Hôm nay nấu gì: Ông xã đòi đi nhậu, vợ gửi ngay ảnh mâm cơm 3 món chồng về ngay lập tức!

Minh Ngọc - Ngày 13/03/2024 15:47 PM (GMT+7)

Bữa cơm thơm ngon, hấp dẫn thế này bảo sao ai nhìn cũng muốn ăn ngay!

Gợi ý bữ cơm chiều nay sẽ có các món:

- Nọng heo nướng: 110.000đ

- Cải ngọt luộc: 10.000đ

- Đậu sốt cay ngọt: 15.000đ

Tổng: 135.000đ

Hôm nay nấu gì: Ông xã đòi đi nhậu, vợ gửi ngay ảnh mâm cơm 3 món chồng về ngay lập tức! - 1

Chuẩn bị: 500g nọng heo, tỏi, sả, dầu hào, nước mắm, hành khô.

Chuẩn bị: 500g nọng heo, tỏi, sả, dầu hào, nước mắm, hành khô.

Nọng heo rửa sạch, ướp với tỏi, sả, hành khô băm nhỏ cùng 2 thìa nước mắm, 2 thìa dầu hào. Nếu có thời gian bạn có thể để nọng heo ướp trong tủ lạnh qua đêm sẽ ngấm gia vị ngon hơn. Sau đó gạt bỏ phần sả, tỏi, hành bám vào thịt, cho thịt vào lò hoặc nồi chiên không dầu nướng chín. Nếu không có lò hay nồi chiên không dầu, bạn tiến hành áp chảo cũng được. 

Thịt chín thái miếng vừa ăn.

Hôm nay nấu gì: Ông xã đòi đi nhậu, vợ gửi ngay ảnh mâm cơm 3 món chồng về ngay lập tức! - 3

Chuẩn bị: 1 bó cải ngọt, 1 ít muối.

Chuẩn bị: 1 bó cải ngọt, 1 ít muối.

Cải ngọt nhặt bỏ lá già, rửa sạch, để ráo. Đun sôi nồi nước, cho ít muối vào, thả rau vào luộc chín rồi vớt ra.

Hôm nay nấu gì: Ông xã đòi đi nhậu, vợ gửi ngay ảnh mâm cơm 3 món chồng về ngay lập tức! - 5

Chuẩn bị: 3 miếng đậu phụ, nửa củ tỏi, một nắm rau mùi, nước sốt cay ngọt kiểu Thái vừa đủ (bán nhiều ở siêu thị), nửa muỗng muối, nửa muỗng dầu hào, chút bột ngũ vị hương.

Chuẩn bị: 3 miếng đậu phụ, nửa củ tỏi, một nắm rau mùi, nước sốt cay ngọt kiểu Thái vừa đủ (bán nhiều ở siêu thị), nửa muỗng muối, nửa muỗng dầu hào, chút bột ngũ vị hương.

Đậu phụ cắt miếng vừa ăn rồi đem rán vàng. Gắp ra đĩa. Tỏi băm nhỏ, rau mùi thái nhỏ. Cho ít dầu vào chảo, đổ tỏi vào phi thơm. Sau đó, cho rau mùi, muối, dầu hào vào xào đều với chút bột ngũ vị, xào đến khi tỏi chín mềm là có thể dùng được.

Dùng đũa ấn mạnh vào giữa miếng đậu để tạo thành lỗ, sau đó gắp tỏi xào rau mùi nhồi vào trong miếng đậu, để chừa ít tỏi và rau mùi ở bên ngoài miếng đậu.

Cuối cùng, rưới nước sốt chua cay ngọt của Thái lên và thưởng thức. Miếng đậu bên ngoài giòn, bên trong mềm thơm mùi tỏi, rau mùi cũng gia vị. 

Chúc các bạn thành công!

Chúc các bạn thành công!

Hôm nay nấu gì: Cơm tối hấp dẫn với 3 món dễ làm
Sườn xào chua ngọt, ngồng tỏi xào tôm... là những món ăn sẽ nhanh chóng thu phục dạ dày các thành viên trong gia đình bạn.

Hôm nay nấu gì

Theo Minh Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôm nay nấu gì