Người chồng ở Hà Nội luôn tự hào khỏe "chuyện ấy", lúc gặp bác sĩ mới xanh mặt khi biết mình có vấn đề này

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 07/01/2024 11:30 AM (GMT+7)

Sau cưới 3 năm vẫn chưa được làm bố, anh Hồng luôn nghĩ lỗi do vợ vì mình rất khỏe mạnh, bản lĩnh phòng the cũng đáng tự hào. Kết quả thăm khám đã khiến anh "sáng mắt".

Anh Quốc Hồng (33 tuổi, ở Hà Nội) là một người cao to, khỏe mạnh nhưng kết hôn 3 năm vẫn chưa có tin vui. Suốt 3 năm ấy, anh Hồng luôn tự tin vào khả năng chăn gối và mỗi lần thân mật đều xuất tinh được. Vợ anh cũng rất thăng hoa mỗi khi gần gũi chồng. Chính vì lý do đó, anh Hồng càng tin vào việc chưa có con là do “duyên chưa tới”.

Gần đây, anh quyết định đưa vợ đi khám sản khoa, kết quả chức năng sinh sản của người vợ hoàn toàn bình thường. Chỉ khi bác sĩ tư vấn, động viên anh Hồng mới nghĩ tới khả năng do mình nên đã đến khám tại một bệnh viện chuyên khoa nam học, hiếm muộn. Qua kiểm tra, anh Hồng không hề có dấu hiệu rối loạn cương dương, khả năn cương cứng rất tốt.

Tuy nhiên, sau khi thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ kết luận anh Hồng vô sinh khiến người đàn ông này vừa bất ngờ vừa sợ hãi. Bác sĩ giải thích, tinh dịch của anh đông đặc và cần điều trị tình trạng này, nếu không đáp ứng thì sẽ phải tính đến chuyện hỗ trợ sinh sản để có con.

Rất nhiều người dù khỏe mạnh trong chuyện ấy nhưng vẫn bị vô sinh. (Ảnh minh họa)

Rất nhiều người dù khỏe mạnh trong chuyện ấy nhưng vẫn bị vô sinh. (Ảnh minh họa)

BSCK II Nguyễn Khắc Lợi - Chuyên gia Nam học và hiếm muộn, nguyên bác sĩ Bệnh viện E cho biết, từng gặp không ít bệnh nhân như trường hợp trên khi chủ quan, luôn đổ lỗi cho vợ vì nghĩ rằng mình khỏe “chuyện ấy” thì không thể vô sinh. Theo bác sĩ Lợi, nam giới dù khỏe mạnh, phóng tinh được nhưng nếu tinh trùng bị đông đặc thì vẫn khó có cơ hội làm cha.

Thông thường khi nam giới phóng tinh, tinh dịch có màu trắng, hơi đục như nước cơm hoặc màu vàng nhạt. Ban đầu tinh dịch hơi đặc, nhưng sau đó khoảng 2-30 phút sẽ hóa lỏng dần. Nếu sau khoảng thời gian trên tinh dịch vẫn quánh đặc, không hóa lỏng thì được gọi là tinh dịch đông đặc. Đa số các trường hợp này sẽ kèm theo triệu chứng đau khi xuất tinh, lẫn máu khi xuất tinh…”, bác sĩ Lợi chia sẻ.

Bác sĩ Lợi nhấn mạnh, ở những người mắc bệnh tinh dịch đông đặc, không được hóa lỏng hoặc hóa lỏng không hoàn toàn sẽ làm cho tinh trùng bị “nhốt” trong tinh dịch, không thể di chuyển dễ dàng, không thể bơi sâu vào trong tử cung gặp trứng để thụ thai. Đó là lý do vì sao bệnh tinh dịch đông đặc khiến nam giới khó thụ thai và nặng hơn là không thể có con.

Theo vị bác sĩ này, tỉ lệ tinh dịch đông đặc dẫn tới vô sinh nam chiếm tỉ lệ khá cao, khoảng 10% nguyên nhân gây vô sinh nam. Nguyên nhân gây ra tinh dịch đông đặc có thể do thận hư, yếu hoặc cũng có thể là do cơ địa mỗi người. Hiện tượng tinh dịch đông đặc có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Khi gặp trường hợp này, nam giới vẫn có khả năng có con, vì vẫn có tinh trùng, có thể điều trị hoặc làm thụ tinh nhân tạo.

Bác sĩ khuyến cáo, nam giới nếu có nghi ngờ mình mắc tinh dịch đông đặc, thay vì lo lắng tốt nhất hãy tới ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để được khám và tư vấn. Tùy vào từng nguyên nhân gây bệnh cũng như thể trạng của từng bệnh nhân, các bác sĩ sẽ giúp bạn có phác đồ điều trị hiệu quả nhất.

* Tên bệnh nhân trong bài đã được thay đổi

Thanh niên đẹp trai, cơ bắp cuồn cuộn nhưng luôn trốn chuyện ấy, biết lý do dân tập gym cũng dè chừng
Để có sức khỏe tốt, bền bỉ hơn trong "chuyện ấy", chàng trai trẻ đã kiên trì tập luyện thế nhưng kết quả cuối cùng lại khiến bạn gái thất vọng.

Quan hệ tình dục

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Vô sinh nam