Mẹ chồng gọi cho bố dượng tôi mách tội con dâu, câu trả lời của ông khiến bà tái mét còn tôi khóc nghẹn

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 17/02/2023 00:00 AM (GMT+7)

Rõ ràng bà có số của mẹ tôi nhưng lại chọn gọi cho bố dượng con dâu, chắc chắn bà nghĩ gọi cho mẹ tôi thì ai chẳng bênh con gái. 

Khi vợ chồng tôi chuẩn bị làm đám cưới, mẹ chồng bắt hai đứa đi khám sức khỏe tiền hôn nhân. Tôi thấy đó là việc làm khá văn minh nên đồng ý ngay. Kết quả sức khỏe chồng tôi bình thường, còn tôi thì bị hội chứng buồng trứng đa nang.

Mẹ chồng tỏ ra khó chịu nhưng chồng tôi cương quyết vẫn làm đám cưới nên bà đành phải chấp nhận. Đến bây giờ đã kết hôn được nửa năm, tôi vẫn đang tích cực điều trị theo phác đồ của bác sĩ thì hôm qua khi chồng tôi vắng nhà, bà đột nhiên bắt tôi đồng ý tiến hành thụ tinh ống nghiệm ngay. Bà gắt gỏng:

“Đợi cô đến bao giờ? Nhỡ 5, 7 năm nữa cô vẫn không đẻ được thì sao? Tốt nhất làm luôn cho chắc ăn, IVF không được nữa thì hết cách, chỉ có ly hôn để con tôi cưới vợ khác cho nhà này còn có cháu nối dõi. Chờ cô rồi không được thì chúng tôi bắt đền ai?”.

Thấy tôi vẫn không nghe lời, bà lập tức bấm số gọi cho bố dượng tôi. (Ảnh minh họa)

Thấy tôi vẫn không nghe lời, bà lập tức bấm số gọi cho bố dượng tôi. (Ảnh minh họa)

IVF là biện pháp cuối cùng vì vừa tốn kém lại nhiều công đoạn rắc rối. Vợ chồng chúng tôi còn trẻ, tôi năm nay 26 tuổi, hai đứa bàn nhau chạy chữa vài năm không được rồi mới tính. 

Chồng đi công tác, tôi bèn nói với bà dự định của hai đứa nhưng mẹ chồng gạt đi ngay. Thấy tôi vẫn không nghe lời, bà lập tức bấm số gọi cho bố dượng tôi. Rõ ràng bà có số của mẹ tôi nhưng lại chọn gọi cho bố dượng con dâu, chắc chắn bà nghĩ gọi cho mẹ tôi thì ai chẳng bênh con gái. 

Mẹ chồng biết mối quan hệ giữa tôi và bố dượng nhạt nhẽo không thân thiết, tin ông sẽ chẳng đứng về phía tôi. Thực sự tôi cũng tin như vậy. Tôi lo lắng chuyện của mình ảnh hưởng tới mẹ đẻ, khi bố dượng về phàn nàn, ca thán với bà. Mẹ tôi vất vả cả đời nuôi tôi và em trai trưởng thành, mãi tuổi trung niên mới tái hôn. Tôi và bố dượng không hợp nhưng thấy mẹ vui nên tôi rất ủng hộ…

“Nhờ ông dạy con gái hộ tôi nhé, để đến ngày tôi trả nó lại thì gia đình bên đó phải xấu mặt đấy. Ông không muốn bị cuốn vào rắc rối đúng chứ?”, mẹ chồng nói khiến tôi chết điếng. Bà cố tình bật loa ngoài cho tôi nghe cuộc trò chuyện. Ai ngờ câu trả lời của bố dượng tôi lại khiến bà tái mét mặt còn tôi thì cay xè mắt: 

“Không sao bà ạ, nếu bà không thể bao dung được cho nó thì để chúng tôi đón nó về. Vợ chồng tôi không quan trọng chuyện con gái ly hôn hay không, miễn nó sống vui vẻ. Con rể đang đi công tác phải không bà, vậy để tôi đến đón cháu về bên này mấy ngày cho nó được khuây khỏa mà bà cũng có thời gian suy nghĩ kĩ hơn…”.

