"Bà trùm đứng sau Thùy Tiên" khóc hết nước mắt sinh con ở Thái, bé ra đời tốn 70 triệu/ngày

Ngọc An - Ngày 15/12/2021 19:13 PM (GMT+7)

Vì chào đời sớm 6 tuần nên con trai "bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung đã phải nằm lồng ấp suốt 1 tháng.

Trẻ sinh non khi chào đời khi chỉ mới ở giai đoạn 28 – 37 tuần thai kỳ. Trẻ sinh non có thể gặp phải một số rủi ro nhất định do thời điểm này cơ thể bé chưa được phát triển toàn diện. Vì vậy mà chắc hẳn mẹ bầu nào cũng mong con ở trong bụng "đủ ngày đủ tháng" rồi mới chào đời. Tuy vậy, vẫn có những trường hợp kém may mắn mẹ không thể kiểm soát được việc chuyển dạ, sinh con thiếu tháng. "Bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung - người đúng sau thành công của Hoa hậu Thùy Tiên cũng từng khóc hết nước mắt khi phải trải qua cảnh đó. 

Chị Phạm Kim Dung được mệnh danh là bà trùm hoa hậu đứng sau thành công của nhiều người đẹp nổi tiếng.

Chị Phạm Kim Dung được mệnh danh là "bà trùm hoa hậu" đứng sau thành công của nhiều người đẹp nổi tiếng.

Chị Phạm Kim Dung là giám đốc một công ty truyền thông có tiếng ở TP HCM. Chị đảm nhận vai trò Phó trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam nhiều năm liền nên thường được gọi là "bà trùm hoa hậu". Chị kết hôn cùng đạo diễn Hoàng Nhật Nam - người từng dàn dựng nhiều chương trình lớn: Hoa hậu Việt Nam 2014-2020, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, Festival hoa Đà Lạt 2019, vở thực cảnh Tinh hoa Bắc Bộ... Cặp đôi có ba người con: Tuấn Khải (19 tuổi), Khánh Linh (Annie, 3 tuổi) và Phúc Khôi (Toby, hơn 1 tuổi). 

Chị Kim Dung và ông xã là đạo diễn nổi tiếng Hoàng Nhật Nam đã có 3 người con.

Chị Kim Dung và ông xã là đạo diễn nổi tiếng Hoàng Nhật Nam đã có 3 người con.

Trong 3 bé, có lẽ lần sinh bé Toby là đáng nhớ nhất với chị Kim Dung. Tháng 1/2020, khi mang bầu ở tháng thứ 8, chị có sang Thái Lan. Ngày dự sinh là vào đầu tháng 3/2020 nên hai vợ chồng hoàn toàn yên tâm. Vậy nhưng mọi kế hoạch trở nên đảo lộn vào 3h sáng ngày 26/1 (mùng 2 Tết), bác sĩ dự đoán thai nhi có dấu hiệu sinh non. Vợ chồng chị lập tức có mặt ở bệnh viện Bangkok, Thái Lan, để theo dõi cùng bác sĩ chuyên khoa mà chưa có bất cứ sự chuẩn bị nào. Hai ngày sau đó, bé Toby chào đời, sớm 6 tuần và chỉ nặng 2kg. Sau sinh, bé lập tức được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Sau bốn ngày đầu, bé sụt cân, chỉ còn 1,7 kg. Vợ chồng chị Kim Dung cố gắng dành mọi điều tốt nhất cho bé. Trong 10 ngày đầu, họ chọn dịch vụ có mức chi phí lên đến hơn 3.000 USD/ngày (tương đương 70 triệu đồng) và đặt hết niềm tin vào đội ngũ y bác sĩ. Bé Toby được chăm sóc đặc biệt trong lồng kính, chiếu đèn thường xuyên nhằm tránh vàng da. Về dinh dưỡng, bé được nuôi bằng sữa mẹ trong thời gian đầu, truyền qua ống mỗi lần chỉ 5 ml. Hơn hai tuần sau, các y tá tập cho Toby biết mút núm vú để bú sữa bình, tuy nhiên vẫn duy trì 10-15 ml mỗi lần uống. Các bác sĩ cho biết khi sinh non, các bộ phận của bé đều chưa hoàn thiện nên phải tập rất chậm, bố mẹ không nên sốt ruột.

Bé Toby phải nằm lồng ấp sau khi chào đời sớm 6 tuần ở Thái Lan.

Bé Toby phải nằm lồng ấp sau khi chào đời sớm 6 tuần ở Thái Lan.

Những ngày ở lại Thái Lan chăm con nhỏ, chỉ có chị Kim Dung và một vú em. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam bận rộn nhiều dự án nên chỉ có thể sang thăm vợ con dịp cuối tuần. Hàng ngày, "bà trùm hoa hậu" được vào thăm con hai lần, mỗi lần không quá 20 phút. "Những lúc ngồi bên ngoài khoa nhi, tôi chỉ có thể nhìn thấy cánh cửa nhỏ của phòng bé Khôi nằm để biết con mình đang bình yên trong đó. Rồi nhiều khi bác sĩ, y tá tất bật ra vào phòng, tôi lại càng lo, hồi hộp không biết họ đang làm gì và con gặp vấn đề nào không?", chị nhớ lại. Con cứng cáp hơn, Kim Dung mới có thể vào thăm con nhiều hơn, cho con bú bình, chơi với con. Đến ngày thứ 25, chị được trực tiếp tắm cho con dưới sự giám sát của y tá.

