2 lần mất con, 2 lần sảy thai, bà mẹ vẫn quyết tâm sinh thêm đứa nữa ở tuổi 44

Thùy Dương. - Ngày 23/05/2021 09:30 AM (GMT+7)

Nén nỗi đau mất con và sự ám ảnh sảy thai, bất chấp đã bước vào thời kỳ sắp mãn kinh, bà mẹ này vẫn muốn sinh cho chồng thêm 1 đứa con.

Sảy thai có lẽ sẽ là vết thương không bao giờ lành trong lòng mỗi người làm mẹ. Cho dù nguyên nhân sảy thai là gì thì đó mãi mãi là nỗi ám ảnh và sự lo lắng khi bà mẹ này mang thai lần nữa. Thế mà bà mẹ Karen Seaton, đến từ Anh, đã phải chịu đựng 2 lần mất con, hai lần sảy thai trước khi đón nhận thêm một đứa con nữa ở tuổi 44.

Theo lời Karen kể thì chị đã phải chịu đựng nỗi đau của lần mất con đầu tiên khi mới 20 với người chồng đầu tiên của mình. Mari – con gái đầu của chị - bị biến chứng trong tử cung và không quá khỏi sau khi vừa chào đời. Một vài năm sau, Georgia đến nhưng cô bé đã chết thảm thương khi mới được 4,5 tháng tuổi.

24 tuổi, chị Karen đã rất đau khổ khi biết mình và chồng không thể sinh con sau khi nhận được kết quả từ bác sĩ rằng cả hai cô con gái của họ đều mắc phải bệnh tim di truyền. Họ quyết định chia tay nhau để mỗi người tìm hạnh phúc riêng của mình.

Một thời gian sau, chị Karen tái hôn với người chồng thứ 2 và sinh ra 3 cậu con trai: George, Harry và Archie. Tuy nhiên, sau khi con trai út ra đời, cuộc hôn nhân 11 năm của chị và chồng kết thúc. Karen trở thành bà mẹ đơn thân nuôi dưỡng 3 cậu con trai.

2 lần mất con, 2 lần sảy thai, bà mẹ vẫn quyết tâm sinh thêm đứa nữa ở tuổi 44 - 1

Chị Karen đã quyết định sinh thêm con gái ở tuổi 44.

Sau đó 7 năm, chị Karen tái hôn lần thứ 2 với một người bạn cũ, anh Rich. “Tôi biết Rich từ khi chúng tôi còn nhỏ, nhưng sau đấy chúng tôi mất liên lạc. Sau khi Rich ly hôn vợ, chúng tôi đã liên lạc lại và bắt đầu mối quan hệ tình cảm của mình. Tôi nghĩ rằng mình có 3 đứa con đã là quá đủ, nhưng Rich lại không hề có đứa con nào. Vì vậy, tôi quyết định sẽ sinh cho anh ấy 1 đứa con”, bà mẹ 4 con nói.

Trước sự kinh ngạc của mọi người, chị Karen mang thai ở độ tuổi 40. Nhưng mọi chuyện lại không suôn sẻ khi họ phát hiện chị Karen bị sảy thai. Sau khi thử “thả” thêm lần nữa, bà mẹ này lại mang thai song lại sảy thai lần thứ 2.

Chị tâm sự: “Tôi đã thật sự bị sốc sau 2 lần sảy thai liên tiếp. Sự việc này cũng bắt đầu ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng tôi. Lúc đó tôi đã 43 tuổi rồi, tôi cũng đã có dấu hiệu mãn kinh rồi. Và bạn biết đây tuổi càng lớn thì khả năng thụ thai càng thấp. Tôi quyết định đặt cho mình một mục tiêu nếu từ bây giờ cho đến lần sinh nhật thứ 44, nếu tôi không sinh con thì chúng tôi sẽ ngừng cố gắng”.

2 lần mất con, 2 lần sảy thai, bà mẹ vẫn quyết tâm sinh thêm đứa nữa ở tuổi 44 - 2

Mia được sinh ra trong sự vui mừng và yêu thương của bố mẹ và các anh.

1 tháng trước sinh nhật lần thứ 44, bà mẹ này đã vui mừng khi thấy que thử thai hiện lên 2 vạch căng đét. Và lần này, bằng linh cảm của một người mẹ, chị Karen tin rằng lần này chị sẽ sinh con. Sau khi khám thai, bác sĩ đã kê cho chị Karen uống một loại thuốc hormone để giúp quá trình mang thai diễn ra suôn sẻ nhất có thể, vì chị đã cắt bỏ tuyến giáp của mình vài năm trước đó.

