Bố mẹ cùng nhiễm virus corona, bé sơ sinh chào đời trong khu cách ly vùng tâm dịch

Ngày 03/02/2020 10:12 AM (GMT+7)

Em bé chào đời khỏe mạnh trong khu cách ly của vùng tâm dịch đã mang lại thêm niềm vui, hy vọng cho mọi người giữa thời điểm dịch bệnh bùng phát.

Dịch viêm phổi do virus corona mới đang hoành hành không chỉ tại Trung Quốc mà nhiều nơi trên thế giới. Số liệu thống kê người mắc bệnh và người tử vong tăng dần từng ngày khiến ai cũng hoang mang, lo sợ. 

Giữa thời điểm nặng nề đó, sự chào đời của một bé trai ngay tại khu cách ly bệnh viện thành phố Vũ Hán đã gây xúc động và mang lại niềm hy vọng cho nhiều người. 

Cậu bé cất tiếng khóc đầu tiên vào ngày 1/2 vừa qua sau một ca sinh mổ được thực hiện bởi các bác sĩ ở Vũ Hán và Hắc Long Giang. Bé có cân nặng hơn 3,5kg và các chỉ số sức khỏe bình thường.

Bố mẹ cùng nhiễm virus corona, bé sơ sinh chào đời trong khu cách ly vùng tâm dịch - 1

Bé trai chào đời trong khu cách ly của bệnh viện Vũ Hán.

Được biết, bố của bé là một bệnh nhân được chẩn đoán mắc viêm phổi do virus corona. Người mẹ cũng có kết quả xét nghiệm là dương tính với virus chết người này nên buộc phải sinh con tại khu cách ly. Hiện tại bé đã được chuyển đến Bệnh viện Nhi Vũ Hán để theo dõi và kiểm tra thêm. Vì sinh ra trong điều kiện đặc biệt nên bé không thể cho uống sữa mẹ trong lần đầu tiên, mà chỉ dùng sữa ngoài.

Bé trai được các nhân viên y tế đặt tên là Tiểu Bắc Long để nhớ đến công sức của các bác sĩ ở tỉnh Hồ Bắc và Hắc Long Giang đã hợp tác cùng nhau để đảm bảo sự ra đời suôn sẻ của đứa bé cũng như nỗ lực "chiến đấu" trong tình hình dịch bệnh bùng phát.  

Bố mẹ cùng nhiễm virus corona, bé sơ sinh chào đời trong khu cách ly vùng tâm dịch - 2

Các bác sĩ mặc đồ bảo hộ để thực hiện ca mổ.

Bố mẹ cùng nhiễm virus corona, bé sơ sinh chào đời trong khu cách ly vùng tâm dịch - 3

Em bé được cho uống sữa công thức và cách ly với bố mẹ hiện đang nhiễm virus corona.

Tiểu Bắc Long ra đời an toàn không chỉ khiến cả ekip cùng bố mẹ hạnh phúc mà còn như một niềm an ủi, xoa dịu tinh thần của đông đảo người dân đang căng thẳng vì dịch bệnh. 

Trước đó, vào ngày 29/1, một bà mẹ đang mang thai 37 tuần bị nghi nhiễm virus corona cũng đã hạ sinh thành công một bé trai nặng 3,1kg. 

Mẹ bầu này nhập viện trong tình trạng sốt cao, ho liên tục, khó thở. Các bác sĩ đã phải mặc hai bộ đồ bảo hộ, đeo khẩu trang và đeo kính bảo hộ để mổ lấy thai cho cô. Ca phẫu thuật kéo dài 1 giờ đồng hồ, cuối cùng đã kết thúc thành công. 

Mẹ mang thai nhiễm virus corona có truyền cho con không?

Bà Zhao Yangyu, Trưởng khoa Sản, Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc), khẳng định thời điểm hiện tại chưa thể đưa ra câu trả lời chính xác liệu virus corona có truyền từ mẹ sang thai nhi hay không, China Daily đưa tin.

Các phương pháp điều trị hiện có dành cho những thai phụ bị nhiễm virus corona đều nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe của người mẹ. Cùng lúc đó, các bác sĩ xem xét tình trạng của thai phụ để đưa ra lời khuyên có nên bỏ thai hay không.

“Dù vậy, sốt và nhiễm virus luôn gây hại cho thai nhi trong thời gian đầu mang thai. Chúng ta cần đặc biệt chú ý điều này”, bà Zhao nói.

Vợ mang thai bị nhiễm virus corona, chồng bất lực ký giấy nhìn vợ con ra đi mãi mãi
Chưa kịp tận hưởng niềm vui bao lâu thì người đàn ông này lại phải chịu đựng nỗi đau mất cả vợ lẫn đứa con chưa kịp thành hình vì vợ anh nhiễm virus...
Ngọc An (Dịch từ News)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19