Chị Kim Dung lại càng lo lắng, căng thẳng hơn nữa khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Mỗi tối về đọc báo, xem tin tức dịch bệnh, tình trạng cách ly... , chị cảm thấy căng thẳng tột độ. Chị luôn tự động viên mình cố gắng mỗi ngày, mình không bao giờ được yếu đuối, không bao giờ được uỷ mị, không được rơi nước mắt... 

Hai vợ chồng đã phải rất quyết tâm, vất vả mới đưa con về kịp trước khi đóng cửa vì dịch.

Hai vợ chồng đã phải rất quyết tâm, vất vả mới đưa con về kịp trước khi đóng cửa vì dịch.

Đầu tháng 3/2020, Việt Nam xác nhận ca nhiễm thứ 17. Chính phủ Việt Nam liên tục đưa ra những khuyến cáo hạn chế bay, không nhập cảnh từ vùng dịch. Vợ chồng chị Kim Dung cũng dự đoán về việc sẽ cách ly 100% người từ nước ngoải trở về, do đó họ liền thay đổi kế hoạch để đưa hai mẹ con về Việt Nam sớm nhất. Khi hai vợ chồng bày tỏ mong muốn, bác sĩ yêu cầu phải đợi đến ngày 21/3, hoàn tất kiểm tra tổng quát về mắt, tim, phổi... mới có thể kết luận bé được xuất viện hay không. Chị Kim Dung phải ra sức thuyết phục, đàm phán, năn nỉ thì sáng 12/3, bác sĩ đồng ý kiểm tra tổng quát. kết quả trả về Phúc Khôi đủ sức khỏe ngồi máy bay hơn một tiếng về Việt Nam.

Nhận tin vui, Kim Dung cùng vú em lập tức sửa soạn một số vật dụng cần thiết, sau đó bế con ra thẳng sân bay để về Việt Nam. "Cuộc đời ba mẹ chắc mãi mãi không thể quên những mốc thời gian này con ạ! Toby Hoàng Phúc Khôi", chị Kim Dung xúc động chia sẻ khi hai mẹ con trở về nhà an toàn. 

amp;#34;Bà trùm đứng sau Thùy Tiênamp;#34; khóc hết nước mắt sinh con ở Thái, bé ra đời tốn 70 triệu/ngày - 5

Bé Toby hiện đã gần 2 tuổi, rất lanh lợi, đáng yêu.

Bé Toby hiện đã gần 2 tuổi, rất lanh lợi, đáng yêu.

Chị Kim Dung cho biết con trai sinh non nên trong những tháng đầu đời, bé phát triển chậm hơn một số động tác về cơ thể như lật, nghiêng.... Nhưng bác sĩ động viên đó là điều bình thường do bé sinh thiếu tháng. Điều quan trọng nhất, bé phát triển mạnh khỏe và tất cả cơ quan chức năng đều bình thường.

Đến nay, bé Toby đã được gần 2 tuổi. Bé có gương mặt khôi ngô, lanh lợi và rất đáng yêu. Thỉnh thoảng, vợ chồng "bà trùm hoa hậu" cũng đưa con cùng xuất hiện tại các sự kiện. 

Những nguyên nhân phổ biến gây sinh non mẹ bầu cần lưu ý

- Bất thường cổ tử cung và tử cungBất thường ở tử cung, cổ tử cung mở sớm hoặc các cơn co thắt bắt đầu hơn ngày dự sinh… đều gây nên tình trạng sinh non.

- Tiền sản giật: Tiền sản giật là một rối loạn thai nghén, gây huyết áp cao và tăng protein trong nước tiểu. Tình trạng này gây rủi ro cho cả mẹ và em bé. Trong trường hợp không điều trị đúng cách, tiền sản giật có thể gây ra sinh non.

- Hội chứng HELLP: Một biến chứng sản khoa có thể đe dọa đến tính mạng sản phụ, thường được xem là một biến thể của tình trạng tiền sản giật. Đây là hội chứng thiếu máu tán huyết, tăng men gan, giảm tiểu cầu.

- Nhiễm trùng bộ phận sinh dục: Các bệnh nhiễm trùng ở bộ phận sinh dục, điển hình là viêm âm đạo do vi khuẩn, có thể là nguyên nhân gây sinh non.

- Mang song thai hoặc đa thai: Mẹ bầu đang mang song thai hoặc đa thai sẽ có nguy cơ sinh non cao. Các chuyên gia cho biết, khoảng 60% trẻ sinh đôi và 90% trẻ sinh ba thường sinh non. 

Mẹ có tiền sử sảy thai, sinh non hoặc từng phá thai. 

Căng thẳng khi mang thai: Khi căng thẳng, cơ thể sẽ tiết ra cortisol và epinephrine, những chất làm giải phóng hormone corticotropin. Corticotropin có khả năng làm tăng nồng độ estriol và prostaglandin trong cơ thể, gây kích thích chuyển dạ sớm, sinh non.

- Dùng các chất có cồn và chất kích thích: Dùng các chất có cồn và chất kích thích làm tăng nguy cơ sinh non ở thai phụ hay thậm chí thai chết lưu.

Vợ bầu 8 tháng đã đẻ, nhìn bàn tay con gái sinh non 1,9kg của Mạc Văn Khoa mà thương
Sau 5 ngày sinh nở, hiện tại sức khỏe của bà xã Mạc Văn Khoa và con gái đã ổn định.

Sao Việt có bầu, sinh con

Ngọc An (T/H)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sinh non