Nói rồi ông lịch sự tạm biệt mẹ chồng tôi. Khoảng 30 phút sau, mẹ tôi và bố dượng đã xuất hiện trước cửa nhà. Mẹ chồng tức giận vô cùng nhưng không thể bắt bẻ được gì. Tôi thì vừa thu dọn quần áo vừa khóc. Trước nay tôi luôn xa cách, lạnh nhạt với ông, không ngờ ông chẳng để bụng lại thật sự coi tôi như con gái, có chuyện lập tức đứng về phía tôi.

Đúng là trong khó khăn hoạn nạn mới biết lòng nhau phải không mọi người? Nghĩ về chuyện con cái, tôi muốn hỏi thông thường các cặp vợ chồng điều trị hiếm muộn bao lâu thì tiến hành làm IVF? 

Không ngờ ông chẳng để bụng lại thật sự coi tôi như con gái... (Ảnh minh họa)

Không ngờ ông chẳng để bụng lại thật sự coi tôi như con gái... (Ảnh minh họa)

Khi nào nên làm thụ tinh trong ống nghiệm?

Vô sinh là tình trạng một cặp vợ chồng quan hệ tình dục đều, không dùng bất cứ biện pháp tránh thai nào mà không có thai tự nhiên trong thời gian 1 năm. Đối với phụ nữ trên 35 tuổi, thời gian này là 6 tháng.

Tuổi bệnh nhân ảnh hưởng rất lớn đến khả năng thành công của chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm. Thông thường, tuổi càng cao thì tỷ lệ có thai càng giảm vì chất lượng và số lượng noãn (trứng) giảm mạnh, đặc biệt khi tuổi tăng trên 35. Tỷ lệ phần trăm noãn bất thường tăng mạnh ở phụ nữ cao tuổi. Đồng thời khả năng đáp ứng với thuốc kích thích buồng trứng cũng kém đi. 

Thời gian vô sinh càng dài thì tỷ lệ thành công khi IVF càng thấp. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng ở những trường hợp hiếm muộn trên 5 năm tỷ lệ thành công giảm đi. Đặc biệt những người có thời gian vô sinh trên 10 năm thì tỷ lệ có thai và sinh sống sau thụ tinh trong ống nghiệm rất thấp.

Vì vậy, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản nên có kế hoạch sinh con sớm. Nếu chưa có thai sau 1 năm cần đi khám cả hai vợ chồng, từ đó tìm nguyên nhân sớm để có phương pháp điều trị phù hợp. 

Sau 5 năm chạy chữa không hiệu quả cũng nên làm thụ tinh trong ống nghiệm. Những cặp vợ chồng vô sinh không rõ nguyên nhân thì thời gian nên bắt đầu làm IVF là sau 3 năm.

Trong trường hợp nhờ cậy những phương pháp hỗ trợ sinh sản như IVF cũng cần giữ tâm lý thoải mái, tuân thủ điều trị một cách khoa học để có thể đạt tỷ lệ thành công tốt nhất.

Mẹ chồng gọi cho bố dượng tôi mách tội con dâu, câu trả lời của ông khiến bà tái mét còn tôi khóc nghẹn - 3

Hiếm muộn 7 năm và 2 lần thụ tinh ống nghiệm thất bại, bố chồng đột ngột lên tiếng khiến tôi khóc như mưa
Đến lúc này tôi thật sự cảm thấy áy náy và tội lỗi với chồng. Anh càng tốt, tôi lại càng thấy mình “mặt dày”, không thể cho anh gia đình trọn vẹn mà cứ cố chấp chẳng chịu rời đi.

Hiếm muộn - Vô sinh

Theo Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu