Chiêu hay chữa "bệnh" lười ăn rau cho con của Hồ Ngọc Hà

Linh San - Ngày 13/06/2022 14:30 PM (GMT+7)

"Nữ hoàng giải trí" từng tiết lộ cậu ấm nhà mình thích ăn mì Ý, bít tết, thịt nướng, sườn nướng...

Rau củ là một trong những nguyên liệu không thể thiếu trong nấu ăn và rất tốt cho sức khỏe. Thế nhưng nhiều đứa trẻ có "bệnh" lười ăn rau khiến phụ huynh phải đau đầu mỗi khi vào bếp hay cho con ăn. Cậu cả Subeo nhà Hồ Ngọc Hà cũng nằm trong số những đứa trẻ không thích ăn rau và bà xã Kim Lý đã phải nghĩ chiêu để bổ sung dinh dưỡng từ rau củ cho con.

Gần đây trên story trang Instagram của các con, "nữ hoàng giải trí" chia sẻ một đĩa mì Ý với sốt từ nguyên liệu được bằm nhỏ, trông như thịt bằm. Tuy nhiên đó là một chiêu "lừa" từ Hồ Ngọc Hà, phần nguyên liệu được bằm chứa rất nhiều rau củ. Bà mẹ 3 con đã thích thú khi nghĩ ra cách này để con trai có thể ăn nhiều rau củ hơn: "Cách duy nhất cho anh hai ăn quá trời rau củ", cô cười.

Đĩa mì Ý (Spaghetti) mà Hồ Ngọc Hà dành cho con trai Subeo, tưởng chỉ là thịt bằm nhưng có quá trời rau củ để khắc phục thói quen không thích ăn rau của cậu cả. Mì Ý vốn là món khoái khẩu của Subeo nên cậu bé đã không thể chối từ.

Đĩa mì Ý (Spaghetti) mà Hồ Ngọc Hà dành cho con trai Subeo, tưởng chỉ là thịt bằm nhưng có "quá trời rau củ" để khắc phục thói quen không thích ăn rau của cậu cả. Mì Ý vốn là món khoái khẩu của Subeo nên cậu bé đã không thể chối từ. 

Trước kia, Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ khoảnh khắc chiều chuộng Subeo bằng mì Ý khi con ngái ngủ, đói bụng: "Mẹ Hà ra tay làm món mì Ý bò bằm ngon xỉu" khiến cậu nhóc hồ hởi đón nhận và khen mẹ nấu ăn ngon.

Qua những hé lộ của nữ hoàng giải trí, có thể thấy con trai Cường Đô La thích ăn nhất không phải là đồ Việt mà là đồ Tây như mì Ý, bít tết, thịt nướng, sườn nướng.

Qua những hé lộ của "nữ hoàng giải trí", có thể thấy con trai Cường Đô La thích ăn nhất không phải là đồ Việt mà là đồ Tây như mì Ý, bít tết, thịt nướng, sườn nướng.

Chiêu hay chữa amp;#34;bệnhamp;#34; lười ăn rau cho con của Hồ Ngọc Hà - 3

Để con ăn nhiều rau hơn, Hồ Ngọc Hà áp dụng những cách để bữa ăn hút sự hấp dẫn của cậu bé. Có lần cô làm cho Subeo món cơm thịt bò lúc lắc đầy màu sắc, vừa đẹp lại đủ chất.

Để con ăn nhiều rau hơn, Hồ Ngọc Hà áp dụng những cách để bữa ăn hút sự hấp dẫn của cậu bé. Có lần cô làm cho Subeo món cơm thịt bò lúc lắc đầy màu sắc, vừa đẹp lại đủ chất.

Dù không thích ăn rau nhưng Subeo cũng từng học cách sơ chế, nấu nướng với rau củ để giúp người lớn. Hồ Ngọc Hà từng đăng hình ảnh con trai cưng đang say sưa vào bếp và viết: Em đang nấu ăn giúp mẹ ngày mưa. Subeo dùng dao thái rau khá gọn gàng.

Dù không thích ăn rau nhưng Subeo cũng từng học cách sơ chế, nấu nướng với rau củ để giúp người lớn. Hồ Ngọc Hà từng đăng hình ảnh con trai cưng đang say sưa vào bếp và viết: "Em đang nấu ăn giúp mẹ ngày mưa". Subeo dùng dao thái rau khá gọn gàng.

Chiêu hay chữa amp;#34;bệnhamp;#34; lười ăn rau cho con của Hồ Ngọc Hà - 6

Cậu bé cầm dao một cách thành thục, gọt khoai tây trong một lần vào bếp cùng bà ngoại và nhận được nhiều sự khen ngợi của mọi người.

