Mẹ sợ hãi khi con gái chào đời 5 ngày đã có kinh nguyệt, bác sĩ lý giải nguyên nhân

Ngày 06/10/2019 09:30 AM (GMT+7)

Một người mẹ ở Hàng Châu, Trung Quốc đã vô cùng sợ hãi khi thấy con gái vừa chào đời được 5 ngày đã bị chảy máu ở phần thân dưới giống như có kinh nguyệt.

Tình trạng trẻ dậy thì sớm đang khiến nhiều bậc phụ huynh lo ngại và từ đó đề cao cảnh giác trước những dấu hiệu bất thường ở con. Thông thường, độ tuổi dậy thì của các bé gái là 8 tuổi và bé trai là 9 tuổi. Tuy nhiên một trường hợp bé sơ sinh chào đời vài ngày đã có kinh nguyệt khiến nhiều người hốt hoảng.

Theo Tin tức buổi tối Qianjang, cô Yu ở Hàng Châu, Trung Quốc sinh đứa con thứ hai là một bé gái rất đáng yêu. Nhưng chỉ 5 ngày sau khi sinh, cô Yu bất ngờ phát hiện phần thân dưới của con gái đột nhiên chảy máu, giống như kinh nguyệt.

Mẹ sợ hãi khi con gái chào đời 5 ngày đã có kinh nguyệt, bác sĩ lý giải nguyên nhân - 1

Con gái mới chào đời 5 ngày đột nhiên bị chảy máu phần dưới như kinh nguyệt khiến người mẹ hốt hoảng. (Ảnh minh họa)

Quá sợ hãi, cô Yu lo lắng tình trạng này sẽ gây nguy hiểm tính mạng cho con nên cô đã đưa con đến Bệnh viện Nhân dân số 1 ở Hàng Châu. May mắn thay, sau khi kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán đó là hiện tượng "kinh nguyệt giả", một hiện tượng bình thường của trẻ sơ sinh và không gây ra vấn đề nghiêm trọng cho sức khỏe của em bé. 

Bác sĩ Wang Di, một chuyên gia về tăng trưởng và phát triển nhi khoa tại Bệnh viện Nhân dân số 1 Hàng Châu, giải thích với cô Yu rằng kinh nguyệt giả là hiện tượng tuy hiếm, nhưng đó là chuyện bình thường. Khi em bé đang ở trong bụng mẹ, được tiếp xúc với estrogen của mẹ. Sau khi sinh ra, các kích thích tố trong cơ thể của trẻ nhanh chóng suy giảm, gây ra hiện tượng “chảy máu rút” tương tự như một giai đoạn nhỏ trong chu kỳ kinh nguyệt ở phụ nữ trưởng thành. Điều này hoàn toàn vô hại và bình thường.

Bác sĩ Wang Di cũng nhắc nhở rằng nếu em bé có "chu kỳ kinh nguyệt giả", cha mẹ không nên quá lo lắng. Tình trạng này sẽ kéo dài khoảng 1 tuần. Trong giai đoạn này, cha mẹ không nên sử dụng bồn tắm, hãy sử dụng vòi hoa sen hoặc khăn lau để lau nhẹ cho bé. 

Dù đây là hiện tượng bình thường nhưng nếu em bé bị chảy máu âm đạo kéo dài hoặc quá mức, cha mẹ nên cho trẻ đi khám vì đây có thể là dấu hiệu của chứng rối loạn chảy máu.

Mẹ sợ hãi khi con gái chào đời 5 ngày đã có kinh nguyệt, bác sĩ lý giải nguyên nhân - 2

Hiện tượng kinh nguyệt giả có thể xảy ra ở trẻ sơ sinh trong 1 tuần. (Ảnh minh họa)

Ngoài hiện tượng kinh nguyệt giả, trẻ sơ sinh còn có một số hiện tượng khác tưởng như bất thường nhưng thực tế không hề nguy hiểm.

Bé có bộ ngực lớn

Việc tiếp xúc với estrogen của người mẹ cũng có thể gây ra sự phình to ở ngực ở cả trẻ sơ sinh nam và nữ. Tuy nhiên biểu hiện này sau một thời gian cũng sẽ tự hết. Lưu ý là nếu như trong trường hợp có xuất hiện vết hoặc đốm đỏ xung quanh ngực của bé và kèm theo hiện tượng sốt thì mẹ cần phải đưa bé đi kiểm tra vì nó có thể chính là dấu hiệu của vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Bộ phận sinh dục bị sưng

Một số bé trai có bộ phận sinh dục/ tinh hoàn lớn hơn các bé bình thường (và một số ít cũng có thể xảy ra ở bé gái). Nguyên nhân là do tác dụng của các hoóc môn trong quá trình mang thai và thông thường nó sẽ nhanh chóng được bài tiết hết những ứ đọng này ra ngoài thông qua đường tiểu trong vài ngày.

Bé gái 9 tuổi chảy máu vùng kín suốt 1 năm, bác sĩ khám và phát hiện điều bất ngờ
Con gái bị chảy máu "vùng kín" suốt 1 năm không rõ lý do. Đến khi biết được sự thật cả bác sĩ và gia đình đều sửng sốt.
Minh Thùy (Dịch từ ETToday)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trẻ nhỏ và bệnh thường gặp