phải bịt kín mặt, thường xuyên nghỉ học.

Khoảng 2 tuần trước khi vào viện, trẻ tự ý nghỉ hẳn học ở nhà, chỉ ở trong phòng khóc lóc, có suy nghĩ tiêu cực bi quan, không muốn sống, thậm chí nghĩ tới việc tự sát để giải thoát và có hành vi rạch tay để giảm căng thẳng. Người mẹ thấy con thay đổi, sa sút hơn nên có quan tâm, gặng hỏi nhưng bệnh nhân không chia sẻ gì, chỉ trả lời gắt gỏng hoặc im lặng. Quá lo lắng cho con, gia đình đã đưa nữ sinh đi khám và nhập viện tâm thần. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán trẻ bị ảnh hưởng trầm cảm nặng, có ý định tự sát và hành vi hủy hoại bản thân.

Hiện sau quá trình điều trị, bệnh nhân vẫn còn ít tương tác, ít chia sẻ với người thân và nhân viên y tế. Tuy nhiên, ý tưởng tự sát đã giảm, em đã kiểm soát được hành vi hủy hoại bản thân. Theo bác sĩ Dung, hiện trẻ đã nghỉ hè nên có nhiều thời gian thăm khám, điều trị ngoại trú và hy vọng tình trạng sẽ được cải thiện.

Bắt nạt có nhiều hình thức đa dạng

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Hoàng Yến - Phòng Sức khoẻ tâm thần trẻ em và thanh thiếu niên (Viện Sức khoẻ tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, bắt nạt học đường diễn ra dưới nhiều hình thức, có thể biểu hiện bằng hành vi như đánh mắng, chửi nhau hoặc kín đáo hơn như bắt nạt qua mạng, vì thế phụ huynh, thầy cô giáo cần chú ý, quan tâm trẻ để phát hiện sớm nhất.

Trẻ bị bắt nạn kín như qua mạng xã hội sẽ ít bị phát hiện và tiềm ẩn nguy cơ trầm cảm. (Ảnh minh họa)

Trẻ bị bắt nạn kín như qua mạng xã hội sẽ ít bị phát hiện và tiềm ẩn nguy cơ trầm cảm. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Hoàng Yến cảnh báo, dù là hành vi bắt nạt nào thì cũng đều nghiêm trọng, có tác động ngắn hạn và dài hạn đối với cá nhân bị bắt nạt, kéo theo hàng loạt vấn đề khác về sức khỏe tâm lý và sức khỏe thể chất.

“Dù hậu quả gì thì trẻ cũng đều bị thiệt thòi. Ví dụ, với tổn thương về thể chất, trẻ sẽ bị các chấn thương, phải nhập viện cấp cứu. Về tinh thần, có thể trẻ không phải cấp cứu ngay, nhưng tình trạng bị bắt nạt sẽ bào mòn tinh thần của trẻ, lâu dần dẫn tới trẻ stress, trầm cảm và có ý định hủy hoại bản thân”, bác sũ Hoàng Yến cho hay.

Một số nghiên cứu đã cho thấy, thanh thiếu niên bị bắt nạt có lòng tự trọng thấp, hay cảm thấy chán nản, lo lắng và cô đơn. Đặc biệt, những cá nhân từng bị bắt nạt trên mạng thường có mức độ trầm cảm và ý định tự tử cao hơn, cũng như gia tăng cảm xúc đau khổ, thái độ thù địch với bên ngoài và hành vi phạm pháp so với những người không bị bắt nạt.

Ngoài ra, tình trạng bị bắt nạt còn có thể làm tăng nguy cơ trẻ tự sát, nghiện chất và giảm thành tích học tập. Vì vậy, phát hiện và can thiệp hành vi bắt nạt kịp thời sẽ cải thiện và giúp trẻ “thoát ra” đúng hướng để không bị ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, tinh thần và học tập.

Bác sĩ Hoàng Yến tư vấn, để giải quyết vấn đề này, trước hết cần xây dựng môi trường nhà trường nói không với bát nạt học đường; Giáo dục cho học sinh về việc tôn trọng quyền cá nhân, sức khoẻ, nhân phẩm của người khác; Tăng cường vai trò của giáo viên, nhân viên tâm lý và gia đình trong đánh giá và giải quyết các vấn đề về bát nạt học đường. Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông, hợp tác liên ngành hoặc cung cấp đường dây nóng hỗ trợ cũng là cách kết hợp để giải quyết vấn đề. Với những trẻ bị đã bị ảnh hưởng về sức khỏe, tâm lý thì cần đưa đến cơ sở y tế để can thiệp chuyên môn.

9 thói quen hằng ngày từ từ hủy hoại gan, nhiều người không biết để bảo vệ chính mình và người thân yêu
Gan là cơ quan chính và phải hứng chịu nhiều nhất từ những thói quen xấu và điểm yếu của chúng ta. Dưới đây là 9 thói quen hằng ngày có thể dần dần tàn phá gan và gợi ý giúp bạn dưỡng gan.

Thói quen có hại

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sinh lý tuổi teen