Cậu bé cầm dao một cách thành thục, gọt khoai tây trong một lần vào bếp cùng bà ngoại và nhận được nhiều sự khen ngợi của mọi người.

Chiêu hay chữa amp;#34;bệnhamp;#34; lười ăn rau cho con của Hồ Ngọc Hà - 8

Quý tử của Cường Đô La đã thành thạo nhiều công đoạn khác của việc nấu nướng, thậm chí còn hài hước học theo Thánh rắc muối.

Quý tử của Cường Đô La đã thành thạo nhiều công đoạn khác của việc nấu nướng, thậm chí còn hài hước học theo "Thánh rắc muối".

Subeo vào bếp cùng bố dượng Kim Lý, còn mẹ Hồ Ngọc Hà tuyên bố: Nhà này phong thủy đàn ông phải nấu ăn nha.

Subeo vào bếp cùng bố dượng Kim Lý, còn mẹ Hồ Ngọc Hà tuyên bố: "Nhà này phong thủy đàn ông phải nấu ăn nha". 

Chiêu hay chữa amp;#34;bệnhamp;#34; lười ăn rau cho con của Hồ Ngọc Hà - 11

Cậu cả nhà Hà Hồ cũng từng hứng thú với những thành quả nấu nướng của mình, nhất là việc tự tay mình làm ra những chiếc bánh.

Cậu cả nhà Hà Hồ cũng từng hứng thú với những thành quả nấu nướng của mình, nhất là việc tự tay mình làm ra những chiếc bánh.

Tham khảo cách làm mì Ý rau củ thơm ngon, hấp dẫn:

Nguyên liệu:

 Mì Ý 120 gr

 Cà chua 2 quả

 Cà rốt 1 củ

 Khoai tây 1 củ

 Hành tím băm 1 muỗng canh

 Tương cà 2 muỗng canh

 Dầu ăn 4 muỗng canh

 Hạt nêm chay 1/2 muỗng canh

 Gia vị: Muối/ đường/ bột ngọt/ tiêu xay

Cách thực hiện

Sơ chế nguyên liệu

Khoai tây và cà rốt sau khi mua về thì rửa với nước cho hết bùn đất, tiến hành gọt bỏ vỏ đi, rửa lại với nước sạch lần nữa và để ráo.

Tiếp theo, cắt khoai tây và cà rốt thành hình hạt lựu nhỏ. Vì cà rốt lâu chín nên hãy cắt cà rốt mỏng và nhỏ hơn khoai tây.

Rửa sạch 2 quả cà chua, sau đó băm nhuyễn.

Luộc mì Ý

Bắc nồi lên bếp, cho khoảng 700ml nước vào cùng với 1 muỗng canh dầu ăn và 1 muỗng cà phê muối.

Thấy nước hơi sôi lên thì cho hết 120gr mì Ý vào, giảm lại lửa vừa, khi đầu mì chạm nước đã mềm thì dùng tay nhấn hết toàn bộ sợi mì chìm xuống nước.

Khuấy đều mì và nấu khoảng 10 phút thì tắt bếp, để yên ủ thêm khoảng 3 phút. Sau đó, vớt mì đã luộc ra rổ cho ráo nước là hoàn thành.

Làm mì Ý xào rau củ

Đặt chảo lên bếp bật lửa vừa, cho vào 3 muỗng canh dầu ăn chờ dầu nóng thì cho tiếp 1 muỗng canh hành tím băm phi thơm.

Thấy hành tím thơm thì cho hết số cà chua đã băm vào, xào khoảng 3 phút thì cho khoảng 1 chén nước lọc (chén ăn cơm) vào chảo cà chua.

Hỗn hợp cà chua vừa sôi lên thì cho cà rốt cắt nhỏ vào, đảo đều tay khoảng 5 phút thì cho hết số khoai tây nấu cùng, nêm nếm với 1 muỗng cà phê hạt nêm chay, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê muối và 2 muỗng canh tương cà.

Chờ hỗn hợp sôi lên lần nữa thì nêm nếm lại cho vừa khẩu vị rồi tắt bếp. Rắc vào khoảng 1/2 muỗng cà phê tiêu xay cho thơm.

Thành phẩm

Sợi mì Ý được luộc vừa chín tới quyện với sốt rau củ thơm ngon, khi ăn sẽ cảm nhận được rau củ giòn giòn, sợi mì thơm béo hấp dẫn.

Cuộc sống về vườn của BTV Thu Uyên và những món ăn mộc mạc, thân thương gây xúc động
Thu Uyên trồng nhiều nông sản trong khu vườn rộng rãi của mình, cô thích căn bếp ngập tràn hơi thở thiên nhiên.

Eva vào bếp cùng Sao

Theo Linh San
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Eva vào bếp cùng Sao