Chỉ là cá sốt chua ngọt nhưng làm kiểu này ai cũng ngỡ hoa nở trên mâm cơm

Lam Anh - Ngày 10/02/2023 06:00 AM (GMT+7)

Chỉ một chút biến tấu trong sơ chế cũng giúp món cá sốt chua ngọt vừa ngon giòn hơn lại vô cùng bắt mắt.

Chuẩn bị:

Phần cá:

- 3 miếng phi lê cá diêu hồng còn da hoặc các loại phi lê cá khác (900g)

- 2 quả trứng lớn.

- 1/10 thìa cà phê muối.

- 1/10 thìa cà phê tiêu trắng.

- 1 cốc (122g) bột ngô.

- 3 cốc (946 ml) dầu bơ hoặc dầu ăn.

Đối với nước sốt chua ngọt:

- 1 cốc (237 ml) nước.

- 3 thìa canh tương cà.

- 1 thìa canh giấm gạo.

- 3 thìa canh đường.

- 2 thìa canh hạt đậu Hà Lan hấp chín.

- 1 thìa canh bột bắp.

- 3 thìa canh nước.

Chỉ là cá sốt chua ngọt nhưng làm kiểu này ai cũng ngỡ hoa nở trên mâm cơm - 1

Cách làm cá sốt cà chua nở hoa:

Bước 1: Chuẩn bị phi lê cá

Cắt miếng phi lê cá thành các đường song song theo chiều dọc và chạm đến da, nhưng không cắt làm đứt da cá. Mỗi vết cắt cách nhau khoảng 1,25cm. 

Chỉ là cá sốt chua ngọt nhưng làm kiểu này ai cũng ngỡ hoa nở trên mâm cơm - 2

Sau đó, lại cắt miếng phi lê cá thành các đường theo chiều ngang và chỉ chạm đến da, không làm đứt rời da.

Làm tương tự với các miếng phi lê khác.

Chỉ là cá sốt chua ngọt nhưng làm kiểu này ai cũng ngỡ hoa nở trên mâm cơm - 3

Bước 2: Tẩm bột

Trong một bát trộn, cho trứng vào, thêm muối và tiêu trắng, đánh đều. Cho miếng phi lê cá vào hỗn hợp trứng để chúng phủ đều miếng cá. 

Chỉ là cá sốt chua ngọt nhưng làm kiểu này ai cũng ngỡ hoa nở trên mâm cơm - 4

Trong một bát trộn khác, để bột ngô rồi lăn miếng cá vừa nhúng trứng vào để bột ngô bám đều lên cá.

Chỉ là cá sốt chua ngọt nhưng làm kiểu này ai cũng ngỡ hoa nở trên mâm cơm - 5

Chỉ là cá sốt chua ngọt nhưng làm kiểu này ai cũng ngỡ hoa nở trên mâm cơm - 6

Bước 3: Chiên cá

Trong một chái chảo sâu lòng, thêm dầu bơ hoặc dầu có điểm bốc khói cao khác, đun nóng dầu ăn lên đến 350 độ F (177 độ C). 

Cẩn thận cho từng miếng phi lê cá vào, mặt da hướng lên trên.

Chỉ là cá sốt chua ngọt nhưng làm kiểu này ai cũng ngỡ hoa nở trên mâm cơm - 7

Chiên từng miếng một. Chiên cho đến khi cá có vàng nâu trong khoảng 3 phút. Sau đó vớt cá ra, để sang một bên.

Chỉ là cá sốt chua ngọt nhưng làm kiểu này ai cũng ngỡ hoa nở trên mâm cơm - 8

Làm tương tự với các miếng phi lê cá còn lại.

Chỉ là cá sốt chua ngọt nhưng làm kiểu này ai cũng ngỡ hoa nở trên mâm cơm - 9

Tăng nhiệt độ dầu lên 375 độ F (191 độ C). Cho phi lê cá trở lại và chiên cho đến khi giòn trong khoảng 2 phút. 

Lưu ý: Chiên 2 lần giúp cá giòn hơn và ít dầu mỡ hơn. Khi nhiệt độ bên ngoài nóng hơn nhiệt độ bên trong. Nó sẽ đẩy dầu từ bên trong ra ngoài. Do đó, cá giòn và không bị ngấy.

Vớt ra để ráo trên đĩa có lót khăn giấy thấm dầu. Sau đó cho phi lê cá vào đĩa để chuẩn bị thưởng thức.

Chỉ là cá sốt chua ngọt nhưng làm kiểu này ai cũng ngỡ hoa nở trên mâm cơm - 10

Bước 4: Làm nước sốt chua ngọt

Trong một cái nồi trên lửa vừa, thêm nước, sốt cà chua, giấm gạo, đường và đậu Hà Lan đã hấp chín vào. Đánh đều và đun nhỏ lửa, sau đó cho hỗn hợp bột bắp (1 muỗng canh bột bắp và 3 muỗng canh nước) vào. Khuấy cho đến khi nước sốt đặc lại. Tắt bếp.

Thưởng thức:

Đổ nước sốt chua ngọt lên phi lê cá chiên và thưởng thức!

Cá chiên giòn ngon, thơm nức lại có vị chua chua ngọt ngọt, hơn nữa lại còn đẹp mắt nhìn như hoa nở, đảm bảo ai nhìn thấy cũng thích.

Chúc các bạn thành công!

Chúc các bạn thành công!

Cá hồi ăn sống mãi cũng chán, đem ủ kiểu này 1 ngày sau được món ngon không tưởng
Một chút biến tấu sẽ khiến món cá hồi trở nên ngon và lạ miệng hơn, đảm bảo khách tới chơi nhà mê mẩn.

Món ngon từ cá

Theo Lam Anh (Dịch từ CCL)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Món ngon từ cá