Thịt bò nổi tiếng dai, cho vào nồi hầm kiểu này được món mềm ngon đậm đà, người già trẻ nhỏ đều ăn được

Lam Anh - Ngày 15/12/2023 06:00 AM (GMT+7)

Chỉ vài bước đơn giản bạn đã có món bò hầm đơn giản mà ngon miệng, đủ chất.

Nguyên liệu:

500g thịt dẻ sườn bò hoặc ức bò, 3 quả cà chua, 1 nhánh hành lá, 1 mẩu gừng, 5ml rượu nấu ăn, 10g đường phèn, 20g sốt cà chua, 10ml nước tương, 5ml hắc xì dầu, 10ml dầu hào, 1 lá nguyệt quế, 1 mảnh quế, 1 bông hoa hồi.

Thịt bò nổi tiếng dai, cho vào nồi hầm kiểu này được món mềm ngon đậm đà, người già trẻ nhỏ đều ăn được - 1

Cách làm:

Thịt bò rửa sạch, cắt thành từng miếng vừa ăn. Cho thịt vào nồi nước lạnh, thêm hành, gừng cắt lát và rượu nấu ăn vào đun đến khi nổi bọt thì vớt ra rửa sạch với nước ấm.

Thịt bò nổi tiếng dai, cho vào nồi hầm kiểu này được món mềm ngon đậm đà, người già trẻ nhỏ đều ăn được - 2

Khứa quả cà chua thành hình chữ thập, sau đó cho vào nồi nước sôi chần khoảng 30 giây rồi vớt ra lột bỏ vỏ. Cắt quà chua thành các miếng to.

Thịt bò nổi tiếng dai, cho vào nồi hầm kiểu này được món mềm ngon đậm đà, người già trẻ nhỏ đều ăn được - 3

Làm nóng chảo với dầu ăn, sau đó cho đường phèn vào, đảo đến khi đường chuyển sang màu nâu thì cho bò vào, đảo đều cho đường bám đều vào rồi thêm hành tây và sốt cà chua vào xào đến khi nước sốt có độ sánh.

Thịt bò nổi tiếng dai, cho vào nồi hầm kiểu này được món mềm ngon đậm đà, người già trẻ nhỏ đều ăn được - 4

Đổ thịt vào nồi hầm hoặc nồi áp suất, thêm nước ấm xâm xấp các nguyên liệu, sau đó cho nước tương, hắc xì dầu, dầu hào, lá nguyệt quế, quế, hoa hồi. Hầm thịt bò trong nồi hầm/ áp suất trong 50-60 phút hoặc cho đến khi thịt chín mềm.

Thịt bò nổi tiếng dai, cho vào nồi hầm kiểu này được món mềm ngon đậm đà, người già trẻ nhỏ đều ăn được - 5

Trước khi hết thời gian 10 phút, cho cà chua vào. Nêm nếm lại cho vừa miệng với muối.

Hết thời gian, cho bò hầm cà chua ra bát ăn nóng. Thịt bò mềm ngon, ngon mùi quế, hồi vô cùng hấp dẫn, người già trẻ nhỏ cũng ăn được.

Chúc các bạn thành công!

Chúc các bạn thành công!

Loại quả siêu giàu vitamin A đem xào với thịt giàu sắt được món vừa ngon lại đại bổ
Chỉ vài bước đơn giản bạn đã có món ăn ngon, giàu dinh dưỡng để cả nhà thưởng thức rồi.

Món ngon từ thịt bò

Theo Lam Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Món ngon từ thịt bò