Cả quá trình mang thai diễn ra suôn sẻ, đặc biệt George, Harry và Archie đều rất hào hứng khi hay tin mình sắp có thêm 1 cô em gái. Bé Mia chào đời khỏe mạnh và phát triển tốt dù phải nằm viện 1 tháng vì gặp phải vấn đề về hô hấp. Cô bé được nuôi bằng phương pháp sữa mẹ kết hợp với sữa công thức vì chị Karen không có đủ sữa cho con bú.

2 lần mất con, 2 lần sảy thai, bà mẹ vẫn quyết tâm sinh thêm đứa nữa ở tuổi 44 - 3

Hiện nay, Mia đã được 3 tuổi và là một cô bé khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc.

Sau khi chia sẻ câu chuyện của mình, chị Karen cho biết mình nhận được rất nhiều lời chúc mừng và cảm ơn. “Họ cảm ơn tôi vì tôi đã tiếp thêm động lực cho các bà mẹ lớn tuổi nhưng muốn có thêm con. Họ khen tôi dũng cảm – một bà mẹ có một đứa con nhỏ dù đang ở thời kỳ mãn kinh của tuổi 47”. Chính vì thế, bà mẹ 4 con đã quyết định lập instagram và viết blog để kể về gia đình của mình.

Chị Karen cho biết thêm: “Tôi không biết tình trạng mệt mỏi hay kiệt sức của mình là do phải nuôi con nhỏ hay là “tác dụng phụ” của thời kỳ mãn kinh. Nhưng dù sao tôi vẫn may mắn là không bị thay đổi tâm trạng, tuy vậy tôi lại hay bốc hỏa và đổ mồ hôi ban đêm. Tôi còn bị mắc chứng hay quên nên cứ phải lập danh sách công việc cần làm mỗi ngày”.

Hiện tại, Mia đã được 3 tuổi và học rất tốt. “Con là một đứa trẻ ngoan. Con ngủ suốt đêm và lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc. George (20 tuổi), Harry (18 tuổi) và Archie (15 tuổi) cực kỳ yêu thương và bảo vệ em gái của mình.

Tôi biết rằng mình là một người mẹ lớn tuổi nhất so với mẹ các bạn của Mia. Đôi khi tôi lo lắng rằng con có thể bị trêu chọc vì điều đó.Tôi cũng ước rằng mình còn nhiều sức lực để chạy theo con gái. Nhưng Mia là niềm hạnh phúc của tôi. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có con bên cạnh”, chị Karen hạnh phúc nói.

Mang thai và sinh con sau tuổi 35, người mẹ sẽ gặp phải những rủi ro nào?

Các chuyên gia luôn khuyến cáo người phụ nữ nếu muốn trở thành mẹ thì nên mang thai và sinh con trước 35 tuổi. Bởi khi bạn bước qua tuổi 35, ngoài việc trứng của bạn đã giảm về số lượng và chất lượng ra, thì khả năng thụ thai của bạn cũng không còn “nhạy” như trước nữa. Bên cạnh đó, mẹ bầu còn gặp phải một số vấn đề sau:

- Có nhiều khả năng mang đa thai: Do nội tiết tố thay đổi theo độ tuổi có thể gây ra hiện tượng rụng nhiều trứng một lúc. Từ đó bạn sẽ dễ có khả năng mang thai đôi hay ba và nhiều hơn thế nữa.

- Có nhiều khả năng mắc bệnh tiểu đường trong thai kỳ: Đây là căn bệnh phổ biến thường xảy ra ở các mẹ bầu lớn tuổi. Do đó, bạn cần phải kiểm soát chặt chẽ lượng đường trong máu thông qua chế độ ăn uống và tập thể dục thường xuyên. Bệnh tiểu đường trong thai kỳ còn khiến em bé gặp các biến chứng sau khi chào đời.

- Có nhiều khả năng bị cao huyết áp: Theo một số nghiên cứu, huyết áp cao là tình trạng thường gặp ở các mẹ bầu có tuổi trên 35. Vì thế, bạn sẽ phải thường xuyên theo dõi huyết áp của mình.

- Có nhiều khả năng sinh non và con nhẹ cân: Những đứa trẻ sinh non thường gặp phải nhiều vấn đề sức khỏe sau khi sinh ra.

- Nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể cao: Những đứa trẻ được sinh ra từ những bà mẹ lớn tuổi có nguy cơ mắc một số vấn đề về nhiễm sắc thể, chẳng hạn như hội chứng Down.

- Nguy cơ sảy thai cao: Một số nghiên cứu cho thấy chất lượng trứng giảm, kết hợp với nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như huyết áp cao và tiểu đường sẽ có thể làm tăng nguy cơ sẩy thai.

Tái hôn với chồng mới, mẹ 62 tuổi xin trứng con gái ruột để đẻ thêm
Với mong muốn mang thai ở độ tuổi ngoài 60, bà mẹ này đã xin trứng của chính con gái ruột.
Thùy Dương. (Dịch từ Mirror)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu