Á khôi Hải Phòng chê Long Nhật như "cọng bún", sau lấy nhau đẻ liền 4 con

Minh An - Ngày 22/06/2021 12:00 PM (GMT+7)

Sau khi cưới, bà xã Long Nhật từng thất vọng vì chẩn đoán khó có con nên còn ngỏ ý muốn ly hôn với anh.

Long Nhật là cái tên đã quá quen thuộc với khán giả ở đủ mọi lứa tuổi. Không chỉ là ca sĩ mà Long Nhật còn rất duyên dáng trong vai trò MC dẫn chương trình và diễn viên. Bên cạnh đó, anh cũng luôn gây tò mò, thậm chí nghi ngờ khi nhắc tới chuyện đời tư và giới tính vì những vai diễn giả gái và ngoại hình có nét nữ tính. Thậm chí sau khi kết hôn, nhiều người vẫn cho rằng Long Nhật chỉ là lấy vợ làm bình phong. Nhiều lần giải thích vẫn không được, Long Nhật giờ đây chọn cách lẳng lặng sống hạnh phúc bên vợ và 4 người con để chứng minh. Quá trình vợ chồng Long Nhật gặp gỡ, nên duyên sau đó sinh 4 người con cũng có nhiều kỉ niệm thú vị. 

Long Nhật cho biết anh và vợ bén duyên trong một lần đi lưu diễn. Khi ấy, chị Nguyễn Thị Kim Ngân mới 18 tuổi, vừa đạt Á Khôi người đẹp Hải Phòng. Lần đầu gặp mặt, chính bà xã cũng bĩu môi chê anh: "Đàn ông gì trông kinh, nhìn như cọng bún thiu, chẳng men tí nào. Tôi chỉ thích Đan Trường với Lam Trường thôi". Khi câu này đến tai Long Nhật, anh quyết tâm tán đổ cô này rồi bỏ cho "bõ ghét". Và kết quả sau 1 tháng, anh chàng "chẳng men tí nào" thật sự tán được nàng gái xinh nhưng anh cũng chẳng bỏ được cô mà cả hai nhanh chóng say đắm nhau và mấy tháng sau là làm đám cưới luôn. 

Á khôi Hải Phòng chê Long Nhật như amp;#34;cọng búnamp;#34;, sau lấy nhau đẻ liền 4 con - 1

Vợ chồng Long Nhật kết hôn chỉ vài tháng sau lần đầu gặp mặt.

Yêu và hợp nhau là vậy nhưng vợ chồng Long Nhật cũng từng phải đối diện với bờ vực ly hôn vì áp lực việc có con. Mọi thứ dường như đã sụp đổ hoàn toàn khi bác sĩ từng chẩn đoán chị Ngân có khối u nang trong buồng trứng, khả năng cao là khó có con. 

Kết quả này khiến chị Ngân buồn và suy sụp nhiều. Chị còn gửi cho anh bức tâm thư thật dài ngỏ ý muốn ly hôn vì không thể "làm tròn trách nhiệm, không đáp ứng được kỳ vọng của anh và gia đình". Vừa giận vừa thương, nam ca sĩ đi "vái tứ phương" để vợ và chính bản thân được yên lòng. May mắn thay khi đi khám tại bác sĩ khác, kết quả cho thấy khối u nang của chị Ngân không ảnh hưởng đến việc thụ thai, chỉ cần bóc tách khi sinh con là được. Và sau đó đúng là chị Ngân mang bầu bé đầu lòng thật. 

Á khôi Hải Phòng chê Long Nhật như amp;#34;cọng búnamp;#34;, sau lấy nhau đẻ liền 4 con - 2

Bà xã Long Nhật từng nghĩ mình khó có con nên xin ly hôn với anh.

Vồi hồi nhớ lại khoảng thời gian vợ mang thai con đầu lòng, Long Nhật cho biết dù lúc đó đang trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp nhưng anh không nhận show lưu diễn để có thời gian ở nhà chăm sóc vợ. Từ đây, nhiều tình huống trớ trêu diễn ra khiến vợ chồng anh cười ra nước mắt. Trong những tháng đầu tiên của thai kỳ, "chuyện vợ chồng" gần như bị cấm tiệt để đảm bảo sức khoẻ cho thai nhi. Không được "gần gũi" vợ khiến anh như bốc hoả, Long Nhật hài hước cho biết: "Phải kiêng cữ cứ như cực hình đối với tôi. Lâu lâu tôi cứ xin vô phòng vợ hoài: "Anh hứa anh không làm gì đâu, anh chỉ vào nói chuyện chơi thôi".

Dành phần lớn thời gian để chăm sóc vợ bầu, nhưng ngày chị Ngân lâm bồn, Long Nhật lại bận đi diễn ở Lạng Sơn. Dù đã từ chối, nhưng sự tha thiết của bầu show khiến anh nhận lời, vì ngày dự sinh vẫn còn xa và anh chỉ đi 2 ngày.

Tuy nhiên, khi vừa trang điểm chuẩn bị diễn thì anh nhận được tin vợ đã nhập viện. Nam ca sĩ nóng ruột, đành bước lên sân khấu xin lỗi 10.000 khán giả: "Kính thưa quý vị, Long Nhật không thể diễn được vì... vợ sắp đẻ. Long Nhật sẽ trở lại vào một ngày gần nhất để phục vụ khán giả!". Cả khán trường cười rần thông cảm để Long Nhật về Hải Phòng gấp.

Á khôi Hải Phòng chê Long Nhật như amp;#34;cọng búnamp;#34;, sau lấy nhau đẻ liền 4 con - 3

Khi mang bầu lần 2, vợ Long Nhật từng suýt sảy thai vì tin đồn thất thiệt về giới tính của chồng.

Sau khi đã sinh con, vợ chồng Long Nhật vẫn không thoát khỏi những tin đồn thất thiệt. Thậm chí khi con trai đầu lòng được 3 tuổi và chị Ngân đang mang thai bé thứ 2, không biết tại sao lại có tin bé không phải con ruột Long Nhật mà là của chị Ngân và người khác. Những lời đặt điều khiến bà xã Long Nhật sốc và suy sụp đến mức suýt sảy thai. Cuối cùng, Long Nhật phải bế bé đi xét nghiệm ADN để chứng minh cho tất cả mọi người rằng bé đúng là con anh, từ đó dư luận lắng xuống và gia đình mới yên ổn. 

Hai vợ chồng sau đó bỏ mặc dư luận để liên tiếp có thai và sinh thêm 2 cô con gái nữa. Long Nhật khẳng định, tình yêu anh dành cho vợ ngày càng nhiều sau khi kết hôn và có con. Đến nay, cả 4 con của vợ chồng Long Nhật đều đã lớn, các bé đầu sắp bước vào tuổi trưởng thành. Tuy nam ca sĩ vẫn không thoát khỏi hoàn toàn nghi ngờ về giới tính nhưng với anh điều đó không còn quan trọng vì chỉ cần vợ con, gia đình hiểu và thương yêu nhau là đủ. 

Á khôi Hải Phòng chê Long Nhật như amp;#34;cọng búnamp;#34;, sau lấy nhau đẻ liền 4 con - 4

Á khôi Hải Phòng chê Long Nhật như amp;#34;cọng búnamp;#34;, sau lấy nhau đẻ liền 4 con - 5

Long Nhật hạnh phúc bên vợ và các con.

Những kiểu đàn ông dễ gặp vấn đề sinh sản, khó có con 

Không phải bề ngoài "ẻo lả" hay nữ tính, những kiểu đàn ông dưới đây mới có nhiều nguy cơ gặp vấn đề về sinh sản, khó có con. 

Cơ thể không khỏe mạnh

Khi mắc một số bệnh nam khoa như viêm tinh hoàn, viêm tuyến tiền liệt, tinh hoàn ẩn,... thì sẽ dễ bị vô sinh. Hoặc do các bệnh lý tiểu đường, quai bị, phẫu thuật tinh hoàn, vùng bẹn. Điều này dẫn đến chức năng sản xuất tinh trùng bị bất thường. Theo thống kê, đàn ông bị mắc các bệnh liên quan đến cơ quan sinh dục có tỷ lệ vô sinh cao hơn so với người bình thường. 

Chất lượng và số lượng tinh trùng kém

Khi có những bất thường về tinh dịch cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng vô sinh. Bởi vì tinh dịch ít sẽ khiến cho tinh trùng dễ bị chết trên đường di chuyển đến tử cung. Hoặc khi đi vào môi trường âm đạo, tinh trùng không hợp làm giảm khả năng thụ thai. 

Gặp vấn đề trong lúc xuất tinh

Một nguyên nhân nữa khiến nam giới vô sinh là do bị xuất tinh sớm. Thế nên, việc đạt khoái cảm sẽ không được cao trào và gây ảnh hưởng đến việc thụ tinh. Ngoài ra, cũng có một số khả năng xuất tinh ngược dòng. Thay vì tinh dịch sẽ theo dương vật chảy ra ngoài nhưng bây giờ lại đi ngược vào trong bàng quang. Tình trạng này hay xảy ra ở những người phẫu thuật phì đại tuyến tiền liệt. 

Lối sống không lành mạnh

Thói quen quan hệ tình dục không an toàn sẽ khiến dương vật bị tổn thương và gây ảnh hưởng đến chức năng sinh sản. Sử dụng nhiều chất kích thích như rượu bia, thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây vô sinh. Những chất độc đó gây rối loạn cương dương, teo tinh hoàn hoặc khiến tinh trùng bị suy yếu. 

Sao Việt đi đẻ thập tử nhất sinh, có người làm cả bệnh viện náo loạn
Nhiều mỹ nhân Việt đã phải trải qua rất nhiều cơn đau, thậm chí còn nguy hiểm tới tính mạng để đón con chào đời.

Câu chuyện đi đẻ

Theo Minh An (T/